Trung Quốc đưa tàu sân bay, lực lượng tên lửa tham gia diễn tập gần đảo Guam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, Lực lượng tên lửa Quân đội Trung Quốc (PLA) đã tham gia diễn tập cùng cụm hải quân tấn công tàu sân bay Sơn Đông gần căn cứ hải quân Guam của Mỹ.

Theo CCTV, cụm hải quân tấn công tàu sân bay Sơn Đông đã kết thúc cuộc diễn tập kéo dài gần 30 ngày trên vùng nước phía tây Thái Bình Dương, thực hiện một hệ thống các bài diễn tập chiến đấu chung chưa từng có với lực lượng tên lửa và các đơn vị quân binh chủng khác.

Cuộc diễn tập được thực hiện cách đảo Guam khoảng 400 hải lý (741 km) về phía tây bắc vào tháng 4 với sự tham gia của tàu sân bay Sơn Đông, khu trục hạm Type 055, 2 khu trục hạm Type 052D, 2 khinh hạm Type 054A và 1 tàu tiếp vận Type 901, theo thông tin của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Mặc dù Hải quân Trung Quốc thực hiện những cuộc diễn tập gần đảo Guam không ít lần, nhưng một số nhà phân tích cho rằng, việc CCTV thông báo có lực lượng tên lửa tham gia diễn tập cho thấy chiến lược răn đe mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc. Thông tin từ truyền thông nhà nước cho thấy năng lực tác chiến cao của PLA trong khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào những mục tiêu mặt nước đang di chuyển hoặc những căn cứ hải quân bên ngoài chuỗi phòng thủ đảo đầu tiên của quân đội Mỹ và đồng minh.

Chuỗi đảo này, thường đề cập đến những quần đảo chạy qua Nhật Bản, Đài Loan và Philippines, được một số nhà chiến lược quân sự coi là rào cản chiến lược đối với PLA khi tiến vào Tây Thái Bình Dương.

Zhou Chenming, nhà phân tích quân sự từ Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh cho biết, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra đánh giá khả năng tấn công chính xác của tên lửa đạn đạo chống hạm dòng Dongfeng Trung Quốc trên biển. Ông nói: “Lực lượng tên lửa sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động xác định chính xác những mục tiêu hải quân bên ngoài chuỗi đảo đầu tiên. Báo cáo của CCTV cho thấy, máy bay chiến đấu J-15D được trang bị các thiết bị tác chiến điện tử (ECM) có thể được sử dụng như “đôi mắt trên bầu trời” cho lực lượng tên lửa, cho phép tấn công các mục tiêu cách xa hàng nghìn km.”

cuocdientaptrendaoGuam.jpg
Hai cuộc diễn tập của hải quân Trung Quốc với tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông gần đảo Guam. Ảnh SCMP.

Ông Zhou nhận xét, bản tin của CCTV có thể được coi là một phần trong “động thái răn đe chiến lược” của PLA, cảnh báo Mỹ và các đồng minh về khả năng tấn công tầm xa đối với những mục tiêu trên biển và các căn cứ quân sự khi căng thẳng gia tăng đối với Đài Loan.

Cuộc diễn tập mới nhất này của PLA được thực hiện sau cuộc diễn tập “Kiếm Liên” (Joint Sword) đầu tháng 4 do Bộ Tư lệnh chiến trường phía Đông, chịu trách nhiệm giám sát eo biển Đài Loan, ngay sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp phát ngôn viên Hạ viện Mỹ tại một điểm dừng quá cảnh ở California.

Tiêm kích J-15 Trung Quốc xuất kích đánh chặn máy bay trinh sát tuần biển Mỹ trên Biển Đông. Video SCMP.

Nhà quan sát quân sự Antony Wong Tong tại Macau phân tích, bản tin của CCTV đưa ra một tín hiệu rõ ràng với Mỹ, cho thấy lực lượng tên lửa Trung Quốc có khả năng tấn công đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo tiên tiến DF-26 với sự hỗ trợ của những tàu sân bay.

Tên lửa đa nhiệm DF-26 là phiên bản nâng cấp của tên lửa “sát thủ tàu sân bay” DF-21 quân đội Trung Quốc, có tầm bắn 4.000 km (2.484 dặm), có khả năng tấn công đảo Guam từ đất liền. Phạm vi tấn công của DF-21 khoảng 1.750 km. Cả DF21 và DF-26 đều là tên lửa siêu thanh.

“Đây là lý do tại sao Mỹ chuẩn bị nâng cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Guam với khả năng bảo vệ toàn diện hơn và các phương tiện khác, hoạt động trên vùng nước gần đảo”, Wong nói, đề cập đến kế hoạch gần đây của Lầu Năm Góc, đầu tư 1,5 tỷ USD vào hệ thống phòng không – phòng thủ tên lửa mới cho căn cứ trên đảo.

Lu Li-shih, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng cho biết, PLA bắt đầu thử nghiệm khả năng tấn công chính xác của tên lửa vào các mục tiêu di động trên biển, sử dụng các khu trục hạm Type 052D, tàu vận tải đổ bộ Type 071 như một đơn vị hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hỏa lực trong những năm gần đây.

Ông nhấn mạnh: “Những tàu sân bay Trung Quốc, thực hiện các cuộc diễn tập trên biển luôn nằm trong sự giám sát, theo dõi chặt chẽ của quân đội nước ngoài, vì vậy cuộc diễn tập ở Sơn Đông là cơ hội tốt để Bắc Kinh cảnh báo Mỹ về hậu quả nếu có sự can thiệp vào những tình huống gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan”.

Tháng 8/2020, PLA đã phóng tên lửa DF-21D và DF-26B tấn công một mục tiêu, một tàu thanh lý đang di chuyển trên Biển Đông sau khi máy bay do thám U-2 của Mỹ đi vào vùng cấm bay trong cuộc diễn tập bắn đạn thật của Hải quân Trung Quốc trên biển Bột Hải ngoài khơi bờ biển phía bắc quốc gia này.

Cuộc tập trận ở Sơn Đông diễn ra sau một cuộc diễn tập phô trương sức mạnh khác của PLA trên vùng nước tây Thái Bình Dương tháng 12/2022. Tham gia cuộc diễn tập có cụm hải quân tấn công tàu sân bay Liêu Ninh mạnh nhất của PLA. Cuộc diễn tập kéo dài 15 ngày, cụm hải quân tấn công ​​tàu sân bay Liêu Ninh di chuyển cách đảo Guam 360 hải lý.

Theo South China Morning Post