close Đăng nhập

NHNN sẽ có thêm 80.000 tỷ đồng, nếu bớt “đắm say” ngân hàng thương mại

Một số ý kiến cho rằng NHNN nên giảm bớt sở hữu ở các ngân hàng thương mại nhà nước, có thể về 51%. Nếu điều này được thực hiện, cùng việc thoái vốn ở 3 ngân hàng 0 đồng theo thị giá hiện tại, NHNN có thể mang về hơn 80.000 tỷ đồng – một con số khổng lồ.
NHNN sẽ có thêm 80.000 tỷ đồng, nếu bớt “đắm say” ngân hàng thương mại

Như chúng tôi đã thông tin, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang nắm trong tay số vốn điều lệ lên tới hơn 113.000 tỷ đồng ở 7 ngân hàng bao gồm OceanBank, VNCB, GP.Bank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank. 

Con số này tương đương 1/3 tổng số vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần cộng lại.

Trên thị trường, giá cổ phiếu của các ngân hàng, đặc biệt là 3 “ông lớn” Vietcombank, VietinBank và BIDV đều cao hơn rất nhiều so với mệnh giá. Điều này có nghĩa, nếu bán bớt vốn đang sở hữu, NHNN có thể thu về hàng chục thậm chí gần trăm nghìn tỷ đồng .

Việc thoái vốn không phải là giả thiết không có cơ sở.

Bởi lẽ, theo quy định hiện hành của Chính phủ thì Nhà nước chỉ nắm giữ ở mức không thấp hơn 65% vốn của các NHTM CP Nhà nước ngoại trừ VietinBank, trong khi NHNN đang giữ 100% vốn VNCB, OceanBank, GP.Bank; giữ 95,28% vốn BIDV và 71,11% vốn Vietcombank.

Ngoài ra gần đây có nhiều kiến nghị rằng NHNN nên giảm nắm giữ vốn ở các NHTM Nhà nước xuống còn 51%.

Đó là chưa kể, đại diện NHNN cũng đã nhiều lần nhắc đến việc việc xử lý 3 ngân hàng mua lại 0 đồng theo phương án bán lại cho nhà đầu tư sau khi tái cấu trúc xong.

Có tới 38.000 tỷ nếu bán vốn, đưa tỷ lệ sở hữu ở Vietcombank và BIDV về 65%

Hiện nay ở BIDV, ngân hàng nhà nước có xấp xỉ 30.000 tỷ vốn điều lệ khi là cổ đông chiếm 95,28% vốn của ngân hàng này (31.481 tỷ). Nếu NHNN giảm tỷ lệ sở hữu về mức tối thiểu theo quy định hiện hành, riêng tiền vốn theo mệnh giá thu về đã ở mức 9.532 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu BIDV hiện khoảng 24.000 đồng/cổ phiếu, nếu thoái vốn bằng thị giá thì NHNN không chỉ có xấp xỉ chục nghìn tỷ mà tới 22.876 tỷ. Đó là  chưa kể, nếu BIDV tìm kiếm được đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phần, giá cổ phiếu có thể còn cao hơn nữa.

Ở Vietcombank, NHNN hiện đang sở hữu 77,11% vốn điều lệ, tương đương với việc cơ quan này có 20.550 tỷ đồng trong tổng số vốn 26.650 tỷ đồng của Vietcombank. Nếu giảm tỷ lệ sở hữu về 65% theo mệnh giá, NHNN có được 3.227 tỷ đồng, song nếu theo thị giá thì NHNN có tới hơn 15.000 tỷ đồng.

Như vậy chỉ riêng việc đưa tỷ lệ sở hữu ở hai nhà băng này về 65%, nếu theo mệnh giá NHNN cũng có được xấp xỉ 12.700 tỷ đồng, và theo thị giá thì tới hơn 38.000 tỷ đồng.

Có hơn 10.000 tỷ nếu bán đứt 3 ngân hàng 0 đồng và 48.000 tỷ nếu đồng thời giảm sở hữu ở Vietcombank và BIDV

Oceanbank, VNCB và GP.Bank đều được NHNN mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần với giá 0 đồng do cổ đông của các ngân hàng này đã không thể đồng thuận góp vốn để đưa vốn của ngân hàng về ngang mức vốn pháp định theo yêu cầu (3.000 tỷ đồng).

Tại một hội thảo khoa học đánh giá kết quả tái cấu trúc ngân hàng và xử lý nợ xấu hồi tháng 10, TS. Cấn Văn Lực cho biết NHNN đã ứng 11.000 tỷ đồng cho 3 ngân hàng 0 đồng dùng để chi trả khách hàng và phục vụ mở rộng kinh doanh. 

Đồng thời sẽ thay đổi bộ máy quản trị điều hành với kỳ vọng các ngân hàng này sẽ tốt hơn (Việc dự trữ thanh khoản 11.000 tỷ đồng ở Oceanbank, VNCB, GP.Bank cũng đã được chánh thanh tra NHNN khẳng định). 

Sau đó NHNN sẽ thoái vốn và bán cổ phần, nếu có lãi thì thu về số tiền bù đắp vốn đã ứng ra. Tức là sau khi NHNN “ôm” về sẽ thoái vốn và trả lại thị trường.

Ở 3 ngân hàng 0 đồng, NHNN hiện đang sở hữu 100%, trong đó OceanBank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng; GP.Bank có vốn 3.018 tỷ đồng và VNCB (nay là CBBank) vốn 3.000 tỷ đồng. 

