Hội Truyền thông số VN làm việc với Hội đồng Thương mại Thái Lan, Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiều 7/3, Hội Truyền thông số VN đã có buổi làm việc với đoàn Thái Lan do đại sứ Nikorndej Blankura dẫn đầu cùng Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và một số doanh nghiệp công nghệ tìm cơ hội hợp tác.
Buổi làm việc giữa VDCA và đoàn Thái Lan
Buổi làm việc giữa VDCA và đoàn Thái Lan

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã chào đón ngài Nikorndaj Balankura - Đại sứ Thái Lan; ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch Hội đồng thương mại Thái Lan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; ông Nithi Patarachoke - Tổng thư ký Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và các thành viên trong đoàn. Ông hy vọng qua buổi gặp gỡ, hai bên sẽ có hợp tác lớn hơn trong tương lai trong lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (ngồi giữa) phát biểu chào mừng đoàn công tác Thái Lan

Ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (ngồi giữa) phát biểu chào mừng đoàn công tác Thái Lan

Ông Vũ Kiêm Văn - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch VDCA đã giới thiệu với đoàn Thái Lan về các hoạt động của Hội Truyền thông số Việt Nam. Được thành lập vào năm 2011 với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của CNTT và kỹ thuật số tại Việt Nam, hàng năm Hội đã tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo trong nước và quốc tế về CNTT và truyền thông số. Hiện nay, VDCA có hơn 600 hội viên tập thể và cá nhân. Hội thực hiện nghiên cứu và vận động chính sách về CNTT và truyền thông; nghiên cứu, xây dựng, đánh giá tiến bộ kỹ thuật số của doanh nghiệp; đào tạo nâng cao trình độ giữa các hội viên và hợp tác quốc tế. Hội đã có sự hợp tác với Liên minh Internet châu Á, Hiệp hội dữ liệu mở châu Á, các hiệp hội công nghệ của Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các Big Tech như Facebook, TikTok, Amazon.

Ông Sanan Angubolkul cho biết trong cơ cấu của Hội đồng Thương mại Thái Lan cũng bao gồm Hội Thông tin kỹ thuật số và ông hy vọng trong tương lai Hội này sẽ có sự hợp tác chặt chẽ với VDCA. Hôm nay đoàn Thái Lan tới làm việc với VDCA với sự dẫn dắt của ngài Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam. Thành phần đoàn còn có đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Khởi nghiệp Thái Lan, đại diện một số doanh nghiệp.

Ông Sanan Angubolkul

Ông Sanan Angubolkul

Ông Nithi Parachoke - TTK Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, đồng thời cũng là Chủ tịch Tập đoàn xi măng và vật liệu xây dựng SCG Việt Nam cho biết, Hội Hữu nghị Thái Lan -VN có sứ mệnh xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước. Hội có nhiều hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, xã hội... Chẳng hạn như hoạt động cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập tại Thái Lan và tổ chức các hoạt động giao lưu sinh viên, tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam. Hội có các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp trẻ.

Một trong những hoạt động thường xuyên của Hội là làm cho người dân hai nước có thể gắn kết và hiểu nhau hơn. Các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội cũng là kênh để kết nối người dân 2 nước trong rất nhiều lĩnh vực như du lịch, giáo dục, thương mại, đầu tư. Ông Nithi Parachoke nói rằng, Hội đang cố gắng để giới thiệu văn hóa, hình ảnh đất nước con người Thái Lan tới Việt Nam và ngược lại để hai bên hiểu nhau nhiều hơn nữa. Khi có sự hiểu biết sâu rộng thì đó là nền tảng vững chắc để thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác.

Ông Nithi Parachoke - TTK Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Ông Nithi Parachoke - TTK Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Ngài đại sứ Thái Lan Nikorndej Blankura cảm ơn Chủ tịch và thành viên VDCA đã đón tiếp đoàn. Thay mặt cho phái đoàn Thái Lan ông mong muốn hai quốc gia, thông qua các văn phòng đại diện và hiệp hội, có thể có nhiều hoạt động hữu ích nhằm thắt chặt quan hệ giữa 2 nước, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT và truyền thông. Ngài đại sứ nói rằng TTK Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Nithi Parachoke sẽ là đầu mối kết nối với Hội Truyền thông số Việt Nam để có các hoạt động hợp tác song phương sau này.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ông Nikorndej Blankura

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ông Nikorndej Blankura

Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Minh Hồng đánh giá Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như cấp học bổng cho sinh viên, tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, điều này góp phần cho sự phát triển của người dân và doanh nghiệp của 2 nước. Ông cũng nói rằng VDCA có thể là đầu mối để giới thiệu, kết nối các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan trong các lĩnh vực khác nhau.

Cá nhân ông Nguyễn Minh Hồng cũng từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Séc trong 10 năm và đến nay đang là Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Minh Hồng nói rằng ông thấy những hoạt động của Hội hữu nghị Thái Lan - Việt dưới sự dẫn dắt của ngài đại sứ là rất hữu ích và phong phú đa dạng. Chắc chắn với sự ủng hộ của ngài Đại sứ thì Hội Hữu nghị Việt - Thái sẽ tổ chức được nhiều hoạt động hữu ích hơn nữa.

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng và ban lãnh đạo VDCA

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng và ban lãnh đạo VDCA

Ngài đại sứ và các thành viên đoàn Thái Lan

Ngài đại sứ và các thành viên đoàn Thái Lan

Ông Vũ Kiêm Văn đề xuất 2 Hội sẽ sớm có các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới, có thể là ngay tại sự kiện Business Forum tổ chức ở Bangkok trong năm 2023.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện VDCA và đoàn Thái Lan đã trao quà và chụp ảnh lưu niệm.