Quân đội Ukraine phát triển thành công UAV tự sát tầm xa mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 12/2, một video trên mạng xã hội cho thấy, quân đội Ukraine phóng thành công lần đầu tiên một loại máy bay không người lái (UAV) tự sát mới.
Quân đội Ukraine phóng thành công một UAV tự sát mới chế tạo. Ảnh minh họa từ Video South Front
Quân đội Ukraine phóng thành công một UAV tự sát mới chế tạo. Ảnh minh họa từ Video South Front

Máy bay không người lái (UAV) tự sát do trường Đại học Hàng không Quốc gia Ukraine ở Kiev thiết kế và chế tạo. Trong video, chiếc UAV bay bằng động cơ cánh quạt đẩy phía sau, cất cánh từ một bệ phóng đơn giản tự chế, được gắn phía sau một chiếc xe tải nhỏ với sự trợ giúp của một tên lửa đẩy.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, chiếc UAV tự sát có thiết kế tương tự như mục tiêu trên không RZ60, lần đầu tiên được công ty Ramsay của Ukraine ra mắt vào năm 2021.

Theo thiết kế của mục tiêu bay trên không, RZ60 có phạm vi hoạt động 300 km và có thể mang theo trọng tải hữu ích đến 3 kg. UAV tự sát mới của Ukraine có thể sẽ có những thông số kỹ thuật tương tự, nếu thực sự được chế tạo trên cơ sở cấu trúc của mục tiêu trên không.

Quân đội Ukraine phóng thành công một UAV tự sát mới chế tạo. Video South Front.

Lực lượng quân đội Ukraine đã sử dụng UAV tự sát kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine từ năm ngoái. Một số loại UAV do quân đội Ukraine sử dụng được chế tạo từ nguyên mẫu các loại máy bay không người lái thương mại và những thiết bị điện tử có sẵn trên thị trường, một số máy bay khác được chế tạo theo những thiết kế UAV phương Tây và những UAV trinh sát sử dụng động cơ phản lực Tu-141 và Tu-143 do Liên Xô sản xuất.

Ngoài những UAV tự sát này, quân đội Ukraine nhận được viện trợ hàng trăm loại đạn lượn thông minh (UAV tự sát) từ các đồng minh phương Tây như Warmate do Ba Lan sản xuất, Switchblade 300/600 và Phoenix Ghost do Mỹ sản xuất. Số lượng các đạn lượn (UAV tự sát) này tiếp tục gia tăng từ các gói viện trợ tiếp theo

UAV tự sát của Ukraine là mối đe dọa thực sự đối với các mục tiêu quân sự và dân sự của Nga. Mối đe dọa bằng UAV tự sát bao trùm lên toàn bộ vùng chiến dịch quân sự đặc biệt và vùng biên giới lãnh thổ Nga.

Chương trình phát triển và sản xuất UAV của Kiev nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ cả công nghệ và tài chính từ các đồng minh phương Tây, đang quyết tâm tăng cường khả năng tấn công tầm xa của Ukraine. Quân đội Nga vẫn tiếp tục tăng cường và củng cố mạng lưới cảnh báo sớm, hệ thống phòng không trong và ngoài vùng hoạt động quân sự đặc biệt nhưng vẫn có những trường hợp, UAV Ukraine thành công chọc thủng hệ thống phòng không và tấn công vào sâu trong lãnh thổ nước Nga.

Theo South Front