Như vậy, sau khi cải thiện tình hình của 3 ngân hàng trên, đưa các ngân hàng này về trạng thái ổn định thì NHNN có thể thoái hết vốn và thu  về trên 10.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Trong trường hợp NHNN đồng thời bán vốn ở 3 ngân hàng 0 đồng và giảm sở hữu ở Vietcombank, BIDV về mức tối thiểu theo quy định, riêng tính theo giá vốn cũng đã có gần 23.000 tỷ đồng và tới 48.000 tỷ nếu theo thị giá hiện tại.

Đồng thời bán 3 ngân hàng 0 đồng và đưa tỷ lệ sở hữu ở Vietinbank, BIDV, Vietcombank về 51% có thể được 87.000 tỷ

Gần đây có nhiều ý kiến cho rằng NHNN nên dần thoái vốn khỏi các ngân hàng thương mại nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh ngành tài chính ngày càng hội nhập sâu với quốc tế.

Mới đây nhất, chủ tịch HĐQT ngân hàng Vietcombank đã có ý kiến rằng NHNN nên giảm sở hữu ở các ngân hàng thương mại lớn về 51%, tức NHNN vẫn nắm quyền chi phối.

Nếu điều này xảy ra, chỉ tính riêng theo mệnh giá, NHNN có thể rút về gần 26.000 tỷ đồng. Trên thị trường, giá cổ phiếu của cả 3 ngân hàng này rất cao, đặc biệt là Vietcombank.

Còn nếu thoái vốn theo thị giá hiện hành ở Vietcombank là 48.000 đồng/cổ phiếu thì NHNN có thể có hơn 33.000 tỷ đồng.

Tương tự ở BIDV với cổ phiếu 24.000 đồng thì hơn 40% cổ phần mà NHNN bán ra cũng sẽ thu về trên 33.000 tỷ nữa.

Ở Vietinbank, tỷ lệ sở hữu hiện chưa đến 65% nhưng nếu giảm về 51% theo mệnh giá thì NHNN cũng thu về trên 10.000 tỷ đồng. Tổng cộng NHNN có thể thu tới 76.000 tỷ.

Và trong trường hợp đồng thời đưa vốn sở hữu ở 3 ngân hàng lớn nhất về 51% và bán toàn bộ vốn ở 3 ngân hàng 0 đồng ngang mệnh giá, NHNN có thể thu về trên 87.000 tỷ đồng – một con số khổng lồ.

Đâu là phương án khả thi?

Nhiều ý kiến cho rằng, việc NHNN thoái bớt vốn ở các NHTM Nhà nước là việc nên làm trong bối cảnh hiện nay, nhất là sau động thái gần đây Chính phủ cho phép SCIC chọn thời điểm thích hợp để thoái hết vốn tại 10 doanh nghiệp nhằm đạt được lợi ích cao nhất, đặc biệt như tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Cổ phần FTP (FPT), Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)…- nhóm các doanh nghiệp vẫn được xem là "gà đẻ trứng vàng" cho Nhà nước thời gian qua.

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của ngành, việc thoái vốn cũng nên có một lộ trình nhất định, có thể ban đầu về 65% rồi sau đó mới đến 51%.

Trường hợp của Agribank - ngân hàng duy nhất chưa cổ phần hóa - còn nhớ năm 2012 tư lệnh ngành ngân hàng đã nhắc đến việc chưa tính đến cổ phần hóa Agribank trong vòng 5 năm tới, điều này có nghĩa là không loại trừ trường hợp NHNN sẽ bán vốn ở Agribank sau năm 2017.

Việc cổ phần hóa các ngân hàng, theo đánh giá chung của giới chuyên gia, là cần thiết và càng cần hơn với Agribank để ngân hàng này phát triển lành mạnh theo nhịp phát triển của nền kinh tế hội nhập.

Trong hệ thống hiện nay, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đang nắm tới 45,94% thị phần huy động vốn, 50,35% thị phần tín dụng và 45,75% thị phần tài sản. 

Dù thoái vốn ở một tỷ lệ nào đi chăng nữa thì NHNN và ngân sách cũng sẽ thu về hàng chục nghìn tỷ đồng mà vẫn nắm quyền chi phối ở các nhà băng quan trọng này.

Theo InfoNet

Dữ liệu

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển khu vực tam nông, cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Trước chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng trở lại, các ngân hàng được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Điều này đang dẫn tới việc nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.

SeABank ghi nhận kết quả quý I/2026 ổn định, bám sát định hướng kế hoạch năm

SeABank ghi nhận kết quả quý I/2026 ổn định, bám sát định hướng kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với các chỉ tiêu tài chính duy trì ổn định theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận trước thuế 1.388 tỷ đồng, phản ánh định hướng điều hành thận trọng, bám sát kế hoạch năm và phù hợp với diễn biến thị trường.

NCB bứt tốc mạnh mẽ trong quý I/2026

NCB bứt tốc mạnh mẽ trong quý I/2026

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2026, NCB ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh. Đây là kết quả tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình, tiến gần tới mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án cơ cấu lại, hướng tới phát triển bền vững.

Báo chí quốc tế nhìn về thị trường BĐS Việt Nam: Masterise Homes – “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

Báo chí quốc tế nhìn về thị trường BĐS Việt Nam: Masterise Homes – “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

Trong bài viết đăng tải trên International Business Times (IBT), thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn qua quá trình hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng, trải nghiệm và giá trị tài sản. Đáng chú ý, trong bức tranh ấy, Masterise Homes được nhắc đến như một trong những đơn vị tiên phong và là “người định chuẩn” thực sự cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.