Tin nóng 24h qua: Chiến sự Syria, Iraq nhiều diễn biến mới, mâu thuẫn Biển Đông tăng cao, thuế phí trong nước ngày càng thêm áp lực

Trung Quốc lại ngăn cản cứu hộ ngư dân Việt Nam, thêm tướng Iral thiệt mạng tại Syria, Irac đồng ý cho Nga không kích IS trong lãnh thổ, Phó Giám đốc sở GTVT Hà Nội “chối” việc xây nhà sai phép, tăng giá vé Quốc lộ 5, SHB xin được miễn giảm thuế…là những tin nóng trong 24h qua
Tin nóng 24h qua: Chiến sự Syria, Iraq nhiều diễn biến mới, mâu thuẫn Biển Đông tăng cao, thuế phí trong nước ngày càng thêm áp lực

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngăn cản cứu hộ tàu cá Việt Nam

Trên đường cứu tàu cá bị nạn, tàu SAR 412 bị 2 tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngăn cản, không cho tiếp cận. Tuy nhiên tàu SAR 412 vẫn kiên cường đấu tranh tiếp cận tàu gặp nạn, cứu ngư dân..xem thêm

Hoàn Cầu: Trung Quốc sẽ triển khai 2 tàu sân bay khống chế Biển Đông

Sau khi hoàn thành, Trung Quốc có kế hoạch triển khai hai tàu sân bay nội địa tự chế tạo tại đảo Hải Nam nhằm phòng ngừa các cuộc xung đột tiềm tàng tại Biển Đông, tờ báo dân tộc chủ nghĩa Global Times cho biết xem thêm

Xây nhà sai phép, PGĐ Sở đổ tại vợ, mình không biết

Dù giấy phép xây dựng chỉ cho phép xây 7 tầng, nhưng ngôi nhà do ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, đứng tên lại xây đến 10 tầng. Ông khẳng định không liên quan vì tất cả đã được ông ủy quyền cho vợ và người nhà xem thêm

Nga được quyền không kích IS trong lãnh thổ Iraq

Chính phủ Iraq đã cho phép Nga được quyền không kích vào các đoàn xe vận chuyển của IS từ Syria vào Iraq ngay trên địa phận lãnh thổ nước này.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, thông tin trên do một quan chức cao cấp của Iraq cho biết.

Việc chấp nhận cho Nga không kích IS trong lãnh thổ Iraq này nằm trong bối cảnh quan hệ hợp tác an ninh giữa các nước Iraq, Nga, Iran và Syria xem thêm

Putin dọa đưa bộ binh vào Syria, Mỹ đề xuất đàm phán với Nga

Mỹ và Nga sẽ lần đầu tiên gặp nhau để đàm phán trực tiếp về tình hình Syria kể từ khi chiến đấu cơ Nga bắt đầu chiến dịch không kích song trùng với chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu, New York Times cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các quan chức ngoại giao hàng đầu của Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ tại Vienna (Áo), trong bối cảnh chính quyền của ông Obama đang cố tìm cách cứu chiến lược Trung Đông khỏi bị đổ vỡ xem thêm

Bầu Hiển xin miễn, giảm thuế cho SHB vì nhận sáp nhập Habubank, VVF

Cùng với việc xin cổ đông thông qua đề án sáp nhập Công ty tài chính Vinaconex Viettel, lãnh đạo SHB còn muốn cơ quan quản lý cho miễn giảm nhiều nghĩa vụ thuế.

Đề án sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex Viettel (VVF) vào Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) vừa được Đại hội cổ đông bất thường của SHB thông qua sáng 24/10.

Sau khi nhận sáp nhập VVF, SHB sẽ lập Công ty tài chính tiêu dùng SHB Finance với quy mô vốn 1.000 tỷ đồng. Trong nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp này, SHB đưa ra một loạt đề xuất dự kiến gửi tới cơ quan quản lý nhằm miễn, giảm thuế với SHB Finance và bản thân ngân hàng SHB sau sáp nhập VVF. Cụ thể, riêng với công ty tài chính tài chính này, SHB xin miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu từ khi thành lập và 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm tài chính tiếp theo xem thêm

Cao tốc sắp xong, cước rẻ chưa thấy, "vé" đường Quốc lộ 5 đã tăng

Mức thu phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 để hoàn vốn cho Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ được điều chỉnh kể từ ngày 1/12/2015.

Đây là một trong những nội dung tại Thông tư số 143/2015/TT- BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 vừa được Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2015 xem thêm

Tướng Iran lại tử trận tại Syria

Ngày 24.10 theo tin từ Tehran: chuẩn tướng Reza Hawari, sĩ quan cao cấp của sư đoàn Vệ binh cách mạng Islam IRGC "Fatemi", đã tử trận khi tham gia cuộc chiến đấu của quân đội quân Syria chống lại các chiến binh khủng bố thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" ở Hama.

Theo hãng tin Fars: Chuẩn tướng Reza Hawari, sĩ quan thuộc lữ đoàn "Vệ binh cách mạng Islam” (IRGC), một trong những đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Iran đã tử trận tại Syria đêm 23 rạng ngày 24.10.

Tính đến thời điểm này, đã có 8 cố vấn quân sự Iran tử trận tại Syria xem thêm

Viettimes tổng hợp