close Đăng nhập

Trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho các nhà khoa học xuất sắc có công bố quốc tế

12 công trình khoa học xuất sắc được công bố trên các tạp chí có uy tín của thế giới đã được nhận Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2024.

VT_Giai tre.JPG
GS Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ hạng mục Nghiên cứu viên trẻ xuất sắc cho BS.Nguyễn Quốc Hoàn

Lễ trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2024 của Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra vào chiều nay, 20/11, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhằm tôn vinh các nhà khoa học là giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Phát biểu khai mạc, GS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết việc nghiên cứu khoa học là hoạt động thường kỳ, rất quan trọng của trường, chiếm 90% trong các đánh giá của quốc tế với trường.

“Thời gian tới, đây sẽ là một hoạt động bắt buộc của các giảng viên nhà trường. Trường sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và lan toả trong cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên.

Trường cũng sẽ tăng cường đưa giảng viên ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh quốc tế để có thêm nguồn nhân lực” - GS Tú cho biết.

Lễ trao giải này là sự kiện quan trọng hàng năm của trường, thể hiện sự trưởng thành, quy mô chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Tại buổi lễ, PGS.TS Lê Minh Giang (Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng), người nhận được 2 Giải thưởng Đặng Văn Ngữ 2024 đã chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ cán bộ trẻ nghiên cứu hội nhập quốc tế, để các sinh viên, học viên có thể học hỏi.

GS. Trần Huy Thịnh (Trưởng phòng Quản lý khoa học - công nghệ) cho biết Giải thưởng Đặng Văn Ngữ ngày càng nhận được sự quan tâm của giảng viên, học viên, sinh viên và cộng tác viên của nhà trường. Năm 2024, có 150 hồ sơ đăng ký tham dự với tổng số gần 500 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.

VT_ Trao giải.JPG
GS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho các tác giả ở hạng mục Công trình khoa học có IF cao nhất

Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho các công trình xuất sắc:

Giải Nhất được trao cho PGS.TS. Lê Trần Ngoan (Viện Đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng), giải Nhì thuộc về TS. Lê Thị Huệ (Bộ môn Sinh lý học) và giải Ba dành cho ThS. Đặng Kim Anh (Viện Đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng).

PGS.TS. Lê Minh Giang (Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng) giành giải đúp: Giải Công trình khoa học có IF cao nhất trong lĩnh vực Y tế Công cộng và giải Cống hiến và Hợp tác Khoa học – Công nghệ với 14 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín

BS Nguyễn Quốc Hoàn (Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt) cũng giành giải đúp: Ngoài giải Nghiên cứu viên trẻ xuất sắc cho tác giả dưới 35 tuổi có công trình khoa học có IF cao nhất, còn được nhận giải Cống hiến và Hợp tác Khoa học – Công nghệ với 10 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

Giải Công trình khoa học có IF cao nhất trong lĩnh vực Điều dưỡng được trao cho ThS. Phùng Thị Hạnh (Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh)

VT_ Giai cong hien.JPG
Ông Phạm Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - trao giải cống hiến cống hiến và hợp tác KH-CN cho các tác giả

Giải Công trình khoa học có IF cao nhất trong lĩnh vực Y học Cổ truyền thuộc về TS. Nguyễn Thị Thanh Loan (Bộ môn Dược lý).

Giải Công trình khoa học có IF cao nhất trong lĩnh vực Y học Lâm sàng thuộc về PGS.TS. Vũ Văn Giáp (Bộ môn Nội, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai)

Giải Công trình khoa học có IF cao nhất trong lĩnh vực Y học Cơ sở trao cho TS. Đỗ Phương Thảo (Bộ môn Nhi)

Giải Cống hiến và Hợp tác Khoa học – Công nghệ còn được trao cho GS.TS. Trần Thiết Sơn (Bộ môn Phẫu thuật tạo hình) với 13 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

Y tế

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Một người đàn ông 50 tuổi suýt mất mạng vì những cơn co giật ngắn tưởng vô hại. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện khối tụ máu mạn tính dưới màng cứng đang chèn ép não nặng, chỉ lộ diện khi khai thác kỹ bệnh sử và chụp MRI.

Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung

Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung

Rạng sáng 7/1, Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ toàn viện khi tiếp nhận 15 nạn nhân từ vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung, Hà Nội. Nhiều người bị bỏng nặng, ngộ độc khí, phải thở máy, hồi sức tích cực trong cuộc chạy đua sinh tử.

10 sự kiện nổi bật của y tế Việt Nam năm 2025

10 sự kiện nổi bật của y tế Việt Nam năm 2025

Năm 2025 chứng kiến những bước tiến chưa từng có: từ ghép tim – phổi đồng thời, ghép 2 phổi trong 1 ngày, đến vận chuyển y tế bằng UAV và chiến lược chuyển đổi số, mở ra kỷ nguyên mới cho y tế Việt Nam.