Pháp lên kế hoạch sản xuất hàng chục pháo tự hành 155 mm CAESAR cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 17/1/ 2024, theo tuyên bố của Sébastien Lecornu, người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Pháp, nước này dự kiến ​​cung cấp 78 pháo tự hành 155 mm CAESAR cho Ukraine.

Pháo tự hành CAESAR 6x6 155mm đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine (MoD)
Pháo tự hành CAESAR 6x6 155mm đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine (MoD)

Trang Army Recognition, dẫn tuyên bố của chính phủ Pháp cho biết, khác với những gói viện trợ trước đây, số lượng pháo tự hành CAESAR này sẽ được sản xuất tại Pháp, chứ không rút từ kho vũ khí chiến lược của quân đội Pháp.

Thời gian sản xuất CAESAR của tập đoàn công nghiệp quân sự KNDS, bao gồm công ty quốc phòng Nexter của Pháp được giảm một nửa từ 30 xuống còn 15 tháng.

Ông Lecornu cũng tuyên bố tăng sản lượng đạn pháo 155 mm từ 2.000 viên lên 3.000 quả mỗi tháng. Cuối tháng 1/2024. Pháp bắt đầu tài trợ cho hoạt động sản xuất vũ khí, cung cấp cho Ukraine để khuyến khích các quốc gia khác tham gia kế hoạch này. Ukraina đã đặt mua 6 pháo tự hành CAESAR trong khuôn khổ của phương án mới này.

Ngày 16/1, Tổng thống Emmanuel Macron nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của Pháp đối với Ukraine. Trong khi chờ ký kết hiệp định an ninh song phương, Ukraine sẽ nhận được khoảng 40 tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không SCALP-EG.

Động thái hỗ trợ quân sự mạnh mẽ của Pháp cho Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine, khi những cuộc tấn công của quân đội quốc gia này trong năm 2023 không mang lại kết quả mong muốn.

Kế hoạch cung cấp pháo tự hành của Pháp cho Ukraine được coi là có ý nghĩa rất lớn khi quốc gia này phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng trong cuộc xung đột với Nga và sự hỗ trợ của Mỹ có khả năng sẽ biến động dựa trên kết quả cuộc bầu cử sắp tới.

Quân đội Ukraine đã được viện trợ 49 pháo tự hành CAESAR 155 mm. Năm 2022, quân đội Pháp đã viện trợ 18 tổ hợp CAESAR. Tháng 1/2024, Kyiv đặt mua thêm 12 pháo tự hành từ Nexter Systems thuộc KNDS, rút ra từ kho pháo binh quân đội Pháp để đẩy nhanh quá trình cung cấp. Đồng thời, Đan Mạch cũng viện trợ cho Ukraine 19 khẩu pháo khác phiên bản 8x8.

Tướng Ivan Gavryliuk, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố: “CAESAR đã chứng tỏ tính hiệu quả và độ chính xác cao trong chiến đấu”. Ông nhấn mạnh, những gói hỗ trợ pháo binh từ các quốc gia đồng mình có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hỏa lực của Ukraine.

CAESAR 6x6 là tổ hợp pháo tự hành do Nexter Systems, công ty công nghiệp quốc phòng Pháp, thành viên của tập đoàn KNDS. Được đưa vào biên chế vũ khí trang bị cho Quân đội Pháp năm 2008, CAESAR lắp đặt pháo cỡ nòng 155mm, đường nòng dài 52 cỡ đạn, được thiết kế với khả năng cơ động chiến thuật linh hoạt, phù hợp với nhiều tình huống tác chiến khác nhau.

Pháo 155mm của CAESAR được sự quan tâm trên thị trường quốc tế do có tầm bắn xa, có hiệu quả chiến đầu trên khoảng cách 4,5 km đến 40 km. Cơ số đạn theo xe 18 viên đạn và liều phóng.

