Sếp Affirma Capital được đề cử vào HĐQT Lộc Trời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Mandrawa Winston Leo, ứng viên được đề cử vào HĐQT LTG, được biết đến là giám đốc điều hành của Affirma Capital - quỹ đầu tư đã rót vốn vào LTG từ năm 2014. 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã CK: LTG) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Thuy Vu Dropsey.

Ở hướng ngược lại, ông Mandrawa Winston Leo là ứng viên duy nhất được đề cử bầu bổ sung vào HĐQT LTG.

Sinh năm 1982, ông Mandrawa Winston Leo được biết tới là Giám đốc điều hành của Affirma Capital. Bên cạnh đó, ông còn nắm giữ các chức vụ tại Crystal Jade, Paddington Enterprise, PT Travira Air.

Trên trang chủ, Affirma Capital tự giới thiệu là công ty cổ phần tư nhân độc lập hoạt động ở các thị trường mới nổi, quản lý tài sản trị giá hơn 3,5 tỉ USD và được điều hành bởi đội ngũ lãnh đạo cấp cao từng có thâm niên làm việc tại Standard Chartered Private Equity. Tổ chức này cho biết đã đầu tư vào LTG từ tháng 9/2014.

LTG là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực lúa gạo, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng. Thời gian qua, LTG đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết lúa gạo và hệ sinh thái nông nghiệp dựa trên mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Tuần trước, LTG và các thành viên trong ‘hệ sinh thái’ đã ký các văn bản ghi nhớ về việc triển khai liên kết sản xuất trên 300.000ha lúa, sản xuất và cung ứng gần 5 triệu tấn lúa, tương đương hơn 2 triệu tấn gạo và phụ phẩm lúa gạo từ năm 2024 và các năm tiếp theo.

Doanh nghiệp này cũng được Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) trao ý định thư về việc thu xếp gói thỏa thuận tín dụng trị giá 90 triệu USD (2.100 tỉ đồng).

Khoản tín dụng này được cam kết sử dụng cho hai mục đích ngắn hạn và dài hạn. Cụ thể, tín dụng ngắn hạn dành cho các hạng mục tài trợ vốn liên kết sản xuất lúa gạo bền vững. Trong khi, khoản tín dụng trung và dài hạn dành cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp gồm máy móc, kho chứa tại 10 nhà máy gạo của các thành viên LTG để nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng gạo./.