Tân Quyền TGĐ Ngân hàng SCB Trương Khánh Hoàng là ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vị trí Quyền Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã 3 lần đổi chủ trong vòng chưa đầy một năm.
Ông Trương Khánh Hoàng - tân Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Ông Trương Khánh Hoàng - tân Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Trương Khánh Hoàng sẽ thay thế ông Chen Yi-Chung (Jeremy Chen) đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc SCB từ ngày 15/5/2021.

SCB cho biết, việc bổ nhiệm ông Trương Khánh Hoàng nhằm góp phần củng cố thế nguồn lực, giúp ngân hàng tiến xa hơn.

Tân Quyền Tổng Giám đốc SCB có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi gia nhập SCB, ông Trương Khánh Hoàng từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Giám sát phụ trách Thị trường vốn & Quan hệ đầu tư tại CTCP Tập đoàn Nova; Giám đốc phụ trách Tài chính dự án cấp cao tại CTCP Phát triển Bất động sản Alpha King.

Tại SCB, ông Hoàng đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng như: Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định, Phó Tổng giám đốc phụ trách Điều hành Khối Phê duyệt Tín dụng và Xử lý nợ, Phó Tổng giám đốc thường trực.

Ông Trương Khánh Hoàng đã là nhân sự cấp cao thứ 3 được SCB bổ nhiệm giữ vai trò Quyền Tổng Giám đốc trong vòng 1 năm trở lại đây.

Như VietTimes từng đề cập, cuối tháng 7/2020, nhà băng này đã bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hoàn làm Quyền Tổng Giám đốc thay cho ông Võ Tấn Hoàng Văn – người đã điều hành SCB trong suốt 7 năm. Chỉ 3 tháng sau, chiếc 'ghế' Quyền Tổng Giám đốc SCB tiếp tục đổi chủ, được trao cho ông Chen Yi-Chung (Jeremy Chen).

Được bổ nhiệm vào tháng 10/2020, ông Jeremy Chen – người tiền nhiệm của ông Trương Khánh Hoàng – nắm giữ cương vị Quyền Tổng Giám đốc SCB chưa đầy 1 năm.

Ông Jeremy Chen được SCB giới thiệu đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng, trải qua nhiều vị trí cấp cao tại một số tổ chức lớn như: Phó Chủ tịch Ngân hàng – Citibank khu vực châu Á – Thái Bình Dương; Phó Giám đốc Kênh Đầu tư trực tiếp - Ngân hàng Standard Chartered; Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH China Billion Resources.

Kết Quý 1/2021, SCB báo lãi 308,9 tỉ đồng, cao gấp 8,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/3/2021, quy mô tổng tài sản của SCB đạt 661.565 tỉ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng của SCB đạt 363.315,6 tỉ đồng, tăng 3,39% so với đầu năm.

Ngoài ra, SCB cũng đã chốt danh sách cổ đông nhằm chào bán 500 triệu cổ phần (tương đương 5.000 tỉ đồng theo mệnh giá) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Đây là đợt tăng vốn lớn nhất mà SCB thực hiện trong nhiều năm trở lại đây. Nếu thực hiện thành công, quy mô vốn điều lệ của SCB có thể đạt trên 20.200 tỉ đồng./.