close Đăng nhập

Ai được hưởng lợi lớn nhất từ đợt IPO kỷ lục của CXMT?

Ngày 27/7, nhà sản xuất chip nhớ DRAM hàng đầu Trung Quốc CXMT chính thức niêm yết trên sàn STAR Market thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải, tạo nên một trong những màn chào sàn ấn tượng nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán nước này.

Alibaba, chính quyền thành phố Hợp Phì, DeepSeek...và nhiều nhà đầu tư thắng đậm vì sở hữu số lượng lớn cổ phiếu của CXMT. Ảnh: Sohu.
Alibaba, chính quyền thành phố Hợp Phì, DeepSeek...và nhiều nhà đầu tư thắng đậm vì sở hữu số lượng lớn cổ phiếu của CXMT. Ảnh: Sohu.

Cổ phiếu CXMT được chào bán với giá 8,66 NDT/cổ phiếu. Ngay khi mở cửa, giá cổ phiếu vọt lên 49,5 NDT, có lúc tăng tới 471,59%. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu đóng cửa ở mức 49 NDT, tăng 465,82%, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 3.280 tỷ NDT.

Liên tiếp lập kỷ lục trên thị trường A-share

Ngay trong ngày đầu giao dịch, CXMT đã thiết lập hàng loạt kỷ lục trên thị trường chứng khoán Trung Quốc: Giá cổ phiếu tăng hơn 4,6 lần so với giá phát hành; tỷ lệ chuyển nhượng (turnover) vượt 66%; Số vốn hóa vượt qua Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) để trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn nhất trên thị trường A-share; giá trị giao dịch trong ngày vượt 1.400 tỷ NDT, trở thành cổ phiếu đầu tiên trong lịch sử A-share có thanh khoản hơn 1.000 tỷ NDT chỉ trong một phiên giao dịch.

Những bên hưởng lợi lớn nhất

Sau IPO, chính quyền thành phố Hợp Phì (thông qua các doanh nghiệp nhà nước địa phương) là bên hưởng lợi nhiều nhất do vẫn là cổ đông lớn nhất của CXMT.

Nhóm này nắm giữ 22,138 tỷ cổ phiếu. Với giá đóng cửa 49 NDT/cổ phiếu, giá trị khoản đầu tư đạt khoảng 1.084,700 tỷ NDT (hơn 1,08 nghìn tỷ NDT), phản ánh thành quả từ nhiều năm liên tục rót vốn hỗ trợ CXMT nghiên cứu và mở rộng sản xuất.

Alibaba thu về khoản lãi khổng lồ trên sổ sách. Nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Alibaba cũng là một trong những cổ đông lớn của CXMT. Sau IPO, Alibaba sở hữu 3,013 tỷ cổ phiếu. Theo giá đóng cửa ngày đầu tiên, giá trị khoản đầu tư này lên tới khoảng 147,6 tỷ NDT, mang lại mức tăng giá trị rất lớn trên sổ sách.

Nhà sáng lập và ban lãnh đạo CXMT sở hữu gần 100 tỷ NDT. Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Chu Nhất Minh (Zhu Yiming) cùng 9 thành viên ban lãnh đạo và hội đồng quản trị nắm giữ tổng cộng 2,012 tỷ cổ phiếu.

Theo giá đóng cửa phiên đầu tiên, tổng giá trị số cổ phần này đạt khoảng 98,5 tỷ NDT. Bình quân mỗi thành viên trong nhóm đều sở hữu hơn 3,8 triệu cổ phiếu.

bieu-do-dien-bien-co-phieu-cxmt.png
Biểu đồ mức tăng của giá cổ phiếu CXMT ngày 27/7, ngày đầu tiên sau khi IPO. Ảnh: Sina.

DeepSeek của Lương Văn Phong cũng "thắng lớn"

Đợt IPO của CXMT thu hút sự quan tâm chưa từng có của thị trường, với 285 tổ chức đầu tư tham gia đăng ký mua và khoảng 9,42 triệu nhà đầu tư cá nhân nộp hồ sơ mua cổ phiếu.

Hầu hết các nhà đầu tư trúng phân bổ cổ phiếu đều ghi nhận mức sinh lời đáng kể ngay trong ngày đầu giao dịch.

Trong nhóm các tổ chức đầu tư, Taikang Asset Management là doanh nghiệp bảo hiểm được phân bổ nhiều cổ phiếu nhất, với khoản lãi trên sổ sách khoảng 7,1 tỷ NDT.

Ba quỹ đầu tư công lớn gồm E Fund, Southern Fund và ICBC Credit Suisse Fund lần lượt ghi nhận mức lãi khoảng 6,8 tỷ, 5,6 tỷ và 4,7 tỷ NDT.

Đáng chú ý, tổ chức đầu tư thuộc sở hữu của Lương Văn Phong (Liang Wenfeng) – nhà sáng lập công ty AI DeepSeek – cũng tham gia đợt IPO này và ghi nhận khoản lãi trên sổ sách khoảng 817 triệu NDT chỉ sau phiên giao dịch đầu tiên.

IPO phản ánh niềm tin vào ngành bán dẫn Trung Quốc

Giới phân tích cho rằng màn chào sàn bùng nổ của CXMT không chỉ mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các cổ đông hiện hữu, mà còn phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với chiến lược tự chủ bán dẫn của Trung Quốc.

Trong bối cảnh nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và điện toán hiệu năng cao tiếp tục tăng mạnh, CXMT được xem là doanh nghiệp nòng cốt trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài như Samsung Electronics, SK hynix và Micron Technology.

Theo Sohu

Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.