close Đăng nhập

Người nhà bệnh nhân đề nghị Bệnh viện giải thích lý do thai nhi 40 tuần tuổi tử vong

VietTimes -- Ngày 3/12, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu giải quyết đơn đề nghị của người nhà bệnh nhân về trường hợp thai nhi của sản phụ Chử Thị Mai tử vong tại Bệnh viện Thanh Nhàn.  
Bệnh viện Thanh Nhàn
Bệnh viện Thanh Nhàn

Vụ Sức khỏe bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, Vụ đã nhận được đơn đề nghị của bà Trần Thị Linh Chi phản ánh về trường hợp thai nhi 40 tuần tuổi tử vong – con của sản phụ Chử Thị Mai, chị gái bà Chi - tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Bệnh viện Thanh Nhàn thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét vụ việc theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh 2019, đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Vụ Sức khỏe bà mẹ - Trẻ em ngay sau khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn và thông báo cho gia đình sản phụ được biết.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phải xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp theo quy định; tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa và thực hiện nghiêm Chỉ thị về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh.

 

Trước đó, sản phụ Chử Thị Mai (sinh năm 1990, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đã đăng ký gói khám thai và sinh con tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Khi tiến hành thăm khám, kết quả siêu âm định kỳ đều bình thường, thai nhi phát triển và tim thai khỏe mạnh.

Ngày 3/10 khi thai nhi được 39 tuần 3 ngày, kết quả siêu âm của bác sĩ Phạm Ngọc Hà - Bệnh viện Thanh Nhàn cho thấy tim thai khỏe mạnh.

Đến sáng ngày 7/10, sản phụ M có đến bệnh viện để kích đẻ theo đúng ngày dự sinh mà bác sĩ dặn, lúc này thai nhi đã được 40 tuần tuổi.

Tuy nhiên, gia đình đình hết sức ngỡ ngàng sau khi nghe bác sĩ tại bệnh viện đưa ra kết luận "tim thai âm tính, nhiều huyết khối lấp 4 buồng tim".

Sau đó, Bệnh viện đã chuyển sản phụ sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhưng thai nhi đã tử vong.  

Y tế

Yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn

Yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn

Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn” được bán trên Shopee với nhiều công dụng liên quan phòng ngừa đột quỵ, tai biến, nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Đừng bỏ qua những lần tim đập bất thường

Đừng bỏ qua những lần tim đập bất thường

Một cơn hồi hộp có thể chỉ thoáng qua, có thể là dấu hiệu đầu tiên của rối loạn nhịp cần được đánh giá. Theo chuyên gia Viện Tim mạch Việt Nam, quan trọng nhất là xác định đúng loại rối loạn nhịp, nguyên nhân và nguy cơ của từng người bệnh.

Bữa cơm Việt đang có quá nhiều muối, đường?

Bệnh tim mạch có thể bắt đầu từ… chính bàn ăn

Ít vận động, hút thuốc, uống rượu bia và chế độ ăn không lành mạnh là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch. Trong đó, ăn quá nhiều muối và tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn là những điều không thể xem nhẹ.