Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch TP Đà Nẵng

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.
Cụ thể, theo công văn số 1129/QĐ-TTg ngày 1/8/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy để nhận nhiệm vụ mới.
Như VietTimes đã đưa tin, ngày 7/7/2017, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu tham dự Kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng với tỉ lệ 100%.
Trước đó, ngày 6/3/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Và trong thời gian chờ kết quả kỳ họp HĐND TP, ông Đặng Việt Dũng đồng thời giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng.
Được biết, ông Đặng Việt Dũng (SN 1960, quê xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Chỉnh trị sông và bờ biển, Thạc sĩ chuyên ngành Thuỷ lợi, Kỹ sư chuyên ngành Đường ô tô.
tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu tham dự Kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng với tỉ lệ 100%.Tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu tham dự Kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng với tỉ lệ 100%.

Trước khi được điều động sang làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, ông Dũng đã giữ chức vụ Trưởng BQL các dự án Bạch Đằng Đông, Giám đốc Sở GTVT, Bí thư quận ủy Hải Châu, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ ngày 3/6/2015.

Cũng liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Việt Dũng tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 5-7/7/2018, HĐND TP Đà Nẵng đã phải có văn bản “lên tiếng” về việc nhiều báo điện tử và trang thông tin cá nhân đã đăng tải thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, gây ảnh hưởng và tạo dư luận không tốt trong cử tri và nhân dân,… khi thực hiện biểu quyết miễn nhiệm đối với ông Đặng Việt Dũng.
Theo Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, trình tự, thủ tục thực hiện miễn nhiệm đối với ông Đặng Việt Dũng tại kỳ họp là bảo đảm theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật, hoàn toàn dân chủ, công khai, minh bạch. Vì vậy, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin để các cơ quan chức năng thông tin rộng rãi đến cử tri và nhân dân TP được biết. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định hiện hành.