"Tổ lái không thể sống sót": Binh sĩ Ukraine nói xe tăng Abrams biến họ thành "mục tiêu số 1"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các quan chức Ukraine cho rằng các phương tiện do Mỹ sản xuất đã được chứng minh là không đủ khả năng trên chiến trường hiện đại.

Các đội lái xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp của Ukraine đã chỉ ra một loạt điểm yếu và sai sót của các xe bọc thép, gây nghi ngờ về khả năng hữu dụng của chúng trên chiến trường. Khoản quyên góp này được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố là bằng chứng cho “cam kết lâu dài và không ngừng nghỉ của Mỹ đối với Ukraine”.

Các nhà báo của kênh CNN là những người đầu tiên chứng kiến xe tăng M1 Abrams ở Ukraine, tại một địa điểm ở phía đông nước này, nơi có khoảng 6 chiếc xe đang ẩn nấp trong các tán lá.

Các tổ lái được huấn luyện ở Đức cho biết những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực trị giá 10 triệu USD của quân đội Mỹ - từng được sử dụng ở Iraq để chống lại lực lượng và quân nổi dậy của ông Saddam Hussein – thiếu lớp giáp để có thể ngăn chặn vũ khí hiện đại.

“Lớp giáp của nó không đủ trong thời điểm hiện nay”, một thành viên tổ lái tên hiệu là Joker cho biết. “Nó không thể bảo vệ tổ lái. Thực tế, ngày nay đây là cuộc chiến của máy bay không người lái (UAV). Thế nên bây giờ, khi xe tăng lăn bánh, các UAV luôn cố gắng tấn công chúng”.

Một binh sĩ khác, Dnipro, nói thêm rằng họ đã trở thành “mục tiêu số một”.

“Không có lớp phòng thủ, tổ lái không thể sống sót trên chiến trường”, ông nói.

Tổ lái xe tăng đã cho các phóng viên xem một chiếc xe tăng bị hư hỏng được họ trang bị thêm lớp giáp chủ động tự chế. Họ sử dụng các tấm thuốc nổ dẻo mà khi trúng đạn sẽ phát nổ và tạo ra một vụ nổ phản công bảo vệ.

Tất cả 31 chiếc xe tăng Abrams được triển khai tới Ukraine đều đang được triển khai gần tiền tuyến ở phía đông, theo các quan chức của Lữ đoàn cơ giới số 47, đơn vị đã tiếp nhận tất cả số xe tăng trên. Việc Ukraine yêu cầu được cung cấp xe tăng Abrams đã gây ra cuộc tranh luận đáng kể vào đầu năm 2023, vì xe Mỹ có chuỗi cung ứng phức tạp. Một số phiên bản thậm chí còn chạy bằng nhiên liệu máy bay.

Tháng 4 năm nay, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Abrams đã được rút khỏi tiền tuyến do mối đe dọa từ UAV tấn công của Nga, mặc dù Lữ đoàn cơ giới số 47 cho biết một số chiếc vẫn hoạt động, bất chấp những thiếu sót nhãn tiền.

Phần lớn chiến tuyến của Ukraine hiện bị chi phối bởi việc sử dụng UAV tự sát, những thiết bị nhỏ và chính xác có thể tấn công bộ binh và thậm chí gây thiệt hại đáng kể cho xe tăng. Sự ra đời của những chiếc UAV được gọi là Góc nhìn thứ nhất (FPV), được điều khiển bởi những người lính đeo kính chơi game, đã làm thay đổi bản chất của cuộc chiến, hạn chế di chuyển và tạo ra một yếu đe doạ mới cho các loại xe bọc thép.

Tổ lái của Ukraine đã nhận ra những hạn chế của Abrams theo cách khắc nghiệt nhất: đó là trong các trận chiến kịch liệt diễn ra quanh thị trấn Avdiivka, nơi Nga cuối cùng đã giành quyền kiểm soát vào tháng 2. Một thành viên tổ lái đã bị mất một chân khi lớp giáp xe tăng bị xuyên thủng. Tuy nhiên, không chỉ sự đổi mới trên chiến trường đang cản trở xe tăng - chúng dường như cũng có một số vấn đề kỹ thuật.

Một chiếc xe tăng đậu dưới gốc cây, gần như bất động trong chuyến thăm của các phóng viên, do trục trặc động cơ, tổ lái cho biết, mặc dù chiếc xe vừa được chuyển đến từ Ba Lan. Họ cũng phàn nàn rằng trong thời tiết mưa hoặc sương mù, hơi nước ngưng tụ có thể làm cháy các thiết bị điện tử bên trong xe.

