close Đăng nhập

Xuất hiện nhiều vết nứt bất thường, Quảng Nam di dời khẩn cấp 125 người dân

Đã có từ 6-7 đường nứt ngang, chiều dài từ 100-150m, rộng từ 0,5m - 1,7m theo hướng đỉnh đồi, buộc lực lượng chức năng Quảng Nam phải di dời 125 người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở

Thông tin từ Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam), lúc 9h ngày 30/9, tổ công tác địa bàn xã Ch'ơm được nhân dân tại thôn H'juh (xã Ch'ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) báo tin phát hiện tường và nền khu nhà vệ sinh của một số hộ dân trên địa bàn thôn bị nứt đôi, có nguy cơ bị sạt lở.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy đơn vị cùng cán bộ đến hiện trường phối hợp với chính quyền xã Ch'ơm tiến hành khảo sát khu đồi taluy dương phía sau khu tái định cư của thôn H'juh thì phát hiện nhiều vết nứt lớn.

quang nam di doi 4.png
Vết nứt, sụt bất thường có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến an toàn người dân

Kết quả khảo sát, lực lượng chức năng ghi nhận có từ 6-7 vết nứt, có chiều dài từ 100-150m, rộng từ 0,5m - 1,7m chạy ngang theo hướng đỉnh đồi.

Nhận định các vết nứt này có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng trực tiếp đến 9 hộ dân (34 nhân khẩu) ở phía dưới khu vực đỉnh đồi và 23 hộ dân (91 nhân khẩu) sinh sống ở khu vực lân cận nên Đồn Biên phòng Ga Ry và chính quyền địa phương đã tiến hành họp các hộ ảnh hưởng để thống nhất chủ trương di dời.

Để thực hiện công tác di dời, Đồn Biên phòng Ga Ry đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân dọn vệ sinh, sửa nhà cửa, sát khuẩn các khu vực để di dời các hộ dân đến ở tạm.

quang nam di doi 3.png
Lực lượng Bộ đội Biên phòng cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở

Dự kiến đến chiều ngày 1/10, lực lượng chức năng sẽ hoàn thành công tác di dời số hộ dân này đến nơi an toàn.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.