Trong hơn 6.000 người từ TP. HCM về Hà Nội có 13 người nhiễm virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19, TP. Hà Nội đã rà soát 6 .637 người về từ TP. HCM từ ngày 23/6 và xác định được 13 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - SYT)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - SYT)

Đây là thông tin được ông Vũ Cao Cương – Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội – đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội – diễn ra vào ngày 12/7.

Để chủ động ngăn dịch bệnh xâm nhập, ông Vũ Cao Cương cho biết: Từ ngày 16/6 đến nay Hà Nội đã xét nghiệm ngẫu nhiên các hành khách tại tất cả các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Nội Bài với 2.003 mẫu xét nghiệm. Kết quả, có 2.001 mẫu âm tính, 2 mẫu test dương tính (xét nghiệm PCR khẳng định âm tính).

Thành phố cũng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 112 đối tượng lái xe đường dài về từ TP. HCM và các tuyến đường dài từ phía Nam qua Hà Nội. Kết quả, 112 trường hợp đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, rà soát, TP. Hà Nội đã xác định được 6.637 người về từ TP. HCM từ ngày 23/6. Thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho 6.548 người, Kết quả: 13 người dương tính, 5.447 người âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội nhận định: “Mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát nhưng nguy cơ về dịch bệnh còn mức cao và khó lường. Hà Nội đang xuất hiện các chùm ca bệnh tương đối phức tạp nhất là tại khu công nghiệp Thăng Long. Chỉ từ một trường hợp không tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch đã lây cho nhiều trường hợp khác. Với chùm ca bệnh này, thành phố sẽ tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc mới trong những ngày tiếp theo”. Ngoài ra, nhiều người từ các vùng có dịch của các tỉnh thành khác, đặc biệt là từ TP. HCM về Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh sẽ theo cùng và lây lan ra cộng đồng.

Theo bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội, để phòng, chống dịch triệt để, lái xe công nghệ, nhân viên thu gom rác, nhân viên vệ sinh,…cũng sẽ được thành phố xét nghiệm sàng lọc (xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR) để chủ động xác định nguy cơ.

Từ ngày 5/7 -10/7, Công an TP. Hà Nội đã xử phạt 268 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 456 triệu đồng.

Lũy tích từ ngày 29/4-10/7, thành phố đã xử phạt 6.717 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 9 tỉ 757 triệu đồng. Từ ngày 5/7-10/7, xử phạt 18 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền phạt 204,3 triệu đồng.