Trung Quốc xây 2 hải đăng phi pháp ở Hoàng Sa

Giới chức Trung Quốc vừa ngang nhiên tuyên bố đã hoàn tất công trình xây hai ngọn hải đăng lần lượt trên đảo Duy Mộng và đá Hải Sâm nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng - Ảnh minh họa: AFP
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng - Ảnh minh họa: AFP

Tân Hoa xã khoe rằng hai ngọn hải đăng này được xây xong vào ngày 21.10, cao 6 m, có tầm chiếu sáng 5 hải lý và có thể đứng vững trước cơn gió mạnh cấp 17.

Cách đây hơn 2 tuần, Trung Quốc cũng đã ngang nhiên đưa vào hoạt động 2 ngọn hải đăng cao 50 m ở đá Châu Viên và Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa. 

Nhiều chuyên gia, nhà ngoại giao và sĩ quan hải quân nước ngoài nhận định việc xây dựng hải đăng ở Trường Sa là “động thái xảo quyệt” nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, theo Reuters.

Theo Thanh Niên