“Việt Nam là Thụy Sỹ ở châu Á về an ninh”

Những chia sẻ dịp Tết và lời chúc mừng năm mới từ các đại sứ nước ngoài tại Việt Nam trong những ngày đầu xuân Bính Thân
Từ trái sang, các đại sứ: Ted Osius, Jehanne Roccas, Jean Noël Poirier, Bruno Angelet và Charlotte Laursen.
Từ trái sang, các đại sứ: Ted Osius, Jehanne Roccas, Jean Noël Poirier, Bruno Angelet và Charlotte Laursen.
 
“Việt Nam là Thụy Sỹ ở châu Á về an ninh” ảnh 1
Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước

Ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 

“Tết là một dịp rất đặc biệt và vui vì tất cả thành viên gia đình sum họp. Đồng thời, Tết có giá trị quan trọng trong đời sống của người Việt.

Hoa Kỳ kính trọng giá trị văn hóa và lịch sử của nhân dân Việt Nam.

Tôi chúc nhân dân Việt Nam một năm mới an khang, thịnh vượng.

An khang có rất nhiều ý nghĩa, không chỉ cầu chúc cho sức khỏe cá nhân mà còn hòa bình. Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước Việt Nam”. 

 Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước Ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam “Tết là một dịp rất đặc biệt và vui vì tất cả thành viên gia đình sum họp. Đồng thời, Tết có giá trị quan trọng trong đời sống của người Việt. Hoa Kỳ kính trọng giá trị văn hóa và lịch sử của nhân dân Việt Nam. Tôi chúc nhân dân Việt Nam một năm mới an khang, thịnh vượng. An khang có rất nhiều ý nghĩa, không chỉ cầu chúc cho sức khỏe cá nhân mà còn hòa bình. Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước Việt Nam”. Một năm mới hạnh phúc, bình an Bà Jehanne Roccas, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam “Tôi biết Tết là một dịp đặc biệt thiêng liêng đối với người dân và gia đình tại Việt Nam. Đây là thời khắc mọi người đón mừng năm mới, quây quần bên gia đình, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Trong dịp đặc biệt này, tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả người dân Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nhân - bạn đọc của BizLIVE nói riêng, một năm mới hạnh phúc, bình an, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng Chúc mừng năm mới!”. Việt Nam ngày càng thịnh vượng Ông Jean Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam “Đối với nhân dân Việt Nam, mong ước lớn nhất của tôi trong năm 2016 là kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Như các bạn đã biết, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một nước may mắn khi chưa chịu nhiều ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng, có thể nói là mang tính chất toàn cầu. Hãy nhớ những sự kiện bất ổn ở Indonesia và Philippines cách đây vài tuần. Điều này cho thấy Việt Nam rất may mắn khi có một môi trường ổn định. Sự ổn định đó là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển kinh tế thêm nữa trong năm 2016. Đây là lý do vì sao đôi khi chúng tôi nói vui với nhau rằng Việt Nam là Thụy Sỹ ở châu Á trên phương diện an ninh. Với BizLIVE, tôi chúc ban biên tập và tờ báo mạng càng ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa. Cá nhân tôi mới đọc các bài trong chuyên mục tiếng Anh mới mở trên BizLIVE, tôi cảm thấy thích thú khi thấy các chủ đề rất phong phú, đa dạng, nhiều bài viết hay. Hy vọng trong năm 2016, BizLIVE sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. Thành công trong ổn định kinh tế - xã hội Ông Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam “Tôi chúc cho người dân Việt Nam có một năm mới bình an, không phải chịu những hiểm họa từ thiên nhiên như một số nước khác trong năm 2015. Tôi chúc các bạn sẽ có đủ nước phục vụ ngành nông nghiệp ở miền Nam. Tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thành công trong việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát. Đương nhiên, tôi hy vọng nền kinh tế sẽ phát triển tốt hơn, các bạn sẽ tiếp tục mở cửa để giao thương với Liên minh Châu Âu. Những sinh viên Việt Nam du học tại châu Âu sẽ quay về nước với hành trang kiến thức vững vàng. Tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người dân Việt Nam. Các bạn sẽ có bộ máy lãnh đạo mới trong quý 1, chúng tôi hy vọng họ sẽ hợp tác với EU chung tay giải quyết nhiều vấn đề và tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên”. Một năm tuyệt vời giữa Việt Nam và Đan Mạch Bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam “Chúng ta đang bước vào năm Thân. Tôi tự tin cho rằng năm nay cũng sẽ là một năm tuyệt vời để tiếp tục mở rộng quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch. Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với các công ty Đan Mạch. Hơn 130 công ty Đan Mạch đang hoạt động thành công tại đây, và nhiều công ty khác nữa đang khám phá những cơ hội thị trường. Tôi rất vui được tới thăm một số công ty Đan Mạch tại Việt Nam, các công ty này đang thực hiện rất tốt công việc của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội và đảm bảo môi trường làm việc tốt, dựa trên những giá trị cốt lõi của Đan Mạch. Trong năm mới, Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực sau: công nghệ xanh, biến đổi khí hậu và môi trường; thực phẩm và nông nghiệp; giáo dục; và cuối cùng là y tế. Tất cả các lĩnh vực đều rất phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và cũng là các thế mạnh của Đan Mạch. Tôi xin chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!”.  Một năm mới hạnh phúc, bình an

