Quân đội Ukraine đưa vào sử dụng pháo tự hành bánh lốp Bohdana 2.0 hiện đại hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo trang Army Recornition, quân đội Ukraine đưa vào sử dụng pháo tự hành bánh lốp 6x6 2S22 Bohdana (Bohdana 2.0), có khả năng bắn đạn dẫn đường M982 Excalibur 155mm do Mỹ sản xuất.

Pháo tự hành bánh lốp 2S22 Bohdana 2.0 155mm của Ukraine. Ảnh: Twitter
Pháo tự hành bánh lốp 2S22 Bohdana 2.0 155mm của Ukraine. Ảnh: Twitter

Ngày 4/7, trang Bưu điện Jerusalem đăng tin, khẩu đội 1, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 quân đội Ukraine đã sử dụng phiên bản mới nhất pháo tự hành 2S22 Bohdana (Bohdana 2.0), pháo kích vào quân đội Nga gần làng Druzhkivka ở vùng Donbass.

Sau những thử nghiệm thành công phiên bản nâng cấp pháo Bohdana, pháo do Ukraine sản xuất hiện có khả năng bắn đạn dẫn đường độ chính xác cao M982 Excalibur 155mm do Mỹ sản xuất.

Quân đội Ukraine sử dụng Pháo tự hành bánh lốp 2S22 Bohdana 2.0 155mm. Video Clash Report

Bài báo, dẫn phát biểu của các sĩ quan và pháo thủ Ukraine cho biết, mặc dù nhận được rất nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Mỹ và châu Âu, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào các loại vũ khí, trang bị sản xuất trong nước. Vũ khí được cho là đã minh chứng cho khả năng tự cung tự cấp quân sự của Ukraine.

Phiên bản nâng cấp Bohdana 2.0 được hiện đại hóa cao. Xe được trang bị cabin bọc thép mới. Cửa kính quan sát và cửa ra vào được thiết kế lại với hình dạng khác, cho phép lắp lưới chống mảnh đạn, chân đế và các bậc thang lớn hơn. Trên cơ sở những nâng cấp theo tiêu chuẩn NATO, phiên bản 2.0 sử dụng được đạn dẫn đường độ chính xác cao M982 Excalibur 155mm. Quân đội Ukraine cũng trang bị cho pháo tự hành hệ thống điều khiển hỏa lực vi tính hóa, cho phép tự động khóa và theo dõi mục tiêu. Lực lượng Ukraine cũng nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực để đảm bảo bắn hiệu quả trên các địa hình khác nhau. Thân xe cũng được nâng cấp trên khung gầm xe vận tải địa hình ba cầu.

2S22 Bohdana là lựu pháo tự hành 6x6, ra mắt năm 2018 trong Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Kyiv, thực hiện các cuộc thử nghiệm và bắn thử đầu tiên tháng 10/2021. Lực lượng vũ trang Ukraine kể từ đó đã triển khai vũ khí trong các đơn vị chiến đấu. Tháng 1/2023, Bộ Quốc phòng Ukraine cung cấp một khoản kinh phí để tiếp tục sản xuất hệ thống pháo bánh lốp này.

Lựu pháo tự hành trang bị pháo 155mm, lắp đặt trên xe tải quân sự KrAZ-6322. Vũ khí và thân xe được thiết kế và sản xuất tại Nhà máy chế tạo máy công cụ hạng nặng Kramatorsk của Ukraine.

Tương tự như thiết kế pháo CAESAR của Pháp và pháo tự hành ATMOS của Israel. Pháo tự hành bánh lốp 2S22 Bohdana được lắp đặt trên khung gầm xe tải địa hình quân sự KrAZ 6x6. Cabin lái xe bọc thép phía trước và hệ thống pháo ở phía sau.

Lựu pháo có khả năng sử dụng đạn tiêu chuẩn NATO cỡ nòng 155mm, có tầm bắn lên tới 42 km với đạn HEIAP và tới 50 km với đạn hỗ trợ tên lửa đẩy.

Được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và ngắm bắn hiện đại kỹ thuật số, máy tính đường đạn, hệ thống triển khai thiết bị tự động và hệ thống định vị vệ tinh GPS, pháo tự hành 2S22 Bohdana có thể nhanh chóng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và khai hỏa trong thời gian rất ngắn. Kíp pháo thủ gồm 5 người.

Sử dụng khung gầm xe vận tải quân sự KrAZ, 2S22 Bohdana có khả năng cơ động cao trên địa hình và trên đường bê tông. Xe đạt tốc độ tối đa 80 km/h và dự trữ hành trình lên tới 1.000 km. Xe có khả năng vượt chướng ngại vật cao 0,7m, rãnh 1m, mặt đường dốc dọc 60%, dốc ngang 30%. Xe có thể vượt qua chướng ngại vật nước độ sâu tối đa 1,2m.

Theo Army Recognition