close Đăng nhập

Quảng Ngãi: Muốn xây khách sạn tại 121 Lê Trung Đình, TMS Group phải làm việc với Bộ Quốc phòng

VietTimes – "Khu đất nêu trên hiện nay đang do Công ty Cổ phần 28/Tổng cục Hậu cần quản lý sử dụng và theo ý kiến của Bộ Quốc phòng cần giữ lại để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng"
Phối cảnh một dự án khách sạn của TMS Group. (Ảnh: TMS)
Phối cảnh một dự án khách sạn của TMS Group. (Ảnh: TMS)

Ngày 17/7/2018, CTCP Toàn Cầu TMS (TMS Group) đã có văn bản số 87/2018/CV-TMS gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xin báo cáo phương án thiết kế kiến trúc dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp, trung tâm thương mại và trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ngãi tại số 121 đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi.

Tuy nhiên hôm nay (31/7/2018), phúc đáp đề xuất này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Vị trí khu đất nêu trên hiện nay đang do Công ty Cổ phần 28/Tổng cục Hậu cần quản lý sử dụng và theo ý kiến của Bộ Quốc phòng cần giữ lại để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng.

“Do vậy, đề nghị Công ty cổ phần Toàn cầu TMS chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng; trường hợp được Bộ Quốc phòng thống nhất để thực hiện dự án, thì UBND tỉnh sẽ xem xét thống nhất việc Công ty nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án tại vị trí nêu trên theo quy định”, UBND Quảng Ngãi nêu rõ.

Thực tế, kế hoạch đầu tư vào Quảng Ngãi đã được TMS Group trình lên tỉnh này từ cách đây ít tháng. Cụ thể là tại Tờ trình số 193/TTr-TMS ngày 08/5/2018, TMS Group đề xuất Quảng Ngãi cho phép khảo sát, nghiên cứu dự án và lập đề xuất đầu tư tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh.

Nhưng TMS Group không phải là cái tên duy nhất "để mắt" tới khu đất số 21 đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi.

Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) cũng có ý tưởng tương tự.

Ngày 22/5/2018, VIID đã có Văn bản số 01/2018/CV-ĐTKD-VIID/2205 gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất đầu tư dự án xây dựng Khu tổ hợp shophouse, khách sạn thương mại dịch vụ 121 Lê Trung Đình, Tp. Quảng Ngãi.

Phúc đáp đề xuất của VIID, ngày 29/5/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc cụ thể với VIID để kiểm tra, xem xét phạm vi nghiêm cứu, hiện trạng sử dụng đất và nội dung đề xuất đầu tư dự án; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý kiến nghị.

Nhưng tại sao các nhà đầu tư lại cùng gửi đề xuất phát triển khu đất 121 Lê Trung Đình tới Quảng Ngãi, cùng vào tháng 5/2018?

Có lẽ họ biết về buổi làm việc của Quảng Ngãi với Bộ Quốc phòng. Theo đó, tháng 5/2018, đoàn lãnh đạo Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng để đề nghị Bộ này “tạo điều kiện và hỗ trợ bàn giao quỹ đất quốc phòng cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến”. (Đọc thêm: Quảng Ngãi đăng ký làm việc với Bộ Quốc phòng, “xin” quỹ đất để phát triển KT-XH)

Trong 3 khu đất mà Quảng Ngãi muốn Bộ Quốc phòng bàn giao, đáng chú ý có khu đất của “Xí nghiệp May 28, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi”. Nền đất của Xí nghiệp may 28 cũng chính khu đất 121 Lê Trung Đình.

Tuy nhiên, như đã nói, theo thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, "khu đất nêu trên hiện nay đang do Công ty Cổ phần 28/Tổng cục Hậu cần quản lý sử dụng và theo ý kiến của Bộ Quốc phòng cần giữ lại để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng"./.

Chuyện doanh nhân

Hồ sơ dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Hồ sơ dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Trong vụ PC1 mới đây, có tổng cộng 4/5 thành viên HĐQT đều vướng vòng lao lý. Trong khi ban điều hành có 8 người, thì 5 người bị điều tra. Đáng nói, những lãnh đạo hầu hết đã gắn bó với PC1 từ những năm đầu 2000.

Tân Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Xuân Đông

Vinaconex đổi Chủ tịch HĐQT sau chưa đầy 3 tháng

Chỉ sau chưa đầy 3 tháng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Trần Đình Tuấn đã nộp đơn từ nhiệm tại Vinaconex. Doanh nghiệp đồng thời bầu ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Thanh Hưng

Vì sao Shark Hưng xin rút khỏi HĐQT Cen Land?

Ông Phạm Thanh Hưng cho biết đã được bầu vào HĐQT Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng muốn tập trung vào công việc cá nhân và định hướng mới nên xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.