Việt Nam tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Việt Nam đứng thứ 54 trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc. Phần Lan tiếp tục duy trì vị trí số 1.

Theo đó, Việt Nam đã đạt 6,043 điểm, xếp hạng 54 trong Bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc của Báo cáo Hạnh phúc thế giới (World Happiness Report) 2024, tăng 11 bậc so với năm 2023.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2024 thống kê từ dữ liệu từ thăm dò ý kiến ​​​​của Gallup, được một số nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sức khỏe phân tích.

Năm nay lần đầu tiên báo cáo đưa ra thứ hạng riêng biệt theo nhóm tuổi nên trong nhiều trường hợp có ghi nhận sự khác biệt lớn so với xếp theo thứ hạng tổng thể. Theo đó, Lithuania đứng đầu danh sách hạnh phúc nhất đối với trẻ em và thanh niên dưới 30 tuổi, trong khi Đan Mạch là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đối với những người từ 60 tuổi trở lên.

Theo báo cáo này, Phần Lan vẫn là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới (giữ vị trí số 1 trong 7 năm liên tiếp, trong khi Anh và Mỹ nằm trong số những nước tụt hạng đáng chú ý nhất.

Còn Afghanistan lại một lần nữa đứng cuối bảng xếp hạng.

gettyimages-183996236-8016.jpg
Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm 2024 (Ảnh: CNN)

Đây là năm thứ 12 báo cáo do Liên hợp quốc tài trợ được công bố dựa trên đánh giá về mức độ hạnh phúc của hàng chục nghìn người cũng như dữ liệu kinh tế và xã hội. Báo cáo này đưa ra điểm hạnh phúc theo thang điểm từ 0 đến 10, dựa trên điểm trung bình trong khoảng thời gian 3 năm.

Phần Lan được 7,74 trên 10, trong khi Afghanistan được 1,72. Điểm số của Mỹ thấp hơn một chút, rơi khỏi top 20 kể từ khi báo cáo bắt đầu vào năm 2012. Các nhà phân tích cho biết điều này chủ yếu là do sự suy giảm phúc lợi ở những người dưới 30 tuổi.

Mỹ xếp thứ 62 nếu xét về mức độ hạnh phúc của giới trẻ. Còn đối với nhóm người trên 60 tuổi, nước này đứng ở vị trí thứ 10.

gettyimages-1654178588-9374.jpg
Mỹ tụt hạng trong bảng xếp hạng năm nay (Ảnh: CNN)

“Khi tổng hợp các dữ liệu có sẵn về phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp thế giới, chúng tôi đã ghi nhận những sự sụt giảm đáng lo ngại, đặc biệt là ở miền Bắc Mỹ và Tây Âu”, Giáo sư Jan-Emmanuel De Neve, chuyên gia kinh tế và khoa học hành vi tại Đại học Oxford, đồng thời là biên tập viên của báo cáo, cho biết.

“Một số nơi trên thế giới, trẻ em đang trải qua cuộc khủng hoảng tương đương với tuổi trung niên đòi hỏi phải có hành động chính sách ngay lập tức”, ông nói thêm.

8 trong số 10 quốc gia hạnh phúc nhất đều nằm ở châu Âu, trong đó Đan Mạch giành vị trí thứ 2 với 7,58 điểm, ngang bằng với số điểm của Phần Lan trong năm ngoái. Iceland đứng thứ 3.

Thụy Điển, Israel, Hà Lan, Na Uy, Luxembourg, Thụy Sĩ và Australia lọt vào top 10.

Afghanistan và Lebanon, bị tàn phá bởi chiến tranh, vẫn là hai quốc gia bất hạnh nhất trên trái đất với số điểm lần lượt là 1,72 và 2,70.

Đứng ở vị trí thứ 3 từ dưới lên là quốc gia châu Phi không giáp biển, Lesotho, với điểm số 3,18.

11-6546.png
Afghanistan vẫn ở vị trí cuối bảng (Ảnh: Shutterstock)

Những thay đổi đáng kể khác bao gồm Costa Rica trở lại top 20 sau 3 năm, và Đức cũng giống Mỹ lần đầu tiên bị loại khỏi danh sách top đầu các quốc gia hạnh phúc nhất.

Báo cáo năm nay cũng là báo cáo đầu tiên được công bố kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ vào năm 2023. Israel (thứ 5) đạt 7,34 điểm, bỏ xa Palestine (thứ 103) với 4,88 điểm. Cả hai quốc gia đều trải qua sự sụt giảm trong bảng xếp hạng toàn cầu về hạnh phúc.

Đây cũng là năm thứ hai dữ liệu về mức độ hạnh phúc được công bố sau khi chiến sự ở Ukraine bùng phát. Nga hiện đứng thứ 72 trên bảng xếp hạng toàn cầu với điểm số 5,78, giảm so với vị trí thứ 70 của năm trước. Trong khi đó, Ukraine đứng thứ 105 với 4,87 điểm, giảm so với vị trí 92 của năm trước.

Theo DailyMail, World Happiness Report