Tỷ lệ sinh quá thấp, quốc gia này muốn thành lập một bộ riêng để giải quyết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nhà lãnh đạo Hàn Quốc hôm 9/5 cho biết ông có kế hoạch thành lập một bộ mới để giải quyết “tình trạng khẩn cấp quốc gia” về tỷ lệ sinh cực kỳ thấp của nước này.

Trẻ em hóa trang thành thiên thần diễu hành trong cuộc diễu hành Phục sinh ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 9/4/2023 (Ảnh: AP)
Trẻ em hóa trang thành thiên thần diễu hành trong cuộc diễu hành Phục sinh ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 9/4/2023 (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết ông sẽ yêu cầu quốc hội hợp tác để thành lập Bộ Kế hoạch chống tỷ lệ sinh thấp.

“Chúng tôi sẽ huy động mọi khả năng của quốc gia để khắc phục tỷ lệ sinh thấp, có thể coi là tình trạng khẩn cấp quốc gia”, ông nói.

Phát biểu sau đó trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ tháng 8/2022, được tổ chức để đánh dấu 2 năm nắm quyền, ông Yoon thừa nhận chính quyền của ông đã thất bại trong nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân. Ông cam kết sẽ sử dụng 3 năm tiếp theo của nhiệm kỳ để cải thiện nền kinh tế và giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp.

2.png
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/5 (Ảnh: CNN)

Hàn Quốc có tỷ lệ sinh – biểu thị số con trung bình mà một phụ nữ sẽ sinh trong đời – thấp nhất thế giới. Nước này ghi nhận tỷ lệ sinh chỉ 0,72 vào năm 2023 – giảm so với 0,78 của năm trước đó, mức giảm mới nhất trong chuỗi giảm nhiều năm.

Các quốc gia cần tỷ lệ sinh ở mức 2,1 để duy trì dân số ổn định trong trường hợp không có người nhập cư.

Dữ liệu trên cho thấy “quả bom hẹn giờ” về nhân khẩu học mà Hàn Quốc và các quốc gia Đông Á khác đang phải đối mặt khi xã hội của họ già đi nhanh chóng chỉ sau vài thập kỷ sau quá trình công nghiệp hóa.

Nhiều quốc gia châu Âu cũng phải đối mặt với tình trạng già hoá dân số, nhưng tốc độ và tác động của sự thay đổi đó được giảm nhẹ nhờ người nhập cư. Tuy nhiên, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc lại không áp dụng chính sách nhập cư ồ ạt để giải quyết tình trạng suy giảm dân số trong độ tuổi lao động.

Các chuyên gia cho biết lý do dẫn đến những thay đổi về nhân khẩu học trong khu vực bao gồm văn hóa làm việc, tiền lương trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng cao, người dân thay đổi thái độ đối với hôn nhân và bình đẳng giới cũng như sự vỡ mộng gia tăng trong thế hệ trẻ.

Nhưng bất chấp các yếu tố kinh tế, việc chính phủ các nước bỏ tiền để giải quyết vấn đề này tỏ ra không hiệu quả. Vào năm 2022, ông Yoon thừa nhận rằng hơn 200 tỉ USD đã được chính phủ chi ra để cố gắng tăng dân số trong 16 năm qua.

Các sáng kiến ​​như kéo dài thời gian nghỉ thai sản có lương, cung cấp “phiếu chứng nhận sinh con” bằng tiền cho những người mới làm cha mẹ và các chiến dịch xã hội khuyến khích nam giới đóng góp vào việc chăm sóc con cái và việc nhà...cho đến nay vẫn chưa thể đảo ngược xu hướng này.

Thay vào đó, các chuyên gia và người dân đã chỉ ra một số vấn đề xã hội có nguồn gốc sâu xa hơn - ví dụ, sự kỳ thị đối với cha mẹ đơn thân, sự phân biệt đối xử với các mối quan hệ phi truyền thống và rào cản đối với các cặp đồng giới.

Chính phủ Nhật Bản đã thử áp dụng một biện pháp tương tự Hàn Quốc để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con nhưng không có kết quả – khiến nhà lãnh đạo nước này phải hành động khẩn cấp trong những năm gần đây.

Vào tháng 1/2023, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cảnh báo Nhật Bản “đang trên bờ vực không thể duy trì các chức năng xã hội” do tỷ lệ sinh giảm, đồng thời công bố kế hoạch thành lập một cơ quan chính phủ mới để tập trung vào vấn đề này.

Cơ quan Trẻ em và Gia đình đã được thành lập vài tháng sau đó nhằm giải quyết một loạt vấn đề, từ cải thiện sức khỏe và phúc lợi của trẻ em đến hỗ trợ gia đình và cha mẹ.

Trang web cho biết những biện pháp này, từ tăng cường dịch vụ chăm sóc trẻ em đến cung cấp nơi vui chơi và sinh hoạt cho trẻ em, nhằm mục đích “khắc phục tỷ lệ sinh giảm” và tạo ra một xã hội nơi mọi người “cảm thấy hy vọng về việc kết hôn, sinh con và nuôi dạy chúng”.

Theo CNN