Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm 10 năm Quỹ Ngày mai tươi sáng vì bệnh nhân ung thư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 10 năm qua, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 33.000 bệnh nhân ung thư nghèo, trị giá hơn 54 tỷ đồng; hỗ trợ thuốc điều trị ung thư trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế).
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế).

Tối nay, 14/12, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) - đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập và phát động nhắn tin gây quỹ hỗ trợ ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện các bộ, ban, ngành vv…

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ/BNV ngày 18/8/2011 của Bộ Nội vụ.

Quỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân ung thư nghèo trên cả nước.

Trong 10 năm hoạt động, Quỹ đã khẳng định là vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại Việt Nam với uy tín ngày càng lớn: Hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 33.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc, trị giá hơn 54 tỷ đồng; đã và đang hỗ trợ thuốc điều trị ung thư cho bệnh nhân trị giá hơn 1.200 tỷ đồng; khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 76.000 người dân trị giá hơn 41 tỷ đồng; các ngày hội “Vì phụ nữ, vì ngày mai”, các diễn đàn phòng chống ung thư với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng… thu hút đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tham gia... đã đưa Quỹ trở thành một tổ chức từ thiện có uy tín, là người bạn gần gũi, thân thiết với thầy thuốc, bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc. Quỹ cũng là thành viên chính thức của Hiệp hội kiểm soát ung thư quốc tế (UICC).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế).

Tại sự kiện này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng vì những đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe và các hoạt động hỗ trợ người bệnh ung thư tại Việt Nam suốt 10 năm qua.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: “Quỹ Ngày mai tươi sáng đã nỗ lực bắc những nhịp cầu nối hữu hiệu, tạo sức lan tỏa lớn lao trong cộng đồng. Những hoạt động, những chương trình trị giá hơn 1.200 tỷ đồng dành cho bệnh nhân, bệnh nhi ung thư nghèo là những con số rất ấn tượng và giàu ý nghĩa, đồng thời cũng khẳng định hướng đi rất đúng và trúng của ngành Y tế khi thành lập Quỹ tròn mười năm về trước. Tất cả đã mang lại những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp xã hội thấy ấm lòng, giúp những người bệnh nghèo được tiếp thêm hy vọng, nghị lực và niềm tin, có thêm điều kiện chữa bệnh và trở lại cuộc sống khỏe mạnh bên gia đình.”

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao bằng khen của Bộ Y tế cho 12 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hỗ trợ, xây dựng Quỹ

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao bằng khen của Bộ Y tế cho 12 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hỗ trợ, xây dựng Quỹ

Cũng tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao bằng khen của Bộ Y tế cho 12 tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc hỗ trợ, xây dựng Quỹ trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Thị Xuyên đã trao quà cho các bệnh nhi ung thư.

Cũng trong chương trình này, Quỹ đã phát động chiến dịch nhắn tin “Một tin nhắn, triệu nghĩa tình trao gửi bệnh nhân ung thư” năm 2022. Đây là chương trình thường niên của Quỹ phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 từ năm 2013. Với mỗi tin nhắn UT gửi 1406, sẽ đóng góp 20.000 đồng dành cho bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc.