Tổng thống Zelensky ngầm chỉ trích Trung Quốc vì hạn chế xuất khẩu UAV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà lãnh đạo Ukraine dường như đã chỉ trích Bắc Kinh về hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã ngầm chỉ trích Trung Quốc về việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với xuất khẩu máy bay không người lái (UAV).

Bắc Kinh đã áp dụng các biện pháp kiểm soát kéo dài 2 năm đối với việc bán UAV dân sự và các thiết bị liên quan ra nước ngoài vào năm ngoái, sau khi phải đối mặt với cáo buộc rằng Ukraine và Nga đều đang “vũ khí hóa” các sản phẩm của Trung Quốc. Bắc Kinh tiếp tục điều chỉnh các biện pháp này vào tháng 7, trong đó những hạn chế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm đầu tuần, ông Zelensky dường như đã chỉ trích các biện pháp này. “Một số nước xuất khẩu linh kiện UAV lớn nhất đang áp dụng các hạn chế xuất khẩu. Chúng tôi biết phải làm gì để những hạn chế đó không ảnh hưởng nhiều tới chúng tôi”, ông viết.

Năm ngoái, Nga và Ukraine đều được cho là đã sắp xếp lại chuỗi cung ứng để tiếp tục nhận được linh kiện UAV của Trung Quốc thông qua các bên trung gian. Ở Kiev, đã có nhiều quan ngại rằng sự điều chỉnh mới nhất của Bắc Kinh sẽ gây ra sự gián đoạn hơn nữa, khiến quá trình mua lại kéo dài và tốn kém hơn.

Các quan chức Ukraine tuyên bố họ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc sản xuất vũ khí trong nước, đặc biệt là UAV. Tuy nhiên, nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào linh kiện nước ngoài, bao gồm cả từ Trung Quốc.

“Chỉ riêng khâu hậu cần đã mất từ ​​5 đến 6 tháng và cũng cần có thời gian để sản xuất”, Artyom Vyunnik, Giám đốc điều hành của một nhà sản xuất UAV của Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1.

Ông nói thêm, kết hợp với tình trạng quan liêu liên, các nhà sản xuất UAV gặp vấn đề trong việc thích ứng kịp thời với nhu cầu thay đổi liên tục ở tiền tuyến.

Ông Zelensky gần đây đã đưa ra nhiều lời chỉ trích nhằm vào Trung Quốc, quốc gia mà ông cho là đang đứng về phía Nga trong cuộc xung đột. Tuần trước, ông cáo buộc Bắc Kinh thông đồng với Brazil để ủng hộ cái mà ông gọi là đề xuất hòa bình “phá hoại”. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng không hài lòng khi Kiev không được tiếp cận để thông qua đề xuất này.

Trong lúc chuẩn bị “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” ở Thụy Sĩ vào mùa hè, ông Zelensky đã tố cáo Trung Quốc là một "công cụ" của Nga, đồng thời cho rằng Bắc Kinh đang bí mật làm việc để phá hoại sự kiện này. Nga đã không tham dự cuộc họp mà họ cho là tách rời khỏi thực tế.

Trung Quốc khẳng định họ giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột Ukraine và đang tìm cách chấm dứt xung đột cũng như tìm kiếm một giải pháp để giải quyết mối quan ngại của cả hai bên. Bắc Kinh giải thích việc hạn chế xuất khẩu UAV là mong muốn ngăn chặn việc lạm dụng chúng cho mục đích quân sự.