close Đăng nhập

Vụ kiện đình đám tại WTO: Nhật và Châu Âu “chơi” Trung Quốc

Một tòa án trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã phán quyết rằng Trung Quốc đã vi phạm trong vụ tranh chấp thương mại với Nhật Bản và Châu Âu về ống thép.
Một địa điểm buôn bán ống thép ở Sơn Tây, Trung Quốc.
Một địa điểm buôn bán ống thép ở Sơn Tây, Trung Quốc.

Theo RFI, một tòa án trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong một thông cáo hôm 13/2/2015 đã phán quyết rằng Trung Quốc đã vi phạm trong vụ tranh chấp thương mại với Nhật Bản và Châu Âu về ống thép. 

Tokyo và Brusseles đã đưa đơn kiện Trung Quốc vào năm 2012 và 2013, phản đối các biện pháp chống phá giá mà Bắc Kinh áp đặt trên các ống thép inox được nhập cảng, để sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện.

Trong phán quyết của mình, Tòa án trọng tài được thiết lập vào năm 2013 để xử lý vụ kiện đã cho rằng khi áp đặt các biện pháp chống phá giá, Trung Quốc đã không tôn trọng thỏa thuận đã có và từ nay, Trung Quốc phải có những biện pháp cần thiết để theo đúng các quy định. Bắc Kinh có thể kháng cáo trong vòng 60 ngày.

Nhật Bản đã khiếu nại rằng các biện pháp của Trung Quốc đã gây thiệt hại cho các công ty Nhật như Nippon Steel, Sumimoto Metal Corp. Còn Châu Âu thì bảo vệ quyền lợi các công ty Tây Ban Nha như Tubacex S.A, công ty Đức như Salzgitter AG.

Ủy viên đặc trách ngoại thương Châu Âu, bà Cecilia Malmstrom, đã hoan nghênh quyết định của OMC, cho là trong ngoại thương, các bên phải tuân theo quy củ đã được ấn định. Bà tỏ ý rất hài lòng khi thấy OMC buộc Trung Quốc tuân theo quy tắc.

                                                                     Theo Bizlive

Kinh tế số

Ông Phùng Anh Tuấn, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của F88 đang là cổ đông lớn thứ hai của chuỗi cầm đồ này. Ảnh: F88.

Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn nhận thêm hơn 12 triệu cổ phiếu

F88 vừa công bố kế hoạch chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:12, tức cổ đông sở hữu cứ 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Hiện F88 đang giao dịch ở mức cao nhất lịch sử thị trường chứng khoán với gần 1,5 triệu đồng mỗi cổ phiếu.