Tin nóng 24h qua: Quốc hội hỏi khó, Bộ trưởng "chuyền bóng", Nga – Mỹ - Pháp đánh “hội đồng” IS, bắt sát thủ sát hại doanh nhân Việt

Ngày 17-11 là phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội rất chất lượng. Quốc hội đã hỏi khó và không ít bộ trưởng đã lúng túng khi bị…dồn. Áp lực can thiệp chuyện nội bộ Syria phần nào giảm bớt, khi cả ba cường quốc Nga, Mỹ, Pháp cùng ném bom IS, dẫu giữa các nước này vẫn tồn tại bất đồng....
Tin nóng 24h qua: Quốc hội hỏi khó, Bộ trưởng "chuyền bóng", Nga – Mỹ - Pháp đánh “hội đồng” IS, bắt sát thủ sát hại doanh nhân Việt

Nhận viện trợ của Trung Quốc, có kiện đòi lãnh thổ được không?

“Nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không?” - ĐB Trương Trọng Nghĩa chất vấn Thủ tướng Chính phủ tại QH sáng nay 17-11.

“Cử tri đề nghị là không vay tiền và nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này bởi Trung Quốc đang tranh chấp, thậm chí là đang chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe doạ sẽ chiếm nhiều hơn” - ông Nghĩa lên tiếng tại QH xem thêm

Chất vấn nảy lửa Chủ tịch QH - Bộ trưởng Nội vụ

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng nhiều lần ngắt lời Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình để nhắc ông trả lời đúng câu hỏi bổ nhiệm chức danh hàm không có trong luật, Trung ương vẫn làm thì địa phương có được làm không.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lại nhắc lại câu hỏi: Địa phương có được làm không? Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình trả lời: Hiện chưa có quy định nào nên chưa làm được. Chủ tịch QH: Vậy đồng chí nói dứt điểm đi!

"Có phải ý đồng chí thế này không: Việc này trên thực tế là có, đang làm. Nhưng làm như thế là không có quy định của pháp luật nào cả, là sai. Tuy nhiên đó là một thực tế, Bộ Nội vụ đang được giao nghiên cứu, trong khi nghiên cứu thì địa phương không được làm. Cả Trung ương và địa phương không được tiếp tục nữa", ông Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình trả lời: "Đúng rồi!" xem thêm

Bao giờ du lịch VN bằng Thái Lan, Malaysia: Xin chuyển cho bộ trưởng tiếp theo

Nhắc đến câu hỏi trước đây của chủ tịch Quốc hội về việc bao giờ du lịch VN bằng Thái Lan, Malaysia, bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh không ngần ngại phát biểu trước Quốc hội rằng… xin bỏ ngỏ để vị tiếp theo. 

Nhắc đến câu hỏi trước đây của chủ tịch Quốc hội về việc bao giờ du lịch Việt Nam bằng Thái Lan, Malaysia, bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh không ngần ngại phát biểu trước Quốc hội rằng… xin bỏ ngỏ để vị tiếp theo (lãnh đạo kế tiếp của ngành du lịch - P.V) trả lời vấn đề này, “tôi không dám trả lời”.

Quốc hội đã cười ồ với phong cách trả lời chất vấn này xem thêm

Bộ trưởng trả lời như thế, tôi biết trả lời thế nào với cử tri?

Tiếp xúc cử tri, tôi rất đau đầu khi họ đặt vấn đề trồng bù rừng ở các dự án thủy điện. Nhưng hai Bộ trưởng trả lời như thế, tôi biết phải trả lời thế nào với cử tri? - Đại biểu Trương Văn Vở chia sẻ sau phiên chất vấn đầu tiên xem thêm

Hỏi dồn Bộ trưởng Xây dựng chuyện ùn tắc

Bộ trưởng Xây dựng trả lời lòng vòng gần 20 phút về thực trạng quản lý xây dựng đô thị yếu kém, nhà cao tầng mọc kín nội thành dẫn đến hệ lụy tăng dân số và ùn tắc giao thông xem thêm

