close Đăng nhập

Nỗ lực ứng dụng chuẩn chip RISC-V của Trung Quốc đối mặt với "làn gió ngược" từ Mỹ

VietTimes – Hiện tại, có ít nhất 300 công ty ở Trung Quốc đang sử dụng chuẩn chip RISC-V, trong đó hầu hết các công ty công nghệ lớn đều ủng hộ tiêu chuẩn này.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Kế hoạch tăng cường thúc đẩy sử dụng RISC-V - một kiến ​​trúc thiết kế chip nguồn mở - để giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài của Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức mới tới từ Mỹ.

Khi cuộc chiến công nghệ với Mỹ leo thang, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào RISC-V như một giải pháp thay thế cho hệ sinh thái của nhà sản xuất chất bán dẫn Arm và Intel. Trung Quốc kỳ vọng rằng công nghệ này sẽ được ứng dụng rộng rãi để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị di động.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đang cố gắng kìm hãm kế hoạch của đất nước tỉ dân. Bộ thương mại Mỹ cho biết vào tháng trước rằng họ đang xem xét các tác động an ninh quốc gia của việc Trung Quốc sử dụng công nghệ này. Được biết, trước đó 5 tháng một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã kêu gọi chính quyền Biden ngăn chặn Trung Quốc thống trị những ứng dụng của tiêu chuẩn thiết kế chip mới này.

Trong khi đó, tuần trước Google đã loại bỏ hỗ trợ chuẩn RISC-V khỏi các thiết bị Android.

Theo William Li, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Counterpoint, động thái này sẽ làm chậm kế hoạch tấn công vào thị trường thiết bị Android của các nhà cung cấp chip RISC-V.

Stewart Randall, người đứng đầu bộ phận điện tử và phần mềm tại công ty tư vấn Intralink, cho biết mặc dù các nhà phát triển vẫn có thể tự mình khôi phục hỗ trợ RISC-V, nhưng điều đó sẽ “mất nhiều công sức hơn mức cần thiết”.

Ông Randall cho biết, tác động toàn cầu của công nghệ này có thể sẽ bị hạn chế bởi “hầu hết các công ty thiết kế chip RISC-V đều không thể tương thích với các thiết bị Android”. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, có ít nhất 300 công ty sử dụng RISC-V, với hầu hết các công ty công nghệ lớn đều ủng hộ tiêu chuẩn này.

Trong số 25 thành viên hàng đầu của RISC-V International, nhóm phi lợi nhuận nhằm mục đích quảng bá công nghệ, hơn một nửa thành viên trong nhóm đến từ Trung Quốc. Các tổ chức này bao gồm hàng loạt gã khổng lồ như Alibaba Cloud, Huawei Technologies, ZTE và Viện Chip nguồn mở Bắc Kinh do nhà nước tài trợ.

Tập đoàn Alibaba Group Holding cũng như Huawei và Tencent Holdings đều đang phát triển chip dựa trên RISC-V. Học viện Damo, một bộ phận nghiên cứu của Alibaba, đang mở rộng phát triển bộ xử lý XuanTie dựa trên kiến ​​trúc RISC-V. Theo Damo, bộ xử lý này được sử dụng trong truyền thông 5G, robot và dịch vụ tài chính.

Nhà sản xuất chip StarFive Technology được Baidu hậu thuẫn cũng đang nghiên cứu các đơn vị xử lý trung tâm dựa trên RISC-V, với kế hoạch ra mắt phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn để thiết kế chip RISC-V ở Hồng Kông.

Zhang Xiaorong, giám đốc Viện nghiên cứu công nghệ tiên tiến có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết trong một báo cáo gần đây của Global Times, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng ở Mỹ, sự đóng góp của Trung Quốc đối với công nghệ RISC-V vẫn rất mạnh mẽ.

Theo SMCP

https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3261889/tech-war-chinas-use-risc-v-chip-standard-faces-headwinds-amid-us-scrutiny-and-googles-end-android?module=top_story&pgtype=section

Chuyển đổi số

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.