close Đăng nhập

Telkomsel muốn rót thêm 300 triệu USD vào Gojek

VietTimes – Telkomsel, một công ty con thuộc sở hữu của tập đoàn viễn thông đa quốc gia lớn nhất Indonesia Telkom, đang xem xét khoản đầu tư 300 triệu USD vào dịch vụ gọi xe và thanh toán Gojek.
Gojek sắp nhận thêm 300 triệu USD đầu tư từ nhà mạng Telkomsel
Gojek sắp nhận thêm 300 triệu USD đầu tư từ nhà mạng Telkomsel

Thông tin này được chủ tịch công ty chia sẻ với Reuters hôm thứ Năm vừa qua. Trước đó, vào tháng 11/2020, Telkomsel cũng từng rót vốn 150 triệu USD vào Gojek.

“Kế hoạch của Telkomsel là có thể rót thêm tối đa 450 triệu đô la vào Gojek trong vòng một năm kể từ khoản đầu tư đầu tiên,” chủ tịch Setyanto Hantoro cho biết.

“Chúng tôi đang cân nhắc sẽ đầu tư 300 triệu đô la sớm hơn khoảng thời gian dự tính nói trên, sau khi nhận thấy những kết quả tích cực từ sự hợp tác giữa hai công ty kể từ đầu năm 2021.”

Phía Gojek đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Đầu tháng 4 vừa qua, dẫn lời các nguồn tin thân cận, Reuters cho biết Gojek đang chuẩn bị hoàn tất việc sáp nhập với nền tảng thương mại điện tử Tokopedia để tạo ra một công ty liên doanh mới lấy tên gọi GoTo.

Thương vụ trị giá 18 tỷ USD này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cường quốc công nghệ cung cấp đồng thời nhiều dịch vụ tiện ích như mua sắm trực tuyến, chuyển phát nhanh, gọi xe, giao đồ ăn,... lớn nhất Đông Nam Á.

Nguồn tin thân cận cũng cho biết khoản đầu tư 300 triệu USD này sẽ giúp Telkomsel trở thành một trong tám nhà đầu tư hàng đầu của GoTo, cùng với các tên tuổi khác như Google (Alphabet), Alibaba và Softbank.

Reuters

Kinh tế số

10 sự kiện bất động sản nổi bật năm 2025

10 sự kiện bất động sản nổi bật năm 2025

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của thị trường bất động sản khi nguồn cung phục hồi mạnh, hàng loạt đại dự án hạ tầng - đô thị được khởi công, trong khi chính sách đất đai, tín dụng và lãi suất liên tục điều chỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Phượng không còn là Thành viên HĐQT BVBank

Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank?

Nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức, bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank. 

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Việc Central Retail quyết định bán toàn bộ cổ phần Nguyễn Kim cho doanh nghiệp Việt như một sự thừa nhận về sự thất bại sau một thập kỷ rót vốn vào chuỗi điện máy một thời từng nắm giữ "ngôi vương" vào những năm đầu thập niên 2000.