Tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngăn cản cứu hộ tàu cá Việt Nam

Trên đường cứu tàu cá bị nạn, tàu SAR 412 bị 2 tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngăn cản, không cho tiếp cận. Tuy nhiên tàu SAR 412 vẫn kiên cường đấu tranh tiếp cận tàu gặp nạn, cứu ngư dân.
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngăn cản cứu hộ tàu cá Việt Nam

Chiều 23-10, Tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) tại Đà Nẵng đã đưa tàu KH 96977 TS cùng 11 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 20-10, Danang MRCC nhận được thông tin tàu KH 96977 TS do Ông Phan Thành Kim (SN 1977, ngụ tỉnh Khánh Hòa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy trong khi đang hành nghề tại vị trí 16019 N - 112024 E, gần trung tâm quần đảo Hoàng Sa.

Lúc này trên tàu có tổng cộng 11 người và lương thực thì còn rất ít. Đến tối 21-10, tàu vẫn không khắc phục được sự cố máy, lương thực đã hết nên chủ tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.

11 ngư dân Khánh Hòa gặp nạn trên tàu cá được đưa vào bờ trên tàu SAR 412

Tổng giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Danang MRCC triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên đồng thời điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn.

Lúc 11 giờ ngày 22-10, tàu SAR 412 đến cách vị trí tàu bị nạn 0,5 hải lý. Tuy nhiên, ông Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng tàu SAR 412 cho biết lúc này, tàu cứu nạn bị 2 tàu cảnh sát biển biểnTrung Quốc mang số hiệu 33102 và 35153 thay nhau ngăn cản, không cho tiếp cận

Bàn giao ngư dân cho Bộ đội biên phòng ngay sau khi cập bờ

Tàu SAR 412 vẫn kiên cường đấu tranh để tiếp cận tàu cá gặp nạn, cứu ngư dân. Sau hơn 3 giờ đấu tranh đến 14 giờ ngày 22-10, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá và đưa các ngư dân vào bờ an toàn.

Cũng trong chiều 23-10,  Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã gửi quà chúc mừng thành công đối với tập thể thuyền trưởng và thuyền viên của tàu SAR 412 vì thành tích cứu nạn thành công tàu cá.

Theo NLĐ