Nikkei Asia: Địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam trở thành "điểm nóng" thu hút đầu tư FDI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

VietTimes – Nhờ cơ sở hạ tầng mới cùng vị trí địa lý thuận lợi, Quảng Ninh đã vượt qua Hà Nội và TP.HCM trở thành địa phương nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước.

Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh là địa điểm du lịch nổi tiếng phía bắc và giờ đây đang trở thành địa điểm thu hút đầu tư FDI
Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh là địa điểm du lịch nổi tiếng phía bắc và giờ đây đang trở thành địa điểm thu hút đầu tư FDI

Với các bãi biển xanh ngọc lục bảo và hàng nghìn đảo nhỏ, Vịnh Hạ Long ở miền bắc Việt Nam là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2023, Hạ Long đón khoảng 2,6 triệu du khách nước ngoài, chiếm 21% tổng lượng khách du lịch nội địa của Việt Nam.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long, lại đang thành công ở một lĩnh vực khác. Quảng Ninh đã vượt Hà Nội, TP.HCM và các điểm nóng kinh tế khác để trở thành địa phương đón nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2023, Quảng Ninh nhận được 3,1 tỉ USD vốn FDI. Thái Bình đứng thứ hai với 2,68 tỉ USD, tiếp theo là Bắc Giang với 1,53 tỉ USD.

Quảng Ninh dự kiến sẽ đón thêm 1 tỉ USD vốn FDI trong quý 1/2024 và có khả năng vượt mức 3 tỉ USD trong năm thứ hai liên tiếp.

Theo Nikkei Asia, tỉnh thành phía bắc này có chung đường biên giới trên biển và trên bộ với Trung Quốc, bắt đầu đón nhận làn sóng đầu tư khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trở nên căng thẳng. Do nằm gần Trung Quốc nên Quảng Ninh được cho là một trong những địa điểm tốt nhất cho các công ty chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Yếu tố này giúp chuỗi cung ứng hiện tại của Trung Quốc duy trì hoạt động và giúp việc vận chuyển sản phẩm trở nên dễ dàng.

Ngoài ra, số lượng nhà máy điện khí LNG và điện gió trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây cũng tăng lên. Điều này phản ánh sự chuyển dịch lớn về năng lượng khi Quảng Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, trong đó có hơn 90% trữ lượng than của Việt Nam. Các ngành công nghiệp như pin quang điện mặt trời, thiết bị điện tử và hóa dầu cũng đang mở rộng trên địa bàn tỉnh.

Dự án công nghệ pin quang điện của Jinko Solar PV Việt Nam có thể là dự án lớn nhất và mang tính biểu tượng nhất khi có tổng vốn đăng ký hơn 34,65 nghìn tỉ đồng (1,5 tỉ USD). Đây là dự án được tài trợ bởi một công ty Trung Quốc.

Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được thông xe vào năm 2018 và cao tốc Hải Phòng - Móng Cái thông xe vào năm 2022 đã đem lại cơ hội đáng kể về logistic cho tỉnh Quảng Ninh.

Vài năm trước đây, Hà Nội và TP.HCM là hai "điểm nóng" thu hút nhiều vốn FDI nhất cả nước. Tuy nhiên, chi phí nhân công và giá thuê nhà xưởng khu công nghiệp ở đây đã tăng vọt.

Theo Sufex Trading, các khu công nghiệp ở Hà Nội thu phí thuê từ 100 USD đến 170 USD mỗi mét vuông, tăng từ 90 USD lên 120 USD vào năm 2019. Giá tại TP.HCM dao động từ 160 USD đến 270 USD, tăng từ 130 USD đến 160 USD.

Trong khi đó, giá thuê tại các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh dao động từ 80 đến 100 USD, so với mức 60 đến 70 USD trước đại dịch.

Chi phí nhân công tại Quảng Ninh cũng thấp hơn các đô thị lớn. Theo Tổng cục Thống kê, mức lương trung bình hàng tháng ở Hà Nội năm 2022 là 8,86 triệu đồng (385 USD). Tại TP.HCM là 9,1 triệu đồng nhưng tại Quảng Ninh là 7,03 triệu đồng.

Tầm quan trọng chiến lược của tỉnh Quảng Ninh còn được thể hiện rõ trong kế hoạch phát triển đường sắt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết việc xây dựng hai tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội với Trung Quốc sẽ bắt đầu trước năm 2030. Các đoàn tàu dự kiến ​​sẽ dừng ở Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo Nikkei Asia