2022 - năm buồn của các tỷ phú Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Danh sách tỷ phú được Forbes công bố hồi tháng 3/2022 ghi nhận Việt Nam có tới 7 tỷ phú đô la, nhưng tới cuối năm, danh sách ấy đã giảm đi 1 người. Tổng tài sản của 6 tỷ phú đô la còn lại cũng giảm mạnh.

Tài sản của các tỷ phú Việt Nam bốc hơi gần 8 tỉ USD trong năm 2022
Tài sản của các tỷ phú Việt Nam bốc hơi gần 8 tỉ USD trong năm 2022

2022 sẽ là năm đáng nhớ với các tỷ phú giàu nhất hành tinh khi khối tài sản tăng hàng nghìn tỉ USD của họ trong năm trước đã 'bốc hơi' không còn dấu vết chỉ một năm sau đó.

Theo Forbes, các tỷ phú trên toàn thế giới đã mất hơn 1.900 tỉ USD trong năm 2022, chủ yếu do giá cổ phiếu lao dốc, lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Các tỷ phú Việt Nam cũng khônng nằm ngoài xu hướng này.

Tháng 3/2022, Forbes lần đầu tiên ghi nhận Việt Nam có tới 7 tỷ phú đô la, với tổng tài sản đạt 21,2 tỉ USD, cao nhất từ trước tới nay.

Nhưng đến ngày 30/12/2022, danh sách này chỉ còn lại 6 gương mặt, với tổng tài sản đạt 12,4 tỉ USD, 'bốc hơi' 5,9 tỉ USD so với đầu năm.

Người rời khỏi danh sách tỷ phú của Forbes trong năm 2022 là ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Nova Group. Ông Nhơn lần đầu góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes vào tháng 3/2022, với khối tài sản ròng trị giá 2,9 tỉ USD, đứng thứ 1.053.

Những khó khăn của thị trường bất động sản đã tác động mạnh tới cổ phiếu NVL của Novaland - thành viên Nova Group - trong nửa sau của năm 2022. Tính đến ngày 11/11, khối tài sản ròng của vị Chủ tịch Nova Group theo bảng xếp hạng của Forbes chỉ ở mức 970 triệu USD.

Biến động giá cổ phiếu cũng có ảnh hưởng lớn tới khối tài sản ròng và vị trí của 'vua thép' Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) - trên bảng xếp hạng tỷ phú trong năm 2022.

Tính đến ngày 30/12/2022, khối tài sản ròng của ông Long - theo ước tính của Forbes - lên tới 1,5 tỉ USD, giảm 2,2 tỉ USD so với hồi tháng 3/2022.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) – vẫn dẫn đầu danh sách tỷ phú đô la của Việt Nam với khối tài sản trị giá 4,1 tỉ USD, giảm 2,1 tỉ USD so với đầu năm. Ông Vượng cũng là người có khối tài sản ròng biến động nhiều nhất trong năm 2022. Ông hiện đứng thứ 668 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, giảm 257 bậc so với đầu năm.

Tại ngày 30/12/2022, CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu khối tài sản trị giá 2,3 tỉ USD. Dù khối tài sản này đã giảm 800 triệu USD so với đầu năm nhưng bà Thảo đã vươn lên trở thành người giàu thứ hai Việt Nam và là người giàu thứ 1.281 thế giới.

Tài sản ròng của hai tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch ngân hàng Techcombank (Mã CK: TCB) và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan (Mã CK: MSN) tính đến cuối năm 2022 lần lượt là 1,6 tỉ USD và 1,4 tỉ USD, tương ứng với mức giảm 700 triệu USD và 500 triệu USD so với hồi tháng 3/2022.

Trong số những tỷ phú Việt Nam, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco, là người có khối tài sản ít biến động nhất trong năm 2022. Một phần là do tập đoàn này chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên tài sản của ông Dương không được xác định biến động hàng ngày như những tỷ phú khác mà chỉ thay đổi qua các kỳ đánh giá của Forbes.

Tính đến cuối năm 2022, khối tài sản ròng của nhà sáng lập Thaco ước đạt 1,5 tỉ USD, giảm 100 triệu USD so với đầu năm, hiện đứng thứ 1.857 thế giới./.