Triều Tiên phóng thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, quốc gia này đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh, được phóng bằng tên lửa đẩy nhiều tầng nhiên liệu rắn, đánh dấu vụ phóng tên lửa đầu tiên trong năm 2024.

Ngày 14/1, Trang Kyodo, dẫn thông cáo báo chí của quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm trung về phía Biển Nhật Bản, đánh dấu hoạt động đầu tiên trong năm 2024, được thực hiện chưa đầy một tháng sau khi quốc gia này phóng thử nghiệm diễn tập tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 14/1, một tên lửa được phóng lên vào khoảng 2h55 chiều từ vị trí gần Bình Nhưỡng, sau khi bay được khoảng 1.000 km thì rơi xuống biển.

Ngày 15/1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ngày 14/1, Triều Tiên đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm trung mang đầu đạn siêu thanh.

KCNA đưa tin, cuộc thử nghiệm nhằm mục đích "xác minh các đặc tính trượt trên đệm khí và cơ động" của đầu đạn siêu thanh và "độ tin cậy của tên lửa vận tải nhiều tầng, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao mới được phát triển".

Chính phủ Nhật Bản xác nhận, đầu đạn rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, không gây thiệt hại gì cho máy bay hoặc tàu thuyền. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tên lửa của Triều Tiên đã bay trên quãng đường hơn 500 km ở độ cao tối đa trên 50 km.

KCNA không đưa ra thông tin chi tiết về khoảng cách bay hoặc độ cao của tên lửa.

Theo lý thuyết, tên lửa siêu thanh được thiết kế để di chuyển với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh trên quỹ đạo không đều và độ cao thấp. Nếu Triều Tiên đã phát triển thành công và triển khai vào biên chế vũ khí trang bị loại tên lửa này, các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa hiện đại của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đối mặt với những thách thức rất lớn trong quá trình tìm kiếm, phát hiện và đánh chặn.

Cục Quản lý Tên lửa Triều Tiên tuyên bố cuộc thử nghiệm mới nhất là một phần trong kế hoạch thực hiện "các hoạt động thường xuyên nhằm phát triển hệ thống vũ khí mạnh mẽ" và không ảnh hưởng đến an ninh các quốc gia láng giềng và và không liên quan gì đến “tình hình khu vực,” theo KCNA.

Vụ phóng diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn (ICBM). Video AFP.

Hàn Quốc trước đó đã ra lệnh sơ tán một số đảo biên giới khi Triều Tiên thực hiện các cuộc diễn tập bắn đạn thật gần biên giới biển của hai quốc gia. Cuộc diễn tập được tiến hành ngay sau cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu thanh, nhấn mạnh quốc gia này sẽ đưa ra “phản ứng mạnh mẽ” nếu Triều Tiên thực hiện “sự khiêu khích trực tiếp”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lưu ý, trong khuôn khổ một chương trình chung nhằm chống lại các mối đe dọa quân sự của Bình Nhưỡng, Seoul, Washington và Tokyo đang trao đổi dữ liệu thời gian thực về các hoạt động tên lửa của Triều Tiên. Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ thử các loại tên lửa trong năm 2023, trong đó có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM nhiên liệu rắn đầu tiên.

Theo Kyodo News