close Đăng nhập

Nhật Bản tăng cường ứng dụng AI để giảm tải áp lực cho đội ngũ công chức

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ soạn thảo các câu trả lời do các quan chức cấp cao đưa ra trong các phiên họp Quốc hội.

Trí tuệ nhân tạo sẽ soạn thảo các câu trả lời cho các quan chức cấp cao tại Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.
Trí tuệ nhân tạo sẽ soạn thảo các câu trả lời cho các quan chức cấp cao tại Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố kế hoạch triển khai công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Gennai nhằm thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như soạn thảo câu trả lời cho các câu hỏi tại Quốc hội. Bước đi này là nỗ lực quan trọng của chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi trong việc giảm bớt khối lượng công việc khổng lồ mà đội ngũ công chức trung ương đang phải gánh vác hàng ngày.

Theo kế hoạch, nền tảng AI tạo sinh (generative AI) do Cơ quan Kỹ thuật số phát triển sẽ được phân phối rộng rãi cho toàn bộ nhân viên chính phủ. Dự kiến Thủ tướng sẽ chính thức công bố việc ra mắt toàn diện dự án này trong một cuộc họp quan trọng vào tuần tới. Sau khi một số cơ quan thí điểm áp dụng thành công từ tháng 5, mô hình này sẽ được mở rộng ra tất cả các bộ ngành và thậm chí là các chính quyền địa phương trong tương lai gần.

Thống kê từ Cơ quan Nhân sự Quốc gia cho thấy các công chức tại cơ quan trung ương Nhật Bản phải làm thêm giờ trung bình 376 giờ mỗi năm. Con số này cao gấp đôi so với mức trung bình của các nhân viên chính phủ làm việc ngoài hệ thống trung ương.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch này được xác định là do thời gian chuẩn bị các bản dự thảo phản hồi cho các phiên chất vấn tại nghị viện thường kéo dài quá mức. Thông thường các công chức phải chuẩn bị tỉ mỉ nhiều phương án trả lời khác nhau cho mỗi câu hỏi từ các nhà lập pháp nhằm dự phòng cho mọi tình huống chất vấn tiếp theo.

Quá trình chuẩn bị này thường kéo dài đến tận đêm khuya và gây áp lực lớn lên sức khỏe của đội ngũ nhân sự. AI được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian dành cho nhiệm vụ này bao gồm cả việc dự đoán và xây dựng phản hồi cho những câu hỏi phát sinh.

Các bộ ngành sẽ sử dụng Gennai như một nền tảng cốt lõi để phát triển những tác nhân tAI chuyên biệt. Những tác nhân này có khả năng học máy từ các biên bản họp Quốc hội, văn bản yêu cầu của nghị sĩ và kho lưu trữ các câu trả lời của quan chức chính phủ trong quá khứ.

Do Gennai được nhà nước phát triển nội bộ nên hệ thống này được phép truy cập vào một số dữ liệu có độ bảo mật cao mà các công cụ thương mại không có được. Trước đây, AI mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nghiên cứu sơ bộ nhưng giờ đây công nghệ này sẽ trực tiếp tham gia vào việc tạo ra các bản dự thảo phản hồi. Sau khi AI đưa ra các gợi ý, nhân viên chính phủ sẽ kiểm tra và hoàn thiện văn bản cuối cùng để đảm bảo tính chính xác và sự phù hợp về mặt chính trị.

Ngoài việc soạn thảo văn bản, Nhật Bản cũng có kế hoạch phát triển AI để hỗ trợ quy trình sàng lọc và cấp phép. Một chương trình thí điểm sẽ thực hiện việc đánh giá hồ sơ của các công ty đang tìm kiếm chứng nhận về môi trường làm việc thân thiện với phụ nữ và phụ huynh có con nhỏ.

Việc tích hợp công nghệ hiện đại vào bộ máy hành chính không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn thể hiện quyết tâm của Nhật Bản trong việc hiện đại hóa quản trị quốc gia. Nếu dự án này thành công, đây sẽ là hình mẫu cho nhiều quốc gia khác trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề nan giải về nhân sự và áp lực công việc trong khu vực công.

Theo Nikkei Asia

Khoa học - Công nghệ

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.