Những “banker” tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đắc cử vào BCH Trung ương khoá XIII, chưa rõ 2 chủ tịch ngân hàng, là ông Lê Đức Thọ và ông Nghiêm Xuân Thành, tới đây có luân chuyển khỏi VietinBank và Vietcombank.

Chiều 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, bao gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trong đó, có nhiều uỷ viên xuất thân từ ngành ngân hàng, như bà Nguyễn Thị Hồng, ông Lê Đức Thọ, ông Nghiêm Xuân Thành, ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Văn Thắng và ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, hiện là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Bà Hồng bắt đầu công tác tại Vụ Quản lý ngoại hối của NHNN từ tháng 1/1991. Sau đó, bà chuyển sang Vụ Chính sách tiền tệ. Tại đây, bà Nguyễn Thị Hồng kinh qua các chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng, phó vụ trưởng rồi vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN.

Đến tháng 8/2014, bà Hồng được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc NHNN. Sau hơn 6 năm đảm nhiệm cương vị này, tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn chức vụ Thống đốc NHNN, qua đó trở thành nữ thống đốc đầu tiên của Việt Nam.

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank

Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã CK: CTG) từ ngày 31/10/2018.

Công tác tại Vietinbank từ năm 1991, ông Lê Đức Thọ từng giữ nhiều chức vụ tại nhà băng này như: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh - VietinBank CN Phú Thọ; Phó Trưởng Phòng Cân &ối Tổng hợp, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư, Trưởng Phòng Đầu tư VietinBank, Phó Tổng Giám đốc VietinBank; Chánh văn phòng NHNN Việt Nam; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Một chủ tịch ngân hàng nữa cũng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là ông Nghiêm Xuân Thành, sinh năm 1969, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã CK: VCB).

Ông Thành từng có thời gian nhiều năm gắn bó với VietinBank, đảm nhiệm các vị trí cấp cao như: Trưởng phòng Quản lý Rủi ro và Nợ có vấn đề VietinBank, Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề VietinBank, Giám đốc VietinBank - Chi nhánh Thanh Xuân, Giám đốc VietinBank - Chi nhánh Đống Đa. Tháng 1/2012, ông Thành được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VietinBank.

Tới tháng 6/2012, ông Nghiêm Xuân Thành giữ cương vị Chánh văn phòng NHNN. Đến tháng 7/2013, ông Thành được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Vietcombank. Chỉ một năm sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietcombank.

Cả 3 đại diện ngành ngân hàng nêu trên - bà Nguyễn Thị Hồng, ông Lê Đức Thọ và ông Nghiêm Xuân Thành - đều lần đầu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương.

Lịch sử cho thấy, các lãnh đạo ngân hàng thương mại trúng cử vào Ban Chấp hành trung ương, sau đó thường được luân chuyển qua các bộ ban ngành hoặc các địa phương. Song chưa rõ 2 chủ tịch ngân hàng, là ông Lê Đức Thọ và ông Nghiêm Xuân Thành, tới đây có luân chuyển khỏi VietinBank và Vietcombank.

Ông Nguyễn Văn Thắng - cựu Chủ tịch HĐQT VietinBank

Ông Nguyễn Văn Thắng - cựu Chủ tịch HĐQT VietinBank

Một cựu ‘banker’ khác là ông Nguyễn Văn Thắng cũng trúng cử, trở thành Uỷ viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Trước đó, ông Thắng là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XII.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, từng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT VietinBank từ tháng 5/2014 – 7/2018. Rời VietinBank, ông Thắng làm Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến tháng 10/2020, ông Thắng đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên.

Ông Lê Minh Hưng - cựu Thống đốc NHNN

Ông Lê Minh Hưng - cựu Thống đốc NHNN

Cũng tại kỳ đại hội này, ông Lê Minh Hưng – nguyên Thống đốc NHNN – tiếp tục trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ông Hưng sinh năm 1970, từng trải qua chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á; Vụ phó, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại NHNN. Từ tháng 4/2016 – 10/2020, ông Hưng giữ chức Thống đốc NHNN.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương, lần đầu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng là người trưởng thành từ ngành ngân hàng và mới được luân chuyển đi chưa lâu.

Ông Nghĩa sinh năm 1972, từng trải qua nhiều cương vị quản lý trong lĩnh vực ngân hàng như: Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Trưởng Phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Trưởng Phòng Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung ương; Phó Chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Tháng 5/2018, ông Nghĩa được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương./.