Nhiều học sinh trường cao đẳng ở Thái Nguyên nhập viện chưa rõ nguyên nhân, 1 nữ sinh tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 10 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên phải nhập viện với triệu chứng là sốt cao, đau đầu, chưa rõ nguyên nhân, trong đó một em đã tử vong.

Báo cáo do bà Lê Ái Kim Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên - ký, cho biết: Sáng 2/9, CDC đã tiếp nhận thông tin 3 học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên điều trị tại Khoa Nhi tổng hợp - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nên CDC tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên điều tra, giám sát.

Ca bệnh thứ nhất là em Vàng Mí C, 16 tuổi, ở thôn Sủng Cáng, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là học sinh lớp Điện trung cấp K57 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Vào tối ngày 29/8/2024, em C. bị đau bụng, nôn, nên khoảng 20h tối đó, y tế nhà trường đã kiểm tra tình hình sức khoẻ và chuyển em C. đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám và được chỉ định nhập khoa Ngoại tiêu hoá. Đến 7h45 ngày 30/8/2024, em C. lơ mơ, hôn mê, được chẩn đoán theo dõi viêm màng não/viêm túi mật/Polip túi mật.

Chiều cùng ngày, em C. tiến triển xấu, có biểu hiện viêm cơ tim cấp nên được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Sau đó bệnh nhân phải mở nội khí quản, lọc máu, đặt nội khí quản, thở máy được chẩn đoán toan chuyển hoá, suy đa tạng/suy tim cấp/viêm cơ tim/viêm gan B, tiên lượng rất xấu.

Đến 12h30 ngày 31/8/2024, gia đình xin cho em C. về nhà. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện đưa em về nhà bằng xe cứu thương và đến tối 31/8/2024, em đã tử vong tại nhà.

Được biết em C. nhập học tại trường từ ngày 28/5/2023. Từ ngày 8/7/2024 đến

12/7/2024 học sinh có về nhà tại Hà Giang sau đó lại xuống trường và ở tại

trường cho đến ngày nhập viện.

Có 6 học sinh cùng phòng ở với em C., hiện tại sức khoẻ bình thường, không có biểu hiện bệnh lý, được cách ly tại phòng ở Ký túc xá

Trường hợp thứ hai là em Hạ Mí N. 15 tuổi, ở thôn Tìa Chí Đùa, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là học sinh lớp Điện B trung cấp K58, ở tại phòng 206 K3 Ký túc xá trường Cao đẳng Công nghiệp.

Vào tối ngày 1/9, em N. bị đau đầu, đau bụng, sốt 40 độ, mệt mỏi, cán bộ y tế nhà trường thăm khám và chuyển em N. đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chỉ định theo dõi sức khỏe, chuyển khoa Nhi tổng hợp theo dõi điều trị cho đến nay với chẩn đoán sốt cao/đau đầu, đau ngực, đau bụng chưa rõ nguyên nhân.

Em N. nhập học tại trường từ 28/5/2024, ở tại Ký túc xá nhà trường, không về Hà Giang và đi tỉnh khác, không ăn uống bên ngoài, chỉ ăn tại nhà ăn kí túc xá.

Có 6 học sinh cùng phòng ở với em hiện sức khoẻ bình thường, được cách ly tại phòng ở Ký túc xá.

Trường hợp thứ ba là em Thò Mí M., 15 tuổi, ở thôn Thăm Noong, xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là học sinh lớp Điện B trung cấp K58, ở tại phòng 203K3 – Khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Sáng ngày 2/9/2024, em M. bị co giật tại phòng ở, y tế nhà trường thăm khám và chuyển em đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Hiện tại em M. đang được cấp cứu tại Khoa cấp cứu với chẩn đoán hôn mê, co giật chưa rõ nguyên nhân.

Cũng như em N, em M. nhập học tại trường từ 28/5/2024, từ khi nhập học tại trường, học tập và ở tại Ký túc xá nhà trường, không về Hà Giang và đi tỉnh khác.

6 học sinh cùng phòng ở với em M. sức khoẻ bình thường, được cách ly tại phòng ở Ký túc xá.

Đến chiều tối 2/9, có thêm 10 học sinh khác của Trường có một hoặc một vài biểu hiện như sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn cũng đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để theo dõi, điều trị.

Bệnh viện đã test nhanh cúm A/B, cả 10 em đều âm tính; không thấy hình ảnh bất thường trên phim chụp XQ, các xét nghiệm khác chưa có kết quả. Hiện, sức khỏe của 10 em đều ổn định.

Trước tình hình trên, Trung tâm y tế Thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với nhà trường tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ Khu ký túc xá K1, K2, K3 của học sinh, khu nhà ăn tập thể và hướng dẫn thực hiện các biện pháp chống dịch tại trường: Cách ly toàn bộ học sinh tại 3 phòng ký túc xá có bệnh nhân tử vong và nhập viện, đảm bảo cung cấp suất ăn hàng ngày tại phòng; lau sàn nhà, tay nắm cửa, cầu thang... bằng dung dịch khử khuẩn thông thường.

Đồng thời, thông báo đến các học sinh tự theo dõi sức khoẻ và thông tin cho nhà trường khi có dấu hiệu bất thường (1.102 học sinh, trong đó có 486 học sinh ở nội trú Ký túc xá; số học sinh đến từ Hà Giang là 212 em).

Trước tình hình trên, chiều 3/9, UBND tỉnh Thái Nguyên đã họp với các đơn vị liên quan và chỉ đạo: Sở Y tế báo cáo vụ việc với Thường trực Tỉnh ủy. Giao UBND TP. Thái Nguyên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan sớm có các biện pháp hỗ trợ đối với các học sinh đang phải điều trị, để các cháu yên tâm và có chế độ dinh dưỡng tốt nhất; có biện pháp hỗ trợ phương tiện, nhân lực nếu trường cần hỗ trợ.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan chuyên môn sớm làm rõ các nguyên nhân dẫn đến nhiều học sinh cùng nhập viện, trong đó có việc kiểm tra mẫu thức ăn... và đề nghị Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên lùi ngày nhập học sau 1 tuần nữa, để khi có kết quả xét nghiệm nếu không phải là bệnh truyền nhiễm thì cho học sinh đi học bình thường.