Pháo có thể bắn được tất cả các loại đạn 155 mm tiêu chuẩn NATO, bao gồm đạn phân mảnh nổ phá mạnh HE-FRAG thông thường và đạn tăng tầm bằng động cơ tên lửa, đạn chùm với đạn thứ cấp chống tăng hoặc nổ phân mảnh chống bộ binh, đạn khói và đạn pháo sáng. Tầm bắn tối đa là 42 km với đạn HE-FRAG có động cơ đẩy tên lửa.

Pháo được trang bị hệ thống nâng hạ thủy lực và điều khiển thủ công trong trường hợp hỏng hóc thủy lực. Pháo tự hành được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động. CAESAR còn có khả năng bắn trực tiếp ở cự ly 2 km. Hệ thống pháo tự hành tương thích với các loại đạn chống tăng dẫn đường chính xác BONUS. Mỗi quả đạn BONUS mang theo 2 quả đạn thứ cấp chống tăng thông minh với tầm bắn 34 km. Tốc độ bắn tối đa là 6 phát/phút..

CAESAR có cabin bọc thép, chống được hỏa lực bộ binh và mảnh đạn pháo để bảo vệ kíp pháo thủ trong quá trình di chuyển. Cabin có chỗ ngồi cho 6 pháo thủ. Trên nóc xe lắp đặt súng máy 12,7 mm chống bộ binh và máy bay không người lái.

Pháo tự hành được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số FAST-Hit, radar đo vận tốc đầu nòng của đạn và hệ thống định vị vệ tinh GPS. Dữ liệu mục tiêu được đưa vào hệ thống điều khiển hỏa lực trong khi pháo đang di chuyển. Đến vị trí bắn, hệ thống tự động thiết lập góc tầm, hướng theo loại đạn sử dụng. CAESAR có thể được triển khai từ trạng thái di chuyển sang trạng thái chiến đấu và ngước lại trong vòng chưa đầy một phút.

phao-tu-hanh-caesar01-5543.jpg
phao-tu-hanh-caesar02-9449.jpg
phao-tu-hanh-caesar03-2909.jpg
phao-tu-hanh-caesar04-9140.jpg
phao-tu-hanh-caesar05-1508.jpg
Pháo tự hành 155 mm CAESAR. Ảnh Military-Today.

Nguyên mẫu của pháo tự hành được thiết kế trên khung gầm xe tải Mercedes-Benz Unimog 6x6. Các tổ hợp pháo tự hành dành cho Quân đội Pháp được lắp đặt trên khung gầm xe tải Renault Sherpa 5 6x6. Xe trang bị động cơ diesel tăng áp Renault dCI 6, công suất 240 mã lực. Các pháo tự hành cung cấp cho Ả rập Xê út được phát triển trên khung gầm xe tải Mercedes-Benz Unimog U2450L 6x6. CAESAR có thể được vận chuyển bằng đường không, sử dụng máy bay vận tải C-130 Hercules hoặc A400M.

CAESAR có tốc độ tối đa trên đường bê tông là 90 km/h và 50 km/h khi cơ động trên đường địa hình phức tạp. Pháo tự hành có nhiên liệu cho dự trữ hành trình 600 km, vượt dốc trên 40% và dốc ngang 30%, vượt chướng ngại vật nước sâu tới 1,20 mét.

Pháo tự hành có thể thực hiện nhiệm vụ độc lập hoặc được tích hợp vào hệ thống chỉ huy và điều hành tác chiến chung trên chiến trường. Cấu trúc của CAESAR cho phép lắp đặt trên nhiều khung gầm xe tải khác nhau theo yêu cầu của khách hàng tăng thêm tính linh hoạt trên thị trường vũ khí.

CAESAR đã được sử dụng ở nhiều khu vực chiến sự khác nhau như ở Afghanistan, Mali, Lebanon, Iraq, Syria, khu vực Sahel, Trung Đông và Đông Á. Hơn 300 pháo tự hành CAESAR đã được sản xuất và phục vụ trong các lực lượng vũ trang Pháp, Indonesia, Thái Lan và Ukraine.

Theo Army Recognition