5 khu trục hạm Type 052DL đồng thời được đóng ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngành công nghiệp đóng tàu hải quân Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội: Một bức ảnh công bố ngày 21/8 cho thấy 5 khu trục hạm Type 052D đang thành hình trong một ụ tại nhà máy đóng tàu Đại Liên.
Khu trục hạm Type 052D Tô Châu. Ảnh Naval Post
Khu trục hạm Type 052D Tô Châu. Ảnh Naval Post

Bức ảnh do tài khoản @ lyman2003 đăng tải trên trang blog Weibo Trung Quốc cho thấy, 5 thân tàu đang ở các giai đoạn hoàn thiện khác nhau tại nhà máy đóng tàu Đại Liên.

5 khu trục hạm Trung Quốc Type 052DL trong ụ của nhà máy đóng tàu Đại Liên. Ảnh Naval.News

5 khu trục hạm Trung Quốc Type 052DL trong ụ của nhà máy đóng tàu Đại Liên. Ảnh Naval.News

Nhà máy đóng tàu Đại Liên ở miền Bắc Trung Quốc là một trong hai công xưởng đóng tàu chiến mặt nước cỡ lớn như khu trục hạm. Naval News đã đưa tin trước đó, nhà máy đóng tàu này đã từng hạ thủy cùng ngày hai khu trục hạm Type 052D và Type 055 cách đây 2 năm .

Với tốc độ đóng tàu kinh hoàng, Hải quân Quân đội Trung Quốc (PLAN) khẳng định vị thế “lực lượng hải quân lớn nhất thế giới”, thứ hạng mà hải quân Trung Quốc đạt được năm 2021 theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD). Ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc đạt được kỷ lục hạ thủy 10 khu trục hạm năm 2019 và 8 khu trục hạm vào năm 2021. Một kỷ lục mà không một cường quốc hải quân nào có thể có được.

Trả lời phỏng vấn với Naval News , hai nhà quan sát quân sự Trung Quốc xác nhận, hiện có 25 khu trục thuộc lớp Type 052 (13 Type 052D và 12 Type 052DL) đang được biên chế trong lực lượng Hải quân Trung Quốc.

Tham gia cùng đội hình những chiến hạm tiên tiến này sẽ là 5 khu trục hạm đang được đóng tại Đại Liên và (ít nhất) 1 khu trục hạm nữa đang được đóng tại Tập đoàn Công nghiệp nặng và Đóng tàu Giang Nam - Trường Hưng (một nhà máy đóng tàu khác của Trung Quốc, đóng chiến hạm mặt nước lượng giãn nước lớn phía Đông Bắc Thượng Hải) vào năm 2023.

Biến thể Type 052 “DL” mới có thân tàu kéo dài và tất cả những khu trục hạm Type 052 mới trong tương lai gần dự kiến ​​sẽ được chế tạo theo biến thể “DL”.

Tàu khu trục Type 052DL Kaifeng 開封 (124) trong cuộc diễn tập bắn đạn thật thuộc Hạm đội Biển Bắc của PLAN mùa thu năm 2021. Kaifeng là chiến hạm cùng lớp 052 thứ 19 và là chiếc thứ 6 của biến thể “DL”. Ảnh Naval.News

Tàu khu trục Type 052DL Kaifeng 開封 (124) trong cuộc diễn tập bắn đạn thật thuộc Hạm đội Biển Bắc của PLAN mùa thu năm 2021. Kaifeng là chiến hạm cùng lớp 052 thứ 19 và là chiếc thứ 6 của biến thể “DL”. Ảnh Naval.News

Type 052D lớp Côn Minh (định danh NATO: Luyang III) là một trong những thế hệ khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường (DDG) mới nhất của Hải quân Trung Quốc. Chiến hạm được phát triển trên phiên bản tàu tiền nhiệm Type 052C DDG và có chung thân tàu. Nhưng Type 052D được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại trong thiết kế cũng như cảm biến và trang bị vũ khí.

Type 052D sử dụng hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) kiểu hộp, thay vì kiểu ổ quay, trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) dạng tấm phẳng. VLS mới được sử dụng tích hợp phóng cả tên lửa hành trình tấn công hải đối đất, hải đối hải và tên lửa phòng không, trở thành khu trục hạm đa năng chuyên dụng Type 052D đầu tiên của Trung Quốc. Lớp tàu hiện đại của Trung Quốc được coi là tương đương với các khu trục hạm AEGIS của Mỹ.

Hai nhà máy đóng tàu chủ lực cho hải quân Trung Quốc là nhà máy đóng tàu Giang Nam – Trường Hưng (Jiangnan-Changxing) và công ty công nghiệp đóng tàu Đại Liên. Chiến hạm đầu tiên của lớp Type 052D, Kunming (số hiệu 172), được đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc tháng 3/2014.

Khu trục hạm có lượng giãn nước 7.500 tấn (đầy tải), thân tàu có chiều dài 157 mét, chiều rộng nhất 17,2 mét, mớn nước 6,2 mét, thủy thủ đoàn 280 người. Biến thể "DL" có chiều dài 161 mét.

Biến thể "DL" được bắt đầu từ chiến hạm thứ 14 trong lớp Type 052D, Zibo với số hiệu thân 156. Thân tàu khu trục dài hơn khoảng 4 mét. Chiều dài tăng thêm do những thiết kế mới nhà chứa máy bay và sàn trực thăng phần đuôi nhằm phù hợp với trực thăng Z-20 mới.

Khu trục hạm Type 052D của PLAN tiến hành hoạt động chống ngầm ASW với sonar có độ sâu thay đổi được. Ảnh Naval.News

Khu trục hạm Type 052D của PLAN tiến hành hoạt động chống ngầm ASW với sonar có độ sâu thay đổi được. Ảnh Naval.News

Type 052D được thiết kế cho các hoạt động tác chiến trên biển lớn. Chiến hạm sử dụng gần như hoàn toàn thân tàu với lớp Type 052C, nhưng có các hệ thống vũ khí trang thiết bị và chỉ huy điều hành tiên tiến hơn, minh họa hoàn hảo phương pháp tiếp cận hiện đại hóa “Nhanh nhưng chắc chắn” của quân đội Trung Quốc trong quá trình phát triển vũ khí trang bị.

Khu trục hạm Type 052DL được trang bị tổng cộng 64 ô hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) cho: Tên lửa phòng không HHQ-9, tên lửa ngư lôi chống ngầm Yu-8 ASW, tên lửa hành trình chiến thuật YJ-18

4 module phóng VLS đặt ở phần trước của chiến hạm trên cấu trúc boong thượng phía trước, 4 module VLS khác ở phía sau, trước nhà chứa máy bay trực thăng. Các khu trục hạm g được trang bị pháo hạm H / PJ-45A 130mm, hệ thống pháo phòng không tự động tầm cận gần H / PJ-12 30mm CIWS (8 hạm tàu đầu tiên trong lớp được trang bị biến thể cũ hơn: H / PJ-11), tên lửa phòng không tầm ngắn SAM và 2 bệ phóng ba ngư lôi

Tập hợp các cảm biến công suất cao bao gồm radar Type 346A, Type 364, Type 366, Type 517B và Type 760, 1 sonar gắn trên thân tàu SJD-9 và 1 sonar có độ sâu thay đổi SJG-311.

Bên trong khu trục hạm Type 052DL mới nhất của Trung Quốc, Tô Châu 132. Video Truyền thông Quân đội Trung Quốc.

Theo bài phát biểu của Phó Đô đốc hải quân Trung Quốc tháng 8/2017, năng lực tác chiến của Type 052D “lớn hơn 1,6 lần” so với Type 052C, các chiến hạm đầu tiên của hai lớp khu trục hạm này được hạ thủy trên khoảng thời gian cách nhau chỉ 9 năm.