Ông Nguyễn Văn Hạnh làm Phó chánh án TAND tối cao

Sáng 11/3, TAND tối cao tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án đối với ông Nguyễn Văn Hạnh và lãnh đạo cấp vụ TAND tối cao.
Lễ công bố và trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hạnh
Lễ công bố và trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hạnh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1959) giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Hạnh trước khi được bổ nhiệm là Thiếu tướng, Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án quân sự Trung ương. Ông Hạnh được bổ nhiệm giữ chức Chánh án Tòa án quân sự Trung ương thay cho Trung tướng Trần Văn Độ vừa nghỉ hưu.

Tại buổi lễ, Chánh án Trương Hòa Bình cũng đã trao quyết định bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp vụ TAND tối cao.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Hồng (sinh năm 1958) Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng TAND tối cao được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng TAND tối cao cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; bổ nhiệm ông Trần Văn Tuân (sinh năm 1962), Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thư ký TAND tối cao giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thư ký TAND tối cao với thời hạn 5 năm; bổ nhiệm bà Lương Ngọc Trâm (sinh năm 1966) Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự TAND tối cao giữ chức vụ Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tối cao với thời hạn 5 năm.

Theo Tuổi trẻ