Nga nâng cấp tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 với khả năng chống tên lửa phòng không phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 17/1/ 2024, Vadym Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã nâng cấp tên lửa hành trình Kh-101 hiện đại hơn so với các mẫu tên lửa được sử dụng trong năm 2022.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM mang tên lửa hành trình tầm xa Kh-101. Ảnh TopWar
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM mang tên lửa hành trình tầm xa Kh-101. Ảnh TopWar

Tên lửa hành trình Kh-101 phiên bản nâng cấp hiện được tích hợp hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến và các biện pháp đối phó tên lửa phòng không được trang bị đầu tìm kiếm bức xạ nhiệt.

Thông báo này cho thấy, quân đội Nga Nga đang tiếp tục thay đổi những tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí chiến lược – chiến thuật khi cuộc xung đột gia tăng, cho thấy bất chấp những biện pháp trừng phạt từ phương Tây, năng lực quân sự của Nga tiếp tục phát triển, thích ứng có những biện pháp đối phó với hệ thống phòng thủ của Ukraine, được trang bị bằng vũ khí và trang thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp.

Khi cuộc xung đột tiếp tục diễn ra, Nga không chỉ tăng cường sức mạnh quân sự mà còn điều chỉnh các loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật quân sự để đối phó với hệ thống phòng thủ của Ukraine và những trang thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp. Quá trình điều chỉnh vũ khí trang thiết bị này phù hợp với những thay đổi mang tính chiến lược chiến dịch nhằm chống lại hệ thống vũ khí trang bị của phương Tây, trở thành những thách thức ngày càng lớn đối với Ukraine.

Ukraine và các đồng minh phương Tây tiếp tục phải đối mặt với yêu cầu cấp bách, điều chỉnh chiến lược quân sự để đối phó với những thay đổi trong các cuộc tấn công của Nga và củng cố tổ hợp công nghiệp quân sự để chống lại những tiến bộ này.

Tên lửa hành trình Kh-10, theo thiết kế là loại vũ khí có cấu trúc làm giảm cường độ phản xạ hiệu dụng của tín hiệu radar, được nâng cấp với hệ thống tác chiến điện tử hiện đại với khả năng bảo vệ chủ động chống phát thải nhiệt. Những tiến bộ này khiến tên lửa khó bị phát hiện và thực hiện các biện pháp đánh chặn hơn, gia tăng khả năng chọc thủng hệ thống phòng không của Ukraine.

Giải pháp kết hợp các biện pháp đối phó điện tử, bao gồm cả khả năng bắn đạn mồi nhử và gây nhiễu khiến nhiệm vụ phát hiện và đánh chặn những tên lửa này của hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa khó khăn hơn rất nhiều, trở thành thách thức lớn đối với các hệ thống phòng không do phương Tây viện trợ và cung cấp cho Ukraine.

tu95tenluahanhtrinhkh-101b-3635.jpg
Kh-101 với bộ phân phối đạn mồi nhử chống tên lửa tầm nhiệt. Ảnh Army Recognition

Phát biểu của ông Skibitsky cho thấy, nhu cầu cấp thiết của Ukraine là phát triển hệ thống phòng không mạnh mẽ, đủ khả năng bảo vệ các cơ sở hạ tầng công nghiệp - quân sự của quốc gia. Ukraine cần nâng cao năng lực quân sự, tập trung phát triển và nhanh chóng áp dụng những công nghệ đổi mới, tiên tiến hơn để chống lại những vũ khí, trang thiết bị đang tiếp tục được Nga hiện đại hóa.

Kh-101 là tên lửa hành trình tầm xa cận âm do Nga sản xuất với khả năng tàng hình tiên tiến. Vũ khí do Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật (KTRV) của Nga phát triển vào cuối những năm 1990.

Kh-101 được trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa. Vũ khí có kích thước lớn và nặng hơn tên lửa hành trình Kh-55 nhưng vẫn giữ thiết kế tương tự với động cơ phản lực được thả xuống khi phóng. Cấu trúc bên ngoài của tên lửa có một số điểm tương đồng với tên lửa hành trình AGM-158 JASSM của Mỹ, nhưng tên lửa Nga có tầm bắn xa hơn. Kh-101 được trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160M ​với 12 tên lửa trong khoang vũ khí, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM với 6 tên lửa trong khoang và 8 tên lửa bên ngoài.

tu95tenluahanhtrinhkh-101a-1009.jpg
Nạp tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 vào khoang chiến đấu máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Ảnh TopWar.

Kh-101 mang đầu đạn thông thường, tùy thuộc vào phiên bản, tên lửa có khối lượng cất cánh 2.200-2.400 kg, đầu đạn nặng 400-450 kg. Tên lửa có nhiều loại đầu đạn khác nhau như đầu đạn phân mảnh nổ phá mạnh, đầu đạn xuyên bê tông, đầu đạn nhiệt áp và đạn chùm. Tên lửa Kh-102, có cấu hình tương tự Kh-101 nhưng mang đầu đạn nhiệt hạch có đương lượng nổ đến 250 kT.

Tên lửa được trang bị động cơ phản lực TRDD-50A, cung cấp lực đẩy 450 kg cho tốc độ bay đạt từ 700–720 km/h (Mach 0,57 – Mach 0,59), tốc độ tối đa 970 km/h (Mach 0,79) khi bay trên độ cao 30–70 m so với mặt đất. Tên lửa được thiết kể để tấn công các mục tiêu cố định bằng bản đồ kỹ thuật số, được tải xuống trước để theo dõi đường viền địa hình, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính INS và hệ thống GLONASS / INS điều chỉnh đường bay.

Tên lửa cũng có thể tấn công các mục tiêu di chuyển nhỏ như phương tiện cơ giới, sử dụng hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối bằng hệ thống camera kỹ thuật số quang điện tử hoặc quang ảnh hồng ngoại. Phạm vi bay thay đổi từ 2.000 km đến 4.500–5.500 km, thời gian bay là 10 giờ.

Kh-101 được ước tính có độ chính xác trong đường kính sai lệch vòng tròn (CEP) là 10-20 mét. Một số nguồn tin Nga cho rằng tên lửa này có CEP chỉ 5 mét. Tên lửa Kh 101 đã được không quân Nga sử dụng tấn công các vị trí của IS trong cuộc chiến ở Syria.

Theo Army Recognition