Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) muốn mở trụ sở tại Hà Nội, phát triển dự án hạ tầng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, tập đoàn này mong muốn hợp tác với Hà Nội trong các dự án phát triển hạ tầng tiềm năng, coi Hà Nội là cứ điểm quan trọng của tập đoàn ở khu vực Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc)
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc)

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa buổi tiếp ông Nghiêm Giới Hoà – Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, ông Hòa cho biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp tư nhân thứ 2 Trung Quốc nằm trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới và mong muốn hợp tác với Hà Nội trong các dự án phát triển hạ tầng tiềm năng.

Theo người đứng đầu Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, tập đoàn có dự định đặt trụ sở chính tại Hà Nội, coi đây là cứ điểm quan trọng của tập đoàn ở khu vực Đông Nam Á.

Ông Hòa kỳ vọng chính quyền thành phố sẽ tạo điều kiện, cũng như cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật để tập đoàn có thể tăng cường cơ hội hợp tác tại Hà Nội.

Ngoài ra, ông Nghiêm Giới Hòa đã trao đổi những kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị, nhà và công trình tại Trung Quốc cũng như các dự án của tập đoàn ở một số quốc gia trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển ngày càng tốt đẹp, Hà Nội luôn mong muốn mở rộng hợp tác, chào đón các doanh nghiệp, đối tác Trung Quốc tới đầu tư, hoạt động.

Theo ông Tuấn, Hà Nội đang tập trung phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại; hoàn thành xây dựng các tuyến quốc lộ, cao tốc, vành đai, hệ thống đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch.

Ông Tuấn cho biết, một số dự án lớn có sự đồng hành của các đối tác nước ngoài từ chuyển giao công nghệ, tư vấn tới đầu tư, có thể kể đến dự án Vành đai 4, tuyến đường sắt đô thị Hồ Tây - Hòa Lạc, Công viên Hà Đông, dự án cầu Tứ Liên qua sông Hồng…

“Đây đều là các dự án có vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết mạch giao thông cũng như đóng góp vào diện mạo Thủ đô hiện đại, văn minh”, ông Tuấn nói.

Ngoài ra, ông Tuấn gợi mở Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có thể xem xét đầu tư vào những dự án mà tập đoàn có thế mạnh; thông qua hợp tác, hai bên có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo tiền đề tốt hướng tới hợp tác lâu dài./.