Nga điều oanh tạc cơ Tu-22M3 tuần tra Baltic, NATO điều tiêm kích bám sát
Không quân Nga điều oanh tạc cơ Tu-22M3 bay tuần tra hơn 5 giờ trên vùng biển Baltic, mang theo tên lửa Kh-32, được Su-35S hộ tống và bị tiêm kích NATO theo dõi sát sao.
Không quân Nga điều oanh tạc cơ Tu-22M3 bay tuần tra hơn 5 giờ trên vùng biển Baltic, mang theo tên lửa Kh-32, được Su-35S hộ tống và bị tiêm kích NATO theo dõi sát sao.
Rostec cho biết Su-35S đã bắn hạ nhiều mục tiêu đối không hơn mọi tiêm kích Nga khác, buộc F-16 và Mirage 2000 của Ukraine phải bay thấp để tránh bị tấn công.
Phi công Ukraine thừa nhận F-16 không thể áp dụng chiến thuật NATO trước lưới phòng không dày đặc của Nga, buộc phải bay thấp, bám địa hình và dùng mồi nhử để sống sót.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ một tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine, trong bối cảnh Kiev ngày càng lép vế trước ưu thế không quân Nga với Su-35, MiG-31BM và tên lửa tầm xa R-37M.
Một tiêm kích Su-27 của Ukraine bị rơi cho thấy sự xuống cấp của dòng chiến đấu cơ từng là niềm tự hào thời Liên Xô khi đối đầu các máy bay Su-30SM và Su-35 Nga trang bị tên lửa R-77M hiện đại.
Tài liệu rò rỉ tiết lộ Nga đang sản xuất 16 tiêm kích Su-35 cho Iran, mở rộng hợp đồng lên 48 chiếc cùng khả năng tùy biến sâu. Thương vụ có thể thay đổi cán cân quân sự Trung Đông và mở đường cho Iran mua Su-57 thế hệ mới.
Tiêm kích Gripen Thụy Điển mới đây được triển khai khẩn cấp để chặn oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga mang tên lửa Kh-32 siêu thanh trên biển Baltic.
Iran dự kiến tiếp nhận 48 tiêm kích Su-35 từ Nga trong năm tới, giúp thay thế 15% phi đội cũ kỹ và nâng cao năng lực phòng không, giữa lúc căng thẳng với Israel leo thang sau các cuộc tấn công đường không.
Giữa làn sóng hiện diện quân sự ngày càng dày đặc của Mỹ tại Caribe, Venezuela đang cân nhắc mua các tiêm kích Su-35 tối tân của Nga để nâng cấp sức mạnh phòng không đáp trả áp lực từ Washington.
Tiêm kích Su-35 của Nga được xem là máy bay chiến đấu hiệu quả nhất hậu Chiến tranh Lạnh, với nhiều chiến công tại Ukraine. Được nâng cấp mạnh mẽ và tích hợp tên lửa R-77M, Su-35 đang được mở rộng sản xuất để phục vụ cả trong nước và quốc tế.
Tài liệu rò rỉ từ tập đoàn quốc phòng Nga Rostec cho thấy Không quân Ethiopia sẽ nhận 6 tiêm kích Su-35. Đây là thương vụ lớn giúp Ethiopia khôi phục vị thế cường quốc không quân châu Phi, sau gần 30 năm sử dụng Su-27.
Tài liệu rò rỉ cho thấy Nga chuẩn bị xuất khẩu 48 tiêm kích Su-35 cho Iran, cùng Su-34 và Su-57 cho Algeria – bước ngoặt lớn của công nghiệp quốc phòng Nga.
Nga tiếp tục bàn giao lô tiêm kích Su-35S thế hệ 4+ cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ, mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.
Su-34 là tiêm kích cường kích quan trọng nhất của Nga kể từ sau Liên Xô tan rã. Với tầm bay xa nhất thế giới, khả năng mang vũ khí khổng lồ và biến thể Su-34M tối tân, nó đang trở thành “xương sống” của không quân Nga.
Không quân Nga triển khai chiến thuật Su-34 và Su-35S để chặn chiến đấu cơ phương Tây viện trợ cho Ukraine. Su-35S hộ tống, chế áp phòng không; Su-34 oanh tạc chính xác.
Không quân Nga nhận thêm lô tiêm kích Su-35S, tăng tốc sản xuất để mở rộng biên chế và xuất khẩu sang các nước khác bao gồm Iran, Algeria, và có thể là Triều Tiên.
Trong khi Su-35 của Nga được xem là lựa chọn truyền thống, nhiều chuyên gia cho rằng tiêm kích J-10C của Trung Quốc mới là “quân bài” có thể thay đổi cục diện bầu trời Iran.
Nga triển khai Su-35 yểm trợ không kích Ukraine, tích hợp tên lửa R-77M, mở rộng sản xuất phục vụ cả nội địa và xuất khẩu sang nhiều nước.
So sánh toàn diện giữa F-35A Mỹ và Su-35S Nga cho thấy các ưu, nhược điểm ở tầm xa và tầm gần, lộ rõ điểm yếu chết người của F-35 trong cận chiến.
Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang đối mặt với thách thức chưa từng có do bị phong tỏa chuỗi cung ứng toàn cầu và các biện pháp trừng phạt kinh tế; nhưng sản lượng máy bay chiến đấu Su-35S không những không giảm mà còn đang tăng ổn định.