Ông Phạm Duy Hiếu trở lại nắm quyền Tổng giám đốc ABBank

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Phạm Duy Hiếu – Thành viên Ủy ban Nhân sự ABBank – được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc và đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank kể từ ngày 10/8/2023.

Ông Phạm Duy Hiếu lần thứ 3 ngồi “ghế nóng” CEO ABBank
Ông Phạm Duy Hiếu lần thứ 3 ngồi “ghế nóng” CEO ABBank

HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – Mã CK: ABB) vừa chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc của bà Lê Thị Bích Phượng theo nguyện vọng cá nhân. Rời ghế Phó Tổng giám đốc, bà Phượng sẽ đảm nhiệm công việc khác tại ABBank.

Ở hướng ngược lại, HĐQT ABBank ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Duy Hiếu – Thành viên Ủy ban Nhân sự làm Phó Tổng Giám đốc và giao đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank kể từ ngày 10/8/2023.

Sinh năm 1978, ông Phạm Duy Hiếu có trình độ Thạc sỹ tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng - Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Hiếu từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc ABBank trong giai đoạn từ 2012 – 2015. Đến tháng 10/2018, ông Hiếu trở lại ban điều hành ABBank với vị trí Phó Tổng giám đốc, đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc cho đến tháng 4/2020.

5 năm qua, ‘ghế nóng’ CEO ABBank nhiều lần đổi chủ, nếu không muốn nói là ‘khó ngồi’ bậc nhất hệ thống.

Với sự trở lại của CEO trẻ nhất ngành ngân hàng một thời, HĐQT ABBank tin tưởng ông Phạm Duy Hiếu sẽ cùng ban điều hành và cán bộ nhân viên hợp lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát nợ xấu, nỗ lực hướng đến các mục tiêu chiến lược.

Trong nửa đầu năm 2023, ABBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 2.582,9 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trừ đi chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng, ABBank báo lãi trước thuế 678,7 tỉ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 24% kế hoạch năm./.