TP.HCM: Số ca cách ly ở các khu cách ly tập trung liên tục tăng mạnh

VietTimes -- Để đáp ứng thực tế số người về từ Hàn Quốc liên tục gia tăng, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục triển khai thêm các khu cách ly tập trung mới, đảm bảo khả năng tiếp nhận cách ly y tế tốt nhất.

TP.HCM: Số ca cách ly ở các Khu cách ly tập trung liên tục tăng mạnh. Ảnh: N.T
TP.HCM: Số ca cách ly ở các Khu cách ly tập trung liên tục tăng mạnh. Ảnh: N.T

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, hiện có 250 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của TP.HCM. Trong đó, có 222 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi, 18 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè và 10 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại quận 7. 

Tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện đang cách ly 171 trường hợp. Trong đó, hiện đã có 51 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 120 người đang tiếp tục được theo dõi.

Trên địa bàn TP.HCM, số trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.083 người, hiện đã có 2.968 người hết thời gian theo dõi.

Hành khách được kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Toàn Trân
Hành khách được kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Toàn Trân

Đến nay, toàn thành phố có 3 trường hợp nhiễm COVID-19, tất cả đều đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang bị cảnh báo ở mức cao nhất. Trước tình trạng này, nhiều ngày qua, TP.HCM đã áp dụng khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu cho tất cả hành khách nhập cảnh từ quốc gia có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Y, Iran. 

Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục triển khai thêm các khu cách ly tập trung mới để đảm bảo khả năng tiếp nhận cách ly y tế trong tình hình mới.

Cụ thể, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai khu cách ly tập trung thành phố tại huyện Nhà Bè với quy mô 120 giường; sử dụng cơ sở BV quận 7 thành khu cách ly tập trung với quy mô 100 giường.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục triển khai để cập nhật những quy định mới của Bộ Y tế và mở rộng các đối tượng, nhất là bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác, tham gia tập huấn.Công tác huấn luyện, đào tạo sẽ do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới, Hội Cấp cứu - Hồi sức thành phố, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố đảm trách.

Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai Trung tâm điều phối nhân lực của ngành Y tế để đảm bảo đủ bác sĩ, điều dưỡng nếu dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai xây dựng nguồn dữ liệu về nhân lực y tế. Khi các BV và các cơ sở y tế chuyển tải đầy đủ dữ liệu về nhân lực y tế vào ứng dụng thì công tác điều phối nhân lực sẽ nhanh chóng, chính xác đáp ứng yêu cầu thực tiễn.