1.png
Quân đội Ukraine sửa chữa xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp (Ảnh: CNN)

Đạn dược cũng là một vấn đề. Tổ lái nói rằng dường như họ đã chọn sai loại vũ khí cho cuộc chiến mà họ đang tham gia.

“Những gì chúng tôi có chủ yếu phục vụ cho những trận chiến trực tiếp giữa xe tăng với xe tăng, trong khi điều này rất hiếm khi xảy ra”, Joker nói. “Chúng tôi thường xuyên phải hoạt động như pháo binh. Bạn cần phải tiêu huỷ một hàng cây hoặc một tòa nhà. Chúng tôi đã gặp trường hợp bắn 17 phát đạn vào một ngôi nhà mà nó vẫn đứng vững”.

Hiệu suất kém của xe tăng đã bị các nhà phân tích Nga chế nhạo, gọi chúng là “lon thiếc rỗng”. Một mô hình đã bị quân Nga bắt giữ và bị hư hại, được diễu hành trên Quảng trường Đỏ.

Hiệu suất kém của xe tăng Abrams đã bị các nhà phân tích Nga chế nhạo, gọi chúng là những “lon thiếc rỗng”. Một vài chiếc đã bị quân Nga thu giữ và được diễu hành trên Quảng trường Đỏ.

Binh sĩ Ukraine bày tỏ sự thất vọng vì xe tăng được chế tạo theo phong cách chiến tranh của NATO, trong đó sức mạnh không quân và pháo binh sẽ đánh tiên phong trước khi xe tăng và bộ binh được triển khai. Trong khi Kiev từ lâu đã than phiền về việc thiếu pháo binh và không quân.

2.png
NATO “sẽ không bao giờ” sử dụng xe tăng Abrams theo cách mà quân đội Ukraine phải sử dụng, một binh sĩ Ukraine có biệt danh “Joker” cho biết (Ảnh: CNN)

“Họ sẽ không bao giờ phải làm điều đó”, Joker nói, cho rằng những người lính NATO không bao giờ phải tiến lên mà không có sự hỗ trợ từ trên không. Anh ta chuyển sang tiếng Anh để bắt chước một người lính NATO: “‘Gọi máy bay, gọi pháo binh’,” anh nói. “Chúng tôi không có máy bay và pháo binh. Chúng tôi chỉ có xe tăng. Và đó là vấn đề”.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng “Ukraine hiện đang phải thử nghiệm và cải tiến các thiết bị mà ban đầu không được chuẩn bị cho cuộc chiến của chúng tôi”.

“Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các nước hỗ trợ chúng tôi vũ trang ở mọi cấp độ năng lực kỹ thuật. Chúng tôi sử dụng tất cả những thứ đó một cách phù hợp”, người phát ngôn nói thêm.

Quyết định cung cấp xe tăng Abrams của chính quyền Tổng thống Joe Biden được đưa ra sau khi các đồng minh châu Âu cam kết gửi xe tăng chiến đấu của riêng họ vào đầu năm 2023, trước cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái của Ukraine.

Các đồng minh của Kiev đã dần dần vượt qua “lằn ranh đỏ” về những thiết bị mà họ từng từ chối cung cấp. Máy bay F-16 có thể đến Ukraine trong những tháng tới. Oleksandr Syrsky, chỉ huy quân sự của Ukraine, hôm đầu tuần này cho biết ông đã ký các giấy tờ cho phép Pháp gửi các huấn luyện viên quân sự đến nước này để cố gắng giải quyết vấn đề nhân lực khẩn cấp ở tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Pháp từ chối xác nhận nhưng cho biết kế hoạch này cùng với các ý tưởng khác đã được họ thảo luận từ lâu. Động thái này sẽ đánh dấu sự leo thang đáng kể trong việc phương Tây can dự vào cuộc chiến.

Đối với tổ lái xe tăng Abrams ở Ukraine, mỗi sự chậm trễ trong việc cung cấp thiết bị hoặc hỗ trợ đều phải trả giá bằng mạng sống. “Tôi chỉ có một câu hỏi”, Joker nói về sự trợ giúp của Mỹ. “Tại sao việc này lại mất nhiều thời gian và thực hiện một phần? Chúng ta đang lãng phí thời gian. Đó là cái chết đối với chúng tôi”.

Theo CNN, RT