FMO muốn thu xếp gói tín dụng 90 triệu USD cho Lộc Trời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) vừa trao Ý định thư về thu xếp gói thỏa thuận tín dụng trị giá 90 triệu USD (2.100 tỉ đồng) cho CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã CK: LTG).

Lễ trao ý định thư giữa FMO và LTG được tổ chức vào chiều nay (2/11), với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

LTG 22.jpg
Đại diện FMO trao ý định thư về thu xếp gói thỏa thuận tín dụng trị giá 90 triệu USD cho ông Nguyễn Duy Thuận - Tổng Giám đốc LTG (Ảnh: P.D)

FMO được thành lập vào năm 1970, do chính phủ Hà Lan nắm giữ 51% cổ phần. Trên trang chủ, FMO cho biết tầm nhìn của LTG phù hợp với nỗ lực thúc đẩy nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Định chế tài chính này dự kiến sẽ thu xếp tài trợ 90 triệu USD (khoảng 2.100 tỉ đồng) cho LTG. Khoản tín dụng này được cam kết sử dụng cho hai mục đích ngắn hạn và dài hạn. Cụ thể, tín dụng ngắn hạn dành cho các hạng mục tài trợ vốn liên kết sản xuất lúa gạo bền vững. Trong khi, khoản tín dụng trung và dài hạn dành cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp gồm máy móc, kho chứa tại 10 nhà máy gạo của các thành viên LTG để nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng gạo.

“Giao dịch được đề xuất nhằm tạo việc làm, tăng cường sản xuất và an ninh lương thực, cải thiện sinh kế của người nông dân, huy động vốn tư nhân, tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng của người nông dân trồng lúa, cũng như giảm phát thải khí methane (chất gây hiệu ứng nhà kính – PV) liên quan đến trồng lúa”, FMO cho hay.

LTG cho biết, trong gần 2 năm, chuyên viên của FMO đã trực tiếp qua Việt Nam nhiều lần, để đến các nhà máy của tập đoàn ở Đồng bằng sông Cửu Long. "Ngoài ra, phía đối tác còn thực hiện phỏng vấn nhiều phòng ban bộ phận và tất cả chủ thể trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh của LTG", thông cáo nêu.

LTG là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực lúa gạo, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng.

Nhiều năm qua, LTG đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, tập trung ứng dụng các giải pháp giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, canh tác trên quy mô lớn.

Trước đó, tại Việt Nam, FMO được biết tới với đề xuất đầu tư tổng cộng 40 triệu USD cho mảng tài trợ thương mại (trade finance) của HDBank.

Định chế này từng tuyên bố đầu tư 8,2 triệu USD cho công ty quang điện Indefol Solar và đề xuất rót 4,49 triệu USD vào công ty phát triển hệ thống điện mái nhà GreenYellow Smart Solutions./.