Rà soát người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật ở vùng lụt Hà Nội để hỗ trợ y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế điều tra, nắm chắc số người già, trẻ em, phụ nữ mang thai sắp tới ngày sinh, người tàn tật, người yếu thế, người mắc bệnh nặng trong vùng có nguy cơ ngập lụt, để có phương án y tế đáp ứng kịp thời.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh

Theo báo cáo khẩn ngày 10/9 của Sở Y tế Hà Nội về công tác đáp ứng y tế trong ứng phó với bão Yagi, cơ quan này lo ngại nguy cơ bùng phát các bệnh dịch tiêu hóa, da liễu, sốt xuất huyết, mắt... trong bối cảnh nước trên các sông đang dâng cao, khiến nhiều khu dân cư ở Thạch Thất, Chương Mỹ, Quốc Oai, Mỹ Đức, Thanh Oai, Sóc Sơn... bị ngập lụt, nhất là các điểm chân rác.

Vì thế, Sở Y tế Hà Nội đã kiện toàn các đội cấp cứu, phòng, chống dịch cơ động với đầy đủ thuốc và trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng các tình huống. Theo đó, tuyến thành phố có 5 đội phòng, chống dịch cơ động tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, 5 đội điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội; 30 Trung tâm Y tế quận, huyện cũng đã kiện toàn 92 đội phòng, chống dịch cơ động và 80 đội cấp cứu cơ động.

CM.jpg
Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP. Hà Nội, kiểm tra công tác y tế tại Chương Mỹ (ảnh: Sở Y tế TP. Hà Nội)

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị điều tra, nắm các điểm có nguy cơ ngập lụt để xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chuẩn bị thuốc điều trị các bệnh thường gặp sau mưa lũ và các hóa chất (Cloramin B, phèn chua…) để xử lý nguồn nước, môi trường.

Ngoài ra, các cơ sở y tế cần điều tra, nắm được số người già, trẻ em, phụ nữ mang thai dự kiến sắp tới ngày sinh, người tàn tật, người yếu thế, người mắc bệnh nặng, người mắc bệnh mãn tính trong vùng có nguy cơ ngập lụt, để xây dựng phương án y tế kịp thời.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị cấp dưới phải bảo đảm an toàn cho người bệnh, cho nhân viên y tế và các trang thiết bị; duy trì tốt hoạt động khám, chữa bệnh, sẵn sàng cấp cứu các tai nạn, sự cố trong mưa bão, lũ, úng ngập, các dịch bệnh.

Các cơ sở y tế phải thường trực khám, chữa bệnh 24/24 giờ và có đầy đủ thuốc men. 100% đơn vị thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, các đội cơ động phòng, chống dịch, đội cơ động cấp cứu người bị nạn.

Phải đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh

Để phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn phải cung ứng đủ thuốc cho công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh có thể phát sinh trong mùa mưa bão, lũ lụt.

Các cơ sở khám, chữa bệnh cần rà soát, kịp thời lập kế hoạch, chủ động liên hệ với các cơ sở cung ứng, triển khai đặt hàng, mua sắm, dự trữ, bảo đảm có đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, điều trị và đáp ứng các tình huống y tế bị ảnh hưởng do bão, lũ, dịch bệnh…

Trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ công tác phòng và điều trị các bệnh có thể phát sinh sau mưa bão, lũ lụt, các đơn vị phải báo cáo kịp thời về Sở Y tế để có phương án xử lý.

5432D202-B2AE-4F59-9273-13B59374532F.jpeg
Các cơ sở kinh doanh thuốc phải đảm bảo đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch (ảnh: Sở Y tế TP. Hà Nội,)

Các cơ sở kinh doanh thuốc cần chủ động kế hoạch dự trữ, chuẩn bị sẵn nguồn thuốc có chất lượng, bảo đảm cung ứng đủ thuốc theo đơn hàng, theo hợp đồng cung ứng đã ký kết với cơ sở y tế và cho nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đặc biệt, bảo đảm thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch, bệnh có thể phát sinh trong mùa mưa bão, lũ lụt; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế chủ động xây dựng phương án cung ứng thuốc, chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa.