Số lượng trẻ em ở Việt Nam nhiễm Covid-19 ở mức đáng báo động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kể từ khi bắt đầu đại dịch, đã có hơn 19% trẻ em ở Việt Nam được xác nhận đã nhiễm virus SARS-CoV-2.
Số lượng trẻ em nhiễm Covid-19 ngày càng tăng
Số lượng trẻ em nhiễm Covid-19 ngày càng tăng

Trong một cuộc họp về hướng dẫn và chăm sóc trẻ em nhiễm Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Việt Nam có khoảng 490.000 trường hợp mắc Covid-19 là trẻ em. Con số này đã đạt mức 19,2% trên tổng số người dưới độ tuổi trưởng thành của cả nước.

Nhóm trẻ em từ 0 đến 2 tuổi có 3,6% dương tính với virus, từ 3 đến 5 tuổi là 2,8% và 13 đến 17 tuổi là 4,8%. Đặc biệt, độ tuổi từ 6 đến 12 chiếm tỉ lệ cao nhất, lên đến 8%.

Mặc dù tỉ lệ tử vong của trẻ em do dịch bệnh còn thấp, chỉ khoảng 165 người, chiếm 0,42% trên tổng số người chết sau khi nhiễm Covid-19 của cả nước, đã xuất hiện nhiều trường hợp suy giảm miễn dịch, có nguy cơ mắc phải hội chứng viêm đa hệ nghiêm trọng hiếm gặp. Nhất là đối với những người bị nhiễm bệnh kéo dài.

Ngoài ra, theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, ông Nguyễn Trọng Khoa, cho đến ngày 7/ 2, trong tổng số 516.163 ca dương tính với virus Corona, đối tượng là trẻ em lên đến 32.429, chiếm hơn 6%. Trong số những trẻ em nhiễm Covid-19, có nhiều em bị bệnh hiểm nghèo, 13,9% bị thừa cân và 8,5% mắc các vấn đề sức khỏe khác. Đây là những trường hợp dễ bị tổn thương do dịch bệnh và cần chăm sóc đặc biệt. Các em có nguy cơ phát bệnh trở nặng và dễ dàng rơi vào tình huống tử vong, một điều không ai mong muốn.

Vì vậy, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ, nâng cao số lượng trẻ em tiêm chủng trước khi trở lại trường học. Đã có 90% trẻ em được tiêm chủng. Cụ thể có 16,4 triệu liều vắc xin Pfizer COVID-19 đã được sử dụng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và bắt đầu sử dụng cho trẻ em 5 đến 12 tuổi. Các mũi tiêm Pfizer sẽ sớm được tiến hành với mong muốn giảm thiểu số lượng trẻ em nhiễm Covid-19