Bà Jehanne Roccas, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam

“Tôi biết Tết là một dịp đặc biệt thiêng liêng đối với người dân và gia đình tại Việt Nam.

Đây là thời khắc mọi người đón mừng năm mới, quây quần bên gia đình, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên.

Trong dịp đặc biệt này, tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả người dân Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nhân - bạn đọc của BizLIVE nói riêng, một năm mới hạnh phúc, bình an, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng

Chúc mừng năm mới!”.

Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước Ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam “Tết là một dịp rất đặc biệt và vui vì tất cả thành viên gia đình sum họp. Đồng thời, Tết có giá trị quan trọng trong đời sống của người Việt. Hoa Kỳ kính trọng giá trị văn hóa và lịch sử của nhân dân Việt Nam. Tôi chúc nhân dân Việt Nam một năm mới an khang, thịnh vượng. An khang có rất nhiều ý nghĩa, không chỉ cầu chúc cho sức khỏe cá nhân mà còn hòa bình. Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước Việt Nam”. Một năm mới hạnh phúc, bình an Bà Jehanne Roccas, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam “Tôi biết Tết là một dịp đặc biệt thiêng liêng đối với người dân và gia đình tại Việt Nam. Đây là thời khắc mọi người đón mừng năm mới, quây quần bên gia đình, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Trong dịp đặc biệt này, tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả người dân Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nhân - bạn đọc của BizLIVE nói riêng, một năm mới hạnh phúc, bình an, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng Chúc mừng năm mới!”. Việt Nam ngày càng thịnh vượng Ông Jean Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam “Đối với nhân dân Việt Nam, mong ước lớn nhất của tôi trong năm 2016 là kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Như các bạn đã biết, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một nước may mắn khi chưa chịu nhiều ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng, có thể nói là mang tính chất toàn cầu. Hãy nhớ những sự kiện bất ổn ở Indonesia và Philippines cách đây vài tuần. Điều này cho thấy Việt Nam rất may mắn khi có một môi trường ổn định. Sự ổn định đó là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển kinh tế thêm nữa trong năm 2016. Đây là lý do vì sao đôi khi chúng tôi nói vui với nhau rằng Việt Nam là Thụy Sỹ ở châu Á trên phương diện an ninh. Với BizLIVE, tôi chúc ban biên tập và tờ báo mạng càng ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa. Cá nhân tôi mới đọc các bài trong chuyên mục tiếng Anh mới mở trên BizLIVE, tôi cảm thấy thích thú khi thấy các chủ đề rất phong phú, đa dạng, nhiều bài viết hay. Hy vọng trong năm 2016, BizLIVE sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. Thành công trong ổn định kinh tế - xã hội Ông Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam “Tôi chúc cho người dân Việt Nam có một năm mới bình an, không phải chịu những hiểm họa từ thiên nhiên như một số nước khác trong năm 2015. Tôi chúc các bạn sẽ có đủ nước phục vụ ngành nông nghiệp ở miền Nam. Tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thành công trong việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát. Đương nhiên, tôi hy vọng nền kinh tế sẽ phát triển tốt hơn, các bạn sẽ tiếp tục mở cửa để giao thương với Liên minh Châu Âu. Những sinh viên Việt Nam du học tại châu Âu sẽ quay về nước với hành trang kiến thức vững vàng. Tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người dân Việt Nam. Các bạn sẽ có bộ máy lãnh đạo mới trong quý 1, chúng tôi hy vọng họ sẽ hợp tác với EU chung tay giải quyết nhiều vấn đề và tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên”. Một năm tuyệt vời giữa Việt Nam và Đan Mạch Bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam “Chúng ta đang bước vào năm Thân. Tôi tự tin cho rằng năm nay cũng sẽ là một năm tuyệt vời để tiếp tục mở rộng quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch. Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với các công ty Đan Mạch. Hơn 130 công ty Đan Mạch đang hoạt động thành công tại đây, và nhiều công ty khác nữa đang khám phá những cơ hội thị trường. Tôi rất vui được tới thăm một số công ty Đan Mạch tại Việt Nam, các công ty này đang thực hiện rất tốt công việc của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội và đảm bảo môi trường làm việc tốt, dựa trên những giá trị cốt lõi của Đan Mạch. Trong năm mới, Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực sau: công nghệ xanh, biến đổi khí hậu và môi trường; thực phẩm và nông nghiệp; giáo dục; và cuối cùng là y tế. Tất cả các lĩnh vực đều rất phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và cũng là các thế mạnh của Đan Mạch. Tôi xin chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!”.  Việt Nam ngày càng thịnh vượng

