Twitter thông báo sa thải giám đốc sản phẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Twitter thông báo sa thải giám đốc sản phẩm trong đợt cắt giảm tiếp theo của công ty. Được biết kể từ tháng 1, doanh thu hàng ngày của công ty đã giảm 40% so với năm trước.
Ảnh: Engadget
Ảnh: Engadget

Ít nhất đã 4 lần kể từ khi Elon Musk nói rằng công ty đã hoàn tất cắt giảm nhân sự, nhưng Twitter dường như đang muốn cắt giảm thêm lực lượng lao động của mình. Theo The Information, Twitter đã sa thải “hàng chục” nhân viên vào tối thứ Bảy. Trang tin đưa ra số lượng nhân viên bị sa thải vào khoảng 50, một con số mà Zoë Schiffer của Platformer cho biết có khả năng cao hơn nhiều.

“Nghe nói rằng số lượng nhân viên bị sa thải trên Twitter đêm qua đã trên 50 người và ảnh hưởng đến nhiều bộ phận, bao gồm cả kỹ thuật”, Schiffer đã tweet vào thứ Bảy, sau đó nói thêm rằng giám đốc sản phẩm Esther Crawford nằm trong số những người đã bị Twitter sa thải vào cuối tuần qua.

Sự ra đi của Crawford đáng chú ý vì một vài lý do. Ngoài bản thân Musk, Crawford là một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất tại “Twitter 2.0”. Cô đã lãnh đạo thiết kế lại Twitter Blue của công ty và giám sát công việc trên nền tảng thanh toán sắp tới của công ty. Trước đó, cô thậm chí còn chia sẻ một bức ảnh mình đang ngủ trên sàn nhà của Twitter.

Bên cạnh đó, đợt sa thải lần này của Twitter cũng có sự xuất hiện của một nhân viên nổi bật khác, đó là nhà sáng lập Revue, Martijn de Kuijper, người đã đăng một tweet vào cuối tuần qua rằng mình nằm trong danh sách những người bị mất việc. Trong tweet, Kuijer cho biết: "Thức dậy và thấy rằng tôi đã bị khóa email của mình. Có vẻ như tôi đã bị sa thải". Được biết, Twitter chỉ mới mua lại Revue vào đầu năm nay.

Kể từ khi Elon Musk tiếp quản công ty vào năm ngoái, Twitter đã cắt giảm hơn 80% nhân viên toàn thời gian của mình. Kể từ tháng 1, doanh thu hàng ngày của công ty đã giảm 40% so với năm trước.

Theo Engadget