close Đăng nhập

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng 2025 sẽ ra sao?

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương nhìn nhận một vài dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn vốn bị “ngủ đông” trong thời gian qua sẽ được tái cấu trúc và gia nhập lại thị trường trong thời gian tới.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương
Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương

Sau giai đoạn phát triển bùng nổ với mức tăng trưởng lên tới 50% mỗi năm, từ năm 2018 đến nay, thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng liên tục biến động bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến chính là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiếp đó là sự quan ngại về tính pháp lý và niềm tin vào phân khúc này lung lay.

Nhân dịp đầu xuân, Tạp chí VietTimes đã có cuộc trò chuyện với ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương xoay quanh chủ đề thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm qua và dự báo trong thời gian tới.

- Số liệu của các đơn vị nghiên cứu cho thấy những tháng cuối năm 2024, nhu cầu tìm mua bất động sản nghỉ dưỡng có xu hướng tăng nhẹ. Điều này cho thấy thị trường đang dần hồi phục sau nhiều năm rơi vào trầm lắng?

- Trong giai đoạn trước dịch, sự tăng trưởng ấn tượng của lượt khách du lịch quốc tế và khách nội địa là một trong những động lực thúc đẩy hoạt động phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.

Nhiều chủ đầu tư đã bị thu hút tham gia vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng để đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày càng đa dạng của các nhóm đối tượng khách hàng.

Tuy nhiên, đại dịch cùng các vấn đề về kinh tế đã giáng đòn nặng nề vào đà tăng trưởng của ngành bất động sản nghỉ dưỡng khiến nhiều dự án đang trong quá trình hoạch định, mở bán phải tạm ngừng kế hoạch phát triển.

Sau một thời gian dài thị trường trầm lắng, một vài chủ đầu tư đã bắt đầu giới thiệu dự án mới ra thị trường. Bên cạnh đó, một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng vốn đã tạm ngưng việc mở bán trước đây cũng đã khởi động lại các chiến dịch truyền thông, thay đổi tên thương hiệu để mở bán lại ra thị trường.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư hiện nay vẫn khá thận trọng khi phần lớn các dự án mở bán trở lại trong năm 2024 chủ yếu là các dự án tại mức giá tầm trung, phù hợp với ngân sách của nhiều đối tượng khách hàng. Mức giá hợp lý, cùng với chính sách thanh toán ưu đãi và các chiến dịch marketing rộng khắp đã bước đầu thu hút được sự quan tâm của thị trường, đặc biệt là các dự án "ngôi nhà thứ hai" tại các địa điểm du lịch có hạ tầng phát triển và thu hút được nhiều du khách quốc tế như Nha Trang, Đà Nẵng.

Tuy nhiên, thị trường chỉ mới có dấu hiệu tái khởi động trong vài tháng qua và cá nhân tôi đánh giá vẫn còn khá sớm để có thể nhận định về mức độ phục hồi của thị trường.

- Giới "đại gia" luôn là nhóm khách hàng quan trọng nhất của bất động sản nghỉ dưỡng. Ông có thể cho biết nhóm khách hàng này đang hoạt động ra sao trên thị trường?

- Với khoảng 85.000 sản phẩm "ngôi nhà thứ hai" đã mở bán tại các điểm đến chính, Việt Nam được xem là một trong những thị trường ghi nhận tốc độ phát triển ấn tượng nhất về bất động sản nghỉ dưỡng với đa dạng nhiều loại hình sản phẩm. Tuy nhiên, phân khúc trên cao cấp (upper upscale) đến hạng sang (luxury) chỉ chiếm chưa đến 5% tổng nguồn cung và đối tượng khách hàng của phân khúc này cũng có yêu cầu rất cao đối với dự án.

Đối với phân khúc hạng sang, chúng tôi nhận thấy nhu cầu mua bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ đơn thuần cho mục đích đầu tư mà bên cạnh đó còn vì mục đích nắm giữ tài sản để thể hiện giá trị của chủ sở hữu. Chính vì vậy, nhóm khách hàng này sẽ cân nhắc nhiều yếu tố trước khi đầu tư, từ vị trí, thiết kế, tiện ích của dự án đến uy tín của chủ đầu tư, thương hiệu của đơn vị quản lý vận hành và chất lượng dịch vụ.

hinh_1.1_20231013092854.jpg
Sau một thời gian dài trầm lắng, một vài chủ đầu tư đã bắt đầu giới thiệu dự án nghỉ dưỡng mới. Ảnh minh họa

- Ông dự báo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng 2025 sẽ ra sao?

- Với những tín hiệu khả quan từ cuối năm 2024, cùng những cải thiện về cơ sở hạ tầng được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng kết nối giữa các đô thị và các điểm đến ven đô cũng như các địa điểm ven biển. Những yếu tố này được kỳ vọng là chất xúc tác, thúc đẩy một số dự án mới được ra mắt trong năm 2025. Bên cạnh đó, một vài dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn vốn bị “ngủ đông” trong thời gian qua có thể sẽ được tái cấu trúc và gia nhập lại thị trường trong thời gian tới.

Về triển vọng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, tôi vẫn giữ góc nhìn tích cực trong thời gian tới nhờ vào sự phục hồi của ngành du lịch và nhu cầu tăng cao từ thị trường nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần chú trọng vào chiến lược phát triển bền vững, cải tiến dịch vụ và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý để đảm bảo sự thành công trong dài hạn.

Bên cạnh các tiêu chí cơ bản như giá cả, chính sách bán hàng hay vị trí dự án, tôi cho rằng hồ sơ năng lực của chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, chất lượng dịch vụ tiện ích, các yếu tố phát triển bền vững (ESG), tiện ích dành cho cộng đồng cư dân tại khu vực dự án, và các yếu tố đem đến giá trị tinh thần là những tiêu chí mà người mua sẽ tìm kiếm và lưu tâm đến nhiều hơn so với trước đây.

- Dự án bất động sản nghỉ dưỡng cần gì để thu hút nhà đầu tư?

- Trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, người mua và du khách ngày càng có nhận thức rõ hơn về tác động của hoạt động du lịch lên môi trường và điều này thúc đẩy nhu cầu sử dụng các sản phẩm mang yếu tố bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Cá nhân tôi cho rằng, không chỉ đơn thuần là điểm nhấn truyền thông, marketing, mà giờ đây các yếu tố bền vững đang dần trở thành một tiêu chí quan trọng để chủ đầu tư có thể gia tăng tính cạnh tranh của dự án trên thị trường. Người mua hiện nay có yêu cầu cao hơn và cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, do vậy để duy trì cũng như nâng cao tính cạnh tranh, các chủ đầu tư cần chú trọng yếu tố xanh, hướng đến giá trị bền vững trong quá trình hoạch định và truyền tải đúng các giá trị cam kết khi triển khai dự án.

- Xin cảm ơn ông!

Kinh tế số

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

Ông Nguyễn Trường Thành được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) bầu làm Chủ tịch, thay ông Nguyễn Hữu Trí. 

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số với hai điểm nhấn là ứng dụng LPBank Plus và giải pháp Lộc Phát Shop, qua đó khẳng định những bước tiến trong ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành ngân hàng với mục đích mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và liền mạch hơn cho khách hàng. VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số với Tap&Pay, Pay by Account, Neo Accept, thanh toán QR và thẻ tín dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Nợ xấu tại 27 ngân hàng đã vượt 310.000 tỷ đồng. Một số nhà băng đang "ôm" những khoản nợ khổng lồ, trở thành áp lực đáng kể cho chất lượng tài sản và chi phí dự phòng.