Tin nóng 24h qua: Tướng công an ứng cử Chủ tịch Hà Nội, Việt Nam sắm vũ khí hiện đại, xác minh thông tin biên giới với Campuchia, giá xăng giảm tiếp, chiến sự Syria đi vào “quy chuẩn”

Đó là những thông tin nóng trong 24h qua. Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, được giới thiệu cho chức danh Chủ tịch UBND thành phố. Từ Quốc hội là thông tin về mua sắm vũ khí. Tại Syria, những vũ khí tốt nhất của Nga được dùng tiêu diệt những mục tiêu chủ chốt...
Tin nóng 24h qua: Tướng công an ứng cử Chủ tịch Hà Nội, Việt Nam sắm vũ khí hiện đại, xác minh thông tin biên giới với Campuchia, giá xăng giảm tiếp, chiến sự Syria đi vào “quy chuẩn”

Giới thiệu tướng Nguyễn Đức Chung ứng cử chủ tịch TP.Hà Nội

Sau đai hội Đảng bộ TP.Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, phó bí thư thành ủy sẽ được giới thiệu ứng cử chủ tịch UBND thành phố.

Ông Đào Đức Toàn, phó bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết: “Còn với đồng chí phó bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Chung. Sau đại hội này, đồng chí Chung sẽ được giới thiệu ứng cử chủ tịch UBND thành phố” xem thêm

Việt Nam sắm nhiều vũ khí hiện đại cho hải quân, không quân

Sáng 3-11, thượng tướng Lê Hữu Đức - thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đăng đàn phát biểu tại Quốc hội về các vấn đề liên quan quốc phòng tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội. 

Thượng tướng Lê Hữu Đức khẳng định những năm vừa qua quân đội đã mua sắm nhiều vũ khí hiện đại cho hải quân, không quân, cảnh sát biển và sắp tới sẽ hiện đại lục quân 

Đồng thời xây dựng nhiều công trình để tăng năng lực chiến đấu ở biên giới, hải đảo, đủ sức để bảo vệ tổ quốc xem thêm

Giá xăng giảm tiếp gần 800 đồng

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi các doanh nghiệp, yêu cầu điều chỉnh giá bán lẻ. Theo đó từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng RON 92 không được cao hơn mức cơ sở - 17.232 đồng một lít, xăng E5 không vượt quá 16.737 đồng.

Lần điều chỉnh gần đây nhất hôm 19/10, giá xăng RON 92 được doanh nghiệp giảm phổ biến về mức 18.000 đồng một lít (hạ 130 đồng), trong khi tăng giá các mặt hàng dầu 170-280 đồng một lít xem thêm

Mỹ, Nhật cố đưa vấn đề Biển Đông vào Đối thoại quốc phòng ASEAN và khu vực

Mỹ và Nhật Bản đang cố gắng đẩy vấn đề tranh chấp ở Biển Đông vào thông cáo chung của Đối thoại Bộ trưởng quốc phòng ASEAN với đối tác châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra ở Malaysia.

Cuộc đối thoại của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN với đối tác ở châu Á - Thái Bình Dương gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Úc sẽ bắt đầu vào ngày mai 4.11 ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Giới chức Mỹ và Nhật đang cố thúc giục nước chủ nhà đề cập vấn đề Biển Đông vào thông cáo chung của cuộc đối thoại bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Reuters ngày 3.11 cho hay.

Trung Quốc hồi tháng 2.2015 tuyên bố Bắc Kinh không muốn vấn đề Biển Đông được đề cập ở cuộc họp này xem thêm

Su-34 tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của IS ở Syria

Theo Ria. Novosti dẫn nguồn từ Bộ quốc phòng Nga, trong hai ngày không quân Nga đã phá hủy 237 mục tiêu của IS và “Front al Nurse”. Các đòn tấn công chính xác nhằm vào mục tiêu ở các tỉnh Damascus, Homs, Hama, Aleppo, Latakia và Racca. 

Trong hai ngày vừa qua, Nga đã tăng tần suất tiêu diệt căn cứ, hạ tầng cơ sở quân sự của các tổ chức khủng bố. Những nhiệm vụ quan trọng đều do Su 34 máy bay cường kích thế hệ 4++ đảm nhiệm xem thêm

Quân đội Syria giành lại tuyến đường chiến lược, "cửa mở" chiếm lại Aleppo

Theo TASS. Sau hơn một tuần quyết chiến ác liệt, quân đội Syria đã đánh bật các nhóm khủng bố khỏi những điểm chốt trên tuyến đường huyết mạch dẫn đến thành phố Aleppo, nơi đang diễn ra các trận chiến ác liệt giành lại thành phố chiến lược, từng là thành trì của tổ chức khủng bố JabHad-al-Nusra xem thêm

Đại gia kín tiếng xây chùa Bái Đính bỏ tiếp 10.000 tỷ đồng đầu tư tại đảo Cái Tráp của Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng đã làm việc với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường về dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp tại đảo Cái Tráp thuộc huyện đảo Cát Hải

Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án lên tới gần 10.000 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 450 ha. Khi đi vào hoạt động dự kiến thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tương đương Khu du lịch Tràng An- Bái Đính ( Ninh Bình), là động lực phát triển các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn, sân golf của toàn thành phố, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp ngân sách 300- 500 tỷ đồng/ năm. 

Theo chủ đầu tư, điểm nhân của dự án sẽ là tượng Phật Thích ca Mâu ni cao 150 m, biểu tượng tâm linh của Việt Nam, cùng với các hạng mục khác được đầu tư đồng bộ, bảo đảm các yếu tố truyền thống và hiện đại, sẽ mang lại sức hấp dẫn riêng biệt cho Hải Phòng xem thêm

Xác minh thông tin về phát ngôn “hai mặt” với Việt Nam nghi của Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Vừa qua, báo điện tử của Campuchia vodhotnews.com đưa tin ngày 25/10, tại Paris của Pháp, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói Việt Nam thông qua kênh chưa chính thức thỏa thuận chia đất tại khu vực giữa Đắk Đăm-Đắk Huýt (tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri), theo đó Campuchia được 40%, Việt Nam được 60% xem thêm

Viettimes tổng hợp