Zeekr: Hãng xe điện Trung Quốc muốn IPO tại Mỹ, sở hữu dòng xe có thể cạnh tranh với VinFast

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong khi Zeekr đang lên kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, Lynk & Co – một thương hiệu xe khác có liên hệ tới Geely – đã chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8 năm nay.

Zeekr - thương hiệu xe điện cao cấp của Tập đoàn Geely (Trung Quốc) – sắp gặp gỡ các nhà đầu tư tại Hong Kong, Singapore, London, New York, Boston, California và Trung Đông để chuẩn bị cho thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, theo nguồn tin của Reuters.

Hãng xe điện Trung Quốc kỳ vọng sẽ thu về 1 tỉ USD từ việc IPO, tương ứng với mức định giá 13 tỉ USD. Đây là mức định giá mà Zeekr đã đạt được sau vòng gọi vốn 750 triệu USD hồi tháng 2 năm nay, nguồn tin của Reuters cho biết.

Quy mô thương vụ IPO của Zeekr sẽ còn phụ thuộc vào tình hình của thị trường tài chính vào cuối năm nay. Nếu thành công, đây sẽ thương vụ IPO lớn nhất của một công ty Trung Quốc tại Mỹ trong vòng 2 năm qua. Gần nhất, vào giữa năm 2021, hãng gọi xe công nghệ Didi đã huy động được 4,4 tỉ USD khi IPO tại Mỹ.

Hồi tháng 12/2022, Geely cho biết Zeekr đã bí mật nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, song không đưa ra con số chính xác số tiền muốn huy động hay ngày niêm yết.

1.png
Khách tham quan xem chiếc Zeekr 001, mẫu EV thương hiệu Zeekr của Geely, tại nhà máy ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Geely (tên đầy đủ là Zhejiang Geely Holding Group) thành lập Zeekr vào tháng 4/2021 để khai thác nhu cầu ngày càng tăng tại Trung Quốc về dòng xe điện cao cấp. Dù mới có 2 năm hoạt động trong lĩnh vực xe điện, Zeekr đã đạt được mức định giá vượt xa rất nhiều hãng xe khởi nghiệp khác.

Zeekr đã tung ra thị trường 3 mẫu xe, với giá khởi điểm từ 189.800 NDT đến 499.000 NDT (từ 625 triệu đồng – 1,6 tỉ đồng).

Trong đó, Zeekr 001 – mẫu xe nổi bật của Zeekr – có phạm vi lái lên tới 641 dặm (1.000 km) cho mỗi lần sạc. Mẫu xe điện Model S của Tesla có phạm vi di chuyển theo ước tính của EPA ở mức 396 dặm (630 km). Trong khi đó, mẫu xe điện VF 9 – phân khúc cao cấp nhất trong dải xe của VinFast, mới được EPA chứng nhận có phạm vi lái ở mức 330 dặm (530 km).

Zeekr 001 được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021. Hãng xe điện này ban đầu tập trung vào thị trường Trung Quốc song cũng hứa hẹn sẽ mở bán trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Ở diễn biến khác, Lynk & Co – thương hiệu xe cao cấp được thành lập bởi Volvo và Geely Auto Group, đơn vị thành viên của tập đoàn Geely – đã chính thức ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng này. Các mẫu xe của hãng sẽ được phân phối bởi GreenLynk Automotives – thành viên của CTCP Tasco (Mã CK: HUT).

Sự kiện chính thức ra mắt các dòng xe Lynk & Co phân phối tại Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2023./.

Nguồn tham khảo: Reuters, CNBC