Tin nóng 24h qua: Thủ tướng Israel ví người Palestine là “cội rễ của phát xít, Quảng Ninh sai phạm tài chính hơn 317 tỷ đồng

Trung Quốc xây 2 hải đăng phi pháp ở Hoàng Sa, Quảng Ninh sai phạm tài chính hơn 317 tỷ đồng, bất đồng về tương lai tổng thống Syria, phát ngôn “điên rồ” của Thủ tướng Israel về người Palestine, TP HCM vừa muốn lập khu “nhạy cảm” vừa muốn cấm mại dâm…là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua 
Tin nóng 24h qua: Thủ tướng Israel ví người Palestine là “cội rễ của phát xít, Quảng Ninh sai phạm tài chính hơn 317 tỷ đồng

Trung Quốc xây 2 hải đăng phi pháp ở Hoàng Sa

Giới chức Trung Quốc vừa ngang nhiên tuyên bố đã hoàn tất công trình xây hai ngọn hải đăng lần lượt trên đảo Duy Mộng và đá Hải Sâm nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam xem thêm

Thanh tra Chính phủ kết luận Quảng Ninh sai phạm tài chính hơn 317 tỉ

Ngày 24-10, một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Quảng Ninh giai đoạn 2001-2010.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý sai phạm tài chính hơn 317 tỉ đồng…

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm. Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra một số quyết định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không đúng, không phù hợp quy định của pháp luật. Trong đó có 15 dự án của doanh nghiệp trong nước được hưởng ưu đãi không đúng với số tiền hơn 3,6 tỉ đồng và tám dự án FDI hưởng ưu đãi không đúng gần 610.000 USD xem thêm

Thủ tướng Israel tuyên bố người Palestine là "cội rễ" của phát xít Đức

Tại Đại hội Do Thái thế giới ở Jerusalem hôm 20-10, thủ tướng Israel dõng dạc tuyên bố chính lãnh đạo tôn giáo Haj Amin al-Husseini, cha đẻ của chủ nghĩa dân tộc Palestine, đã truyền ý tưởng tận diệt người Do Thái cho trùm phát xít Đức Adolf Hitler.

Phát biểu của ông Netanyahu bị giới phân tích và truyền thông quốc tế ồ ạt chỉ trích là “điên rồ, lố bịch, ngớ ngẩn” xem thêm

TP.HCM "đính chính: chỉ đề xuất lập khu “nhạy cảm” chứ "không cho phép mại dâm"

Ông Lê Minh Quý, phó chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM, đã khẳng định như vậy khi trao đổi về đề xuất lập khu “nhạy cảm” thí điểm tại TP.HCM xem thêm

Bộ tứ Syria bất đồng về tương lai của Tổng thống Assad

Cuộc gặp của bộ tứ Nga, Mỹ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại trong việc thu hẹp bất đồng liên quan đến tương lai của Tổng thống Syria Assad.

Phát biểu trước báo giới sau 2 giờ thảo luận tại Vienna (Áo) ngày 24/10, Ngoại trưởng các nước đã thừa nhận họ không thể thu hẹp mối bất đồng, tuy nhiên, các bên sẽ gặp lại nhau trong vòng 1 tuần để tiếp tục tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến Syria xem thêm

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói về Canada có thủ tướng 43 tuổi và các điều trăn trở

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh, mới đây Canada bầu Thủ tướng mới 43 tuổi. Nhưng đó là người do xã hội lựa chọn. Xã hội đã lựa chọn thì ít khi sai… 

Thảo luận về Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh thẳng thắn cho rằng, muốn đất nước phát triển thì vấn đề quan trọng là làm sao trọng dụng được nhân tài vào bộ máy xem thêm

Viettimes tổng hợp