Đoàn tàu cá treo cờ Trung Quốc phớt lờ cảnh báo của tàu kiểm ngư Việt Nam, bu vào phá lưới ngư dân Việt

Hàng trăm tàu nghi của Trung Quốc ngang nhiên uy hiếp, phá nát hơn 40 tấm lưới của tàu cá ĐNa 90370 của ngư dân Đà Nẵng trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Thuyền trưởng và các ngư dân trên con tàu này vừa trở về và trình bày sự việc với cơ quan chức năng…xem thêm

Bắt nghi can đầu độc giết nữ doanh nhân Việt Nam ở Trung Quốc

Nguồn tin cho biết, Bộ Công an hai nước Trung Quốc, Việt Nam đã bắt được đối tượng bỏ độc giết chết nữ doanh nhân Hà Thúy  Linh.

Theo nguồn tin này, nghi can đã đầu độc bà Linh theo sự chỉ đạo . Được biết, đối tượng sau khi giết hại bà Linh, đã bỏ trốn sang Đài Loan. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C.45) đã phối hợp với công an Trung Quốc vào cuộc điều tra xem thêm

Pháp, Mỹ đưa tàu sân bay đến Trung Đông đánh IS

AFP ngày 17-11 cho hay tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman và tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle sẽ cùng cập cảng tại vịnh Ba Tư trong chiến lược phối hợp chiến đấu chống IS.

Theo AFP, tàu sẽ mất vài ngày để đến địa điểm đã định gần Syria hay Lebanon, và cập cảng tại vùng Vịnh vào tháng tới.

Với 26 máy bay chiến đấu trên boong, tàu sân bay hạt nhân này sẽ “tăng gấp ba” sức mạnh không quân của Pháp ở Syria.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay Mỹ là Harry S. Truman cũng sẽ được triển khai đến Trung Đông trong kế hoạch dài hạn chiến đấu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hai con tàu được triển khai chỉ vài ngày sau khi IS tấn công và thảm sát hơn 130 người ở Paris xem thêm

Mẹ hung thủ đánh bom ở Paris đau đớn: “Con tôi không có ý sát hại ai cả"

Mẹ của một hung thủ đánh bom liều chết trong chuỗi các vụ tấn công làm rúng động thành phố Paris (Pháp) hôm thứ Sáu tuần trước mới đây đã chia sẻ rằng con trai mình “không có ý sát hại ai cả” và khẳng định hung thủ tự sát vì quá căng thẳng.

Ibrahim Abdeslam, 31 tuổi, là kẻ đã thực hiện vụ đánh bom quán càphê Comtoir Voltaire, gần hiện trường vụ thảm sát tại nhà hát Bataclan tối thứ Sáu vừa qua. Mẹ của Ibrahim đã lên tiếng bảo vệ con trai mình và nói rằng bà chắc chắn Ibrahim không có ý định giết ai cả.

“Nó không lên kế hoạch giết ai cả, chắc chắn là như vậy. Quả bom trên người nó phát nổ mà không làm ai thiệt mạng đã đủ chứng minh rồi,” bà Abdeslam khẳng định xem thêm

Dồn dập tấn công, quân đội Syria đẩy IS vào hoảng loạn

Trên mọi mặt trận, quân đội Syria đẩy mạnh tấn công, giành lại những khu vực bị các tổ chức khủng bố quốc tế chiếm đóng. Các lực lượng vũ trang Syria dần từng bước lấy lại được niềm tin vào sức mạnh chiến đấu. Các nhóm khủng bố đối mặt với nguy cơ hoảng loạn, tan rã và đào ngũ hàng loạt xem thêm

Nga không kích giúp phe đối lập, “hé lộ” nhà tài trợ 40 nước ủng hộ IS

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tại Latakia -Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên hôm 13.11 tại căn cứ không quân" Hmeymim" rằng,  lực lượng không quân vũ trụ Nga ở Syria đang mở rộng địa bàn không kích từ 6 tỉnh sang 8 tỉnh, tiếp tục phá hủy hạ tầng cơ sở tổ chức khủng bố IS xem thêm

Viettimes tổng hợp