Ông Jean Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam 

“Đối với nhân dân Việt Nam, mong ước lớn nhất của tôi trong năm 2016 là kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng.

Như các bạn đã biết, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một nước may mắn khi chưa chịu nhiều ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng, có thể nói là mang tính chất toàn cầu. Hãy nhớ những sự kiện bất ổn ở Indonesia và Philippines cách đây vài tuần.

Điều này cho thấy Việt Nam rất may mắn khi có một môi trường ổn định. Sự ổn định đó là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển kinh tế thêm nữa trong năm 2016. 

Đây là lý do vì sao đôi khi chúng tôi nói vui với nhau rằng Việt Nam là Thụy Sỹ ở châu Á trên phương diện an ninh.

Với BizLIVE, tôi chúc ban biên tập và tờ báo mạng càng ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa. Cá nhân tôi mới đọc các bài trong chuyên mục tiếng Anh mới mở trên BizLIVE, tôi cảm thấy thích thú khi thấy các chủ đề rất phong phú, đa dạng, nhiều bài viết hay.

Hy vọng trong năm 2016, BizLIVE sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

 Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước Ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam “Tết là một dịp rất đặc biệt và vui vì tất cả thành viên gia đình sum họp. Đồng thời, Tết có giá trị quan trọng trong đời sống của người Việt. Hoa Kỳ kính trọng giá trị văn hóa và lịch sử của nhân dân Việt Nam. Tôi chúc nhân dân Việt Nam một năm mới an khang, thịnh vượng. An khang có rất nhiều ý nghĩa, không chỉ cầu chúc cho sức khỏe cá nhân mà còn hòa bình. Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước Việt Nam”. Một năm mới hạnh phúc, bình an Bà Jehanne Roccas, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam “Tôi biết Tết là một dịp đặc biệt thiêng liêng đối với người dân và gia đình tại Việt Nam. Đây là thời khắc mọi người đón mừng năm mới, quây quần bên gia đình, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Trong dịp đặc biệt này, tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả người dân Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nhân - bạn đọc của BizLIVE nói riêng, một năm mới hạnh phúc, bình an, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng Chúc mừng năm mới!”. Việt Nam ngày càng thịnh vượng Ông Jean Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam “Đối với nhân dân Việt Nam, mong ước lớn nhất của tôi trong năm 2016 là kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Như các bạn đã biết, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một nước may mắn khi chưa chịu nhiều ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng, có thể nói là mang tính chất toàn cầu. Hãy nhớ những sự kiện bất ổn ở Indonesia và Philippines cách đây vài tuần. Điều này cho thấy Việt Nam rất may mắn khi có một môi trường ổn định. Sự ổn định đó là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển kinh tế thêm nữa trong năm 2016. Đây là lý do vì sao đôi khi chúng tôi nói vui với nhau rằng Việt Nam là Thụy Sỹ ở châu Á trên phương diện an ninh. Với BizLIVE, tôi chúc ban biên tập và tờ báo mạng càng ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa. Cá nhân tôi mới đọc các bài trong chuyên mục tiếng Anh mới mở trên BizLIVE, tôi cảm thấy thích thú khi thấy các chủ đề rất phong phú, đa dạng, nhiều bài viết hay. Hy vọng trong năm 2016, BizLIVE sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. Thành công trong ổn định kinh tế - xã hội Ông Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam “Tôi chúc cho người dân Việt Nam có một năm mới bình an, không phải chịu những hiểm họa từ thiên nhiên như một số nước khác trong năm 2015. Tôi chúc các bạn sẽ có đủ nước phục vụ ngành nông nghiệp ở miền Nam. Tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thành công trong việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát. Đương nhiên, tôi hy vọng nền kinh tế sẽ phát triển tốt hơn, các bạn sẽ tiếp tục mở cửa để giao thương với Liên minh Châu Âu. Những sinh viên Việt Nam du học tại châu Âu sẽ quay về nước với hành trang kiến thức vững vàng. Tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người dân Việt Nam. Các bạn sẽ có bộ máy lãnh đạo mới trong quý 1, chúng tôi hy vọng họ sẽ hợp tác với EU chung tay giải quyết nhiều vấn đề và tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên”. Một năm tuyệt vời giữa Việt Nam và Đan Mạch Bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam “Chúng ta đang bước vào năm Thân. Tôi tự tin cho rằng năm nay cũng sẽ là một năm tuyệt vời để tiếp tục mở rộng quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch. Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với các công ty Đan Mạch. Hơn 130 công ty Đan Mạch đang hoạt động thành công tại đây, và nhiều công ty khác nữa đang khám phá những cơ hội thị trường. Tôi rất vui được tới thăm một số công ty Đan Mạch tại Việt Nam, các công ty này đang thực hiện rất tốt công việc của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội và đảm bảo môi trường làm việc tốt, dựa trên những giá trị cốt lõi của Đan Mạch. Trong năm mới, Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực sau: công nghệ xanh, biến đổi khí hậu và môi trường; thực phẩm và nông nghiệp; giáo dục; và cuối cùng là y tế. Tất cả các lĩnh vực đều rất phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và cũng là các thế mạnh của Đan Mạch. Tôi xin chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!”.  Thành công trong ổn định kinh tế - xã hội

Ông Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam 

“Tôi chúc cho người dân Việt Nam có một năm mới bình an, không phải chịu những hiểm họa từ thiên nhiên như một số nước khác trong năm 2015.

Tôi chúc các bạn sẽ có đủ nước phục vụ ngành nông nghiệp ở miền Nam. 

Tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thành công trong việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát.

Đương nhiên, tôi hy vọng nền kinh tế sẽ phát triển tốt hơn, các bạn sẽ tiếp tục mở cửa để giao thương với Liên minh Châu Âu. Những sinh viên Việt Nam du học tại châu Âu sẽ quay về nước với hành trang kiến thức vững vàng.

Tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người dân Việt Nam. Các bạn sẽ có bộ máy lãnh đạo mới trong quý 1, chúng tôi hy vọng họ sẽ hợp tác với EU chung tay giải quyết nhiều vấn đề và tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên”.

 Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước Ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam “Tết là một dịp rất đặc biệt và vui vì tất cả thành viên gia đình sum họp. Đồng thời, Tết có giá trị quan trọng trong đời sống của người Việt. Hoa Kỳ kính trọng giá trị văn hóa và lịch sử của nhân dân Việt Nam. Tôi chúc nhân dân Việt Nam một năm mới an khang, thịnh vượng. An khang có rất nhiều ý nghĩa, không chỉ cầu chúc cho sức khỏe cá nhân mà còn hòa bình. Hòa bình cho cá nhân, gia đình và cả đất nước Việt Nam”. Một năm mới hạnh phúc, bình an Bà Jehanne Roccas, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam “Tôi biết Tết là một dịp đặc biệt thiêng liêng đối với người dân và gia đình tại Việt Nam. Đây là thời khắc mọi người đón mừng năm mới, quây quần bên gia đình, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Trong dịp đặc biệt này, tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả người dân Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nhân - bạn đọc của BizLIVE nói riêng, một năm mới hạnh phúc, bình an, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng Chúc mừng năm mới!”. Việt Nam ngày càng thịnh vượng Ông Jean Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam “Đối với nhân dân Việt Nam, mong ước lớn nhất của tôi trong năm 2016 là kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Như các bạn đã biết, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một nước may mắn khi chưa chịu nhiều ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng, có thể nói là mang tính chất toàn cầu. Hãy nhớ những sự kiện bất ổn ở Indonesia và Philippines cách đây vài tuần. Điều này cho thấy Việt Nam rất may mắn khi có một môi trường ổn định. Sự ổn định đó là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển kinh tế thêm nữa trong năm 2016. Đây là lý do vì sao đôi khi chúng tôi nói vui với nhau rằng Việt Nam là Thụy Sỹ ở châu Á trên phương diện an ninh. Với BizLIVE, tôi chúc ban biên tập và tờ báo mạng càng ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa. Cá nhân tôi mới đọc các bài trong chuyên mục tiếng Anh mới mở trên BizLIVE, tôi cảm thấy thích thú khi thấy các chủ đề rất phong phú, đa dạng, nhiều bài viết hay. Hy vọng trong năm 2016, BizLIVE sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. Thành công trong ổn định kinh tế - xã hội Ông Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam “Tôi chúc cho người dân Việt Nam có một năm mới bình an, không phải chịu những hiểm họa từ thiên nhiên như một số nước khác trong năm 2015. Tôi chúc các bạn sẽ có đủ nước phục vụ ngành nông nghiệp ở miền Nam. Tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thành công trong việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát. Đương nhiên, tôi hy vọng nền kinh tế sẽ phát triển tốt hơn, các bạn sẽ tiếp tục mở cửa để giao thương với Liên minh Châu Âu. Những sinh viên Việt Nam du học tại châu Âu sẽ quay về nước với hành trang kiến thức vững vàng. Tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người dân Việt Nam. Các bạn sẽ có bộ máy lãnh đạo mới trong quý 1, chúng tôi hy vọng họ sẽ hợp tác với EU chung tay giải quyết nhiều vấn đề và tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên”. Một năm tuyệt vời giữa Việt Nam và Đan Mạch Bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam “Chúng ta đang bước vào năm Thân. Tôi tự tin cho rằng năm nay cũng sẽ là một năm tuyệt vời để tiếp tục mở rộng quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch. Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với các công ty Đan Mạch. Hơn 130 công ty Đan Mạch đang hoạt động thành công tại đây, và nhiều công ty khác nữa đang khám phá những cơ hội thị trường. Tôi rất vui được tới thăm một số công ty Đan Mạch tại Việt Nam, các công ty này đang thực hiện rất tốt công việc của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội và đảm bảo môi trường làm việc tốt, dựa trên những giá trị cốt lõi của Đan Mạch. Trong năm mới, Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực sau: công nghệ xanh, biến đổi khí hậu và môi trường; thực phẩm và nông nghiệp; giáo dục; và cuối cùng là y tế. Tất cả các lĩnh vực đều rất phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và cũng là các thế mạnh của Đan Mạch. Tôi xin chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!”.  Một năm tuyệt vời giữa Việt Nam và Đan Mạch

Bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

“Chúng ta đang bước vào năm Thân. Tôi tự tin cho rằng năm nay cũng sẽ là một năm tuyệt vời để tiếp tục mở rộng quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với các công ty Đan Mạch. Hơn 130 công ty Đan Mạch đang hoạt động thành công tại đây, và nhiều công ty khác nữa đang khám phá những cơ hội thị trường.

Tôi rất vui được tới thăm một số công ty Đan Mạch tại Việt Nam, các công ty này đang thực hiện rất tốt công việc của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội và đảm bảo môi trường làm việc tốt, dựa trên những giá trị cốt lõi của Đan Mạch.

Trong năm mới, Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực sau: công nghệ xanh, biến đổi khí hậu và môi trường; thực phẩm và nông nghiệp; giáo dục; và cuối cùng là y tế. Tất cả các lĩnh vực đều rất phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và cũng là các thế mạnh của Đan Mạch.

Tôi xin chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!”.

Theo Bizlive