Ngoại trưởng Nga nói chính quyền Kiev không quan tâm đến người dân Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Sergey Lavrov nói rằng “đảng chiến tranh” nắm quyền ở Ukraine khiến đàm phán hòa bình không thể thực hiện được.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Hội đồng Liên bang Nga ở Moscow, ngày 14/5 (Ảnh: Sputnik)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Hội đồng Liên bang Nga ở Moscow, ngày 14/5 (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, chính quyền hiện tại ở Kiev đang "thờ ơ" với lợi ích của người dân Ukraine, đồng thời nhắc lại rằng Moscow coi nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là bất hợp pháp.

Ukraine dự kiến ​​tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 31/3, nhưng cuộc bỏ phiếu đã bị đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật được áp đặt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng vào tháng 2/2022. Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết hạn vào ngày 20/5.

Trong cuộc phỏng vấn với Rossiya Segodnya được công bố hôm 30/5, ông Lavrov vẫn hoài nghi về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

“‘Đảng chiến tranh’ đang nắm quyền ở Kiev, và theo cách nói của họ, họ đang cố gắng đạt được chiến thắng ‘trên chiến trường’. Thật khó để tưởng tượng một cuộc đối thoại về hòa bình trong bối cảnh như vậy”, ông Lavrov nói.

Ông nói thêm rằng triển vọng của các cuộc đàm phán còn phức tạp hơn bởi sắc lệnh năm 2022 của Zelensky về việc “không thể” đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Về tình trạng hiện tại của ông Zelensky, ông Lavrov dẫn lại cuộc họp báo gần đây của Putin, trong đó Tổng thống Nga cho rằng ông Zelensky không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp.

“Chúng tôi hy vọng rằng sớm hay muộn ở Ukraine sẽ xuất hiện những chủ thể chính trị không thờ ơ với lợi ích của người dân”, ông Lavrov nói. “Hiện tại, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được mục tiêu”.

Để ngoại giao thành công, “phương Tây phải ngừng bơm vũ khí cho Ukraine và Kiev phải ngừng giao tranh”, Ngoại trưởng Nga nêu rõ. “Điều này diễn ra càng nhanh thì việc dàn xếp chính trị sẽ bắt đầu càng sớm” .

Phát biểu với các phóng viên hôm 28/5, Tổng thống Putin lập luận rằng đạo luật điều chỉnh thiết quân luật của Ukraine “trái ngược” với Hiến pháp Ukraine vì hiến pháp không đề cập đến việc gia hạn nhiệm kỳ tổng thống. Trích dẫn một “phân tích sơ bộ”, ông Putin cho rằng Quốc hội Ukraine – còn gọi là Verkhovna Rada – và người phát ngôn của nó có “quyền lực hợp pháp duy nhất” ở nước này, chứ không phải ông Zelensky.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk đã viết trên Facebook hôm 29/5 rằng “ông Volodymyr Zelensky sẽ tiếp tục giữ chức Tổng thống Ukraine cho đến khi kết thúc thiết quân luật, tất cả đều tuân theo Hiến pháp và luật pháp Ukraine”.

Các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022 sau khi Kiev ngừng tham gia theo lời khuyên của Vương quốc Anh. Ông Putin đã bác bỏ hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào tháng 6 tới ở Thụy Sĩ, coi đây là nỗ lực gây sức ép buộc Nga phải chấp nhận các yêu cầu của Kiev. Nga chưa được mời tham gia đàm phán.